Ninh Thuận: Hàng trăm căn nhà Chương trình 134... chờ sập

Ninh Thuận: Hàng trăm căn nhà Chương trình 134... chờ sập

Phạm Ngọc Duy Quân
Thứ 3, 04/09/2018 | 18:30
1
Từ nhiều năm nay, người dân trong diện được hỗ trợ nhà ở từ Chương trình 134 tại các huyện miền núi của tỉnh Ninh Thuận lo lắng khi nhiều căn nhà đang xuống cấp nghiêm trọng và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Ninh Thuận: Hàng trăm căn nhà Chương trình 134 “chờ sập”

Chương trình 134 là tên thông dụng của Chương trình hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn mà Chính phủ áp dụng từ năm 2004 nhằm mục đích đẩy nhanh tiến độ xóa nghèo cho các hộ dân tộc thiểu số.

Theo đó, tỉnh Ninh Thuận đã triển khai thực hiện Quyết định 134 từ năm 2004-2006 tại nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các huyện Bác Ái, Thuận Bắc… Tuy nhiên đến nay, nhiều căn nhà đã xuống cấp, xuất hiện nhiều vết nứt trên tường, mái tôn, cửa chính…

Dân sinh - Ninh Thuận: Hàng trăm căn nhà Chương trình 134... chờ sập

Nhiều căn nhà đã bị xuống cấp nghiêm trọng, bà con đã phải bỏ nhà đi nơi khác sinh sống. (Ảnh: Duy Quan).

Nhiều hộ đã từ bỏ căn nhà bị xuống cấp để lên rẫy sống hoặc tự dựng chòi bằng vách đất để ở. Họ sợ nhà cũ bị sập đổ bất ngờ, không bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Trong 2 ngày 3/9 và 4/9, PV báo Người Đưa Tin đã đến các xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc và xã Phước Kháng, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận để ghi nhận thực tế về hiện trạng trên.

Theo quan sát của PV, nhiều căn nhà của bà con nơi đây đã bị xuống cấp hoàn toàn, nhà bị bỏ hoang nhiều người phải đi ngược lên rẫy trên núi cao để ở.

Thống kê của UBND xã Phước Chiến cho thấy, trên địa bàn có 93 hộ đồng bào Ra Glai được hỗ trợ xây dựng nhà theo Quyết định 134. Hiện có 67 căn nhà bị xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều căn nhà bị bỏ hoang do đồng bào không có kinh phí để tu sửa.

Chị Chamaléa Thị Trâm ở thôn Tập Lá, xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc lo lắng nói: “Nhà tôi đã xuống cấp từ nhiều năm nay, các vách tường đã bị nứt toác có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Hiện, gia đình không dám ở trong căn nhà này nữa”.

Dân sinh - Ninh Thuận: Hàng trăm căn nhà Chương trình 134... chờ sập (Hình 2).

Vách tường nhà chị Chamaléa Thị Trâm ở thôn Tập Lá, xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc đã bị nứt toác, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. (Ảnh: Duy Quan).

Cách nhà chị Trâm khoảng 200m là căn nhà của gia đình anh Chamaléa Quynh, thôn Tập Lá cũng chung cảnh ngộ. Do nhà bị hư hỏng nặng và sợ bị sập bất ngờ nên gia đình anh Quynh phải đóng cửa, tự dựng tạm một căn chòi bằng đất cạnh nhà cũ để ở.

Anh Quynh bộc bạch: “Từ khi làm nhà tạm, gia đình thường lên rẫy ở, có khi vài ba tháng mới về một lần. Chúng tôi sợ nhà cũ sập, đè lên căn nhà tạm làm bằng vách đất kế đó, không bảo đảm an toàn”.

Nhớ lại cơn bão số 12 năm 2017, anh Ca Dá Thái, thôn Tập Lá, xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc kể: "Năm đó, cơn bão vừa đến là hàng loạt căn nhà 134 của bà con ở đây đều bị tốc mái hoàn toàn. Bà con phải tự sơ tán qua nhà hàng xóm hoặc về nhà cha mẹ đẻ của mình để tránh bão. Sau cơn bão năm 2017, nhiều căn nhà được địa phương hỗ trợ cũng đã được sửa lại. Nhưng chỉ là lợp lại mái tạm thời không đảm bảo an toàn. Ai cũng lo sợ nhà bị tốc mái thêm một lần nữa”.

Dân sinh - Ninh Thuận: Hàng trăm căn nhà Chương trình 134... chờ sập (Hình 3).

Các vách tường nhà của bà con tại huyện Thuận Bắc đang trong tình trạng nứt toác và "chờ sập". (Ảnh: Duy Quan).

Trao đổi với PV, ông Pa Tâu A Xá Ngoan, Phó Chủ tịch xã Phước Chiến, cho biết: "Chương trình 134 xây nhà cho đồng bào dân thiểu số thực hiện từ năm 2004, đã trải qua 14 năm, nên nhiều nhà bị xuống cấp nghiêm trọng. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, bà con không có tiền để sửa lại nhà. UBND xã cũng đã tổng hợp số nhà bị hư hỏng và kiến nghị lên huyện, tỉnh sớm xem xét hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho đồng bào, để bảo đảm tính mạng và tài sản trong mùa mưa bão sắp tới, nhưng chưa nhận được phản hồi. Xã không có kinh phí, nên đành chấp nhận cảnh để cho bà con bỏ nhà đi lên rẫy vừa ở, vừa sản xuất như những năm trước".

Dân sinh - Ninh Thuận: Hàng trăm căn nhà Chương trình 134... chờ sập (Hình 4).

Đây là nhà của anh Chamaléa Quynh, thôn Tập Lá từ nhiều năm nay đã bị xuống cấp, anh phải dựng một cái chòi bằng đất cạnh nhà cũ để sống. (Ảnh: Duy Quan).

Theo thống kê của UBND huyện Thuận Bắc, toàn huyện đã có 778 hộ được hỗ trợ xây mới nhà ở theo Chương trình 134. Tuy nhiên, đến nay đã có 297 căn xuống cấp và 25 căn nhà hư hỏng nặng không thể ở được.

Nguyên nhân được UBND huyện Thuận Bắc xác định là do thời gian xây dựng lâu; vốn đầu tư xây dựng cho 1 căn nhà thấp (8.000.000 đồng/hộ); số nhà xuống cấp và hư hỏng tập trung các hộ nghèo có đời sống đặc biệt khó khăn, không có vốn sửa chữa hàng năm; ý thức bảo quản, sửa sang của một số hộ chưa cao.

Người dân nơi đây hằng ngày mong chờ sự hỗ trợ từ các cấp, các ngành quan tâm, hỗ trợ kinh phí để họ sửa lại nhà, an tâm ổn định cuộc sống trong mùa mưa bão sắp tới.

Du khách mãn nhãn với du lịch vườn nho tại Ninh Thuận

Chủ nhật, 02/09/2018 | 14:44
Ninh Thuận đang vào mùa nho chín vụ, thời điểm này trùng với dịp nghỉ lễ 2/9, du khách đến đây sẽ được tham quan các vườn nho căng mọng nước, tận mắt chiêm ngưỡng những giàn nho sắc màu đẹp lung linh, thưởng thức ngay tại vườn.

Nhà nghiêng chờ đổ sập trên phố Vĩnh Tuy, chủ nhà phải đi lánh nạn

Thứ 6, 12/08/2016 | 12:15
Tiếp tục lại có một căn nhà nghiêng nằm trong một con ngõ nhỏ trên phố Vĩnh Tuy. Chủ nhân của nó đã phải đi lánh nạn vì có thể đổ, sập bất cứ lúc nào.

Hà Nội còn hàng trăm ngôi nhà đang ... chờ sập

Thứ 5, 04/08/2016 | 22:02
Nhiều khu tập thể cũ , nhà cổ đang là những 'quả bom nổ chậm' có thể ập xuống đầu người dân bất cứ lúc nào.
Cùng tác giả

Tình phụ tử của lão nông nghèo chế tạo máy trợ thở giúp con trai duy trì sự sống

Thứ 7, 27/06/2020 | 20:00
Chỉ là một nông dân chưa học hết lớp 12 nhưng lão nông Trần Trung Hiếu, thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn đã “chế” ra chiếc máy trợ thở từ những vật dụng trong gia đình. Đặc biệt, chiếc máy đã giúp con trai ông vượt qua cơn khốn khó của bệnh hiểm nghèo.

Ninh Thuận: Ngang nhiên chặt phá, lấn chiếm đất rừng và hành hung lực lượng làm nhiệm vụ

Thứ 6, 19/06/2020 | 15:59
Gia đình ông Bá Trung Tướng ngang nhiên chặt phá cây rừng tái sinh, lấn chiến đất rừng tại khoảnh 3 tiểu khu 204, xã Phước Minh. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng yêu cầu chấm dứt hành vi này, ông Tướng và người nhà đã đập phá chốt, hành hung lực lượng bảo vệ rừng.

Ninh Thuận: Các trường hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020 – 2021

Thứ 7, 13/06/2020 | 06:23
Hiện nay, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã thành lập hội đồng và hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020-2021.

Chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động "biết nói" của thầy trò trường cấp 3 ở Ninh Thuận

Chủ nhật, 26/04/2020 | 09:00
Sau một thời gian nghiên cứu, thầy trò trường THPT Trường Chinh, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã chế tạo thành công chiếc máy sát khuẩn tự động với nhiều tính năng vượt trội. Đặc biệt, máy “biết nói” để nhắc học sinh rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi ra, vào trường học.

Tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid -19

Thứ 5, 23/04/2020 | 20:30
Ngày 23/4, cơ quan Công an Ninh Thuận đang tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE ngừng việc tập thể

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:23
Không đồng ý với thông báo tạm nghỉ việc trong vòng 1 tháng, hàng trăm công nhân đã đồng loạt ngừng việc để phản đối.

Bình Phước: Giếng khoan tập trung hỗ trợ người dân có nước sạch sinh hoạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:28
Những ngày qua, hàng trăm hộ dân ở xã biên giới Bù Gia Mập đã chủ động đến giếng nước tập trung lấy nước sạch sinh hoạt về sử dụng.

Vụ chìm sà lan khiến 5 người mất tích: Huy động trực thăng tìm kiếm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:41
Ngày 25/4, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã huy động thêm trực thăng, thợ lặn, mở rộng khu vực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật sà lan vùng biển Quảng Ngãi.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Bình Phước: Xử lý tài xế xe tải bất ngờ chuyển hướng trên QL14

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:53
CSGT Bình Phước đã lập biên bản, xử lý tài xế điều khiển xe tải đầu kéo bất ngờ chuyển hướng vào ngã ba bên trái để lấy đá xây dựng.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Lâm Đồng: Hàng trăm ha sầu riêng thiếu nước do khô hạn

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nắng hạn kéo dài khiến sông, suối tại nhiều địa phương ở thủ phủ sầu riêng huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) thiếu nước tưới, hàng trăm ha sầu riêng khô héo.

Lâm Đồng: Sở GTVT lên phương án đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:24
Nhằm bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở GTVT thông báo phương án tổ chức giao thông trên các cung đèo.