Nishikori tìm trợ giúp từ... niềm tự hào Á Đông

Nishikori tìm trợ giúp từ... niềm tự hào Á Đông

Thứ 3, 17/12/2013 | 08:03
0
Với tham vọng giành Grand Slam trong thời gian tới, tay vợt nam số 1 châu Á, Kei Nishikori đã viện nhờ tới Michael Chang, một huyền thoại quần vợt có gốc gác Á Đông. Chang sẽ huấn luyện Nishikori kể từ đầu năm 2014.

Trong làng quần vợt nam châu Á hiện nay, Kei Nishikori đương nhiên xếp ở vị trí số 1. Anh từng giành 3 danh hiệu ATP World Tour, từng vào tới tứ kết Úc Mở rộng 2012 và đã leo lên vị trí thứ 11 thế giới khi kết thúc mùa giải 2013. Tất nhiên, với độ tuổi 23, tham vọng của Nishikori không chỉ có vậy, anh còn muốn nhiều hơn thế.

Hậu trường - Nishikori tìm trợ giúp từ... niềm tự hào Á Đông

Nishikori thuê Michael Chang (phải) làm HLV

Chia sẽ trong lần trả lời phỏng vấn mới đây, Nishikori khẳng định, giấc mơ của anh chính là trở thành tay vợt nam châu Á đầu tiên chinh phục một giải Grand Slam, đồng thời có thể lọt vào tốp 4 thế giới. Mục tiêu đã định, giờ là lúc “tầm sư, học đạo”. Theo tiết lộ, tay vợt người Nhật Bản vừa quyết định mời Michael Chang làm thầy của mình.
    
Nhắc tới Michael Chang, chẳng người hâm mộ quần vợt nào cảm thấy xa lạ. Trong sự nghiệp thi đấu quần vợt của mình, huyền thoại 41 tuổi này từng giành tới 34 danh hiệu ATP World Tour, từng vô địch Pháp Mở rộng 1989, rồi vào tới chung kết Úc Mở rộng 1996 và Mỹ Mở rộng 1996, đồng thời cũng từng xếp số 2 thế giới.
    
Quan trọng nhất, Michael Chang là một người có dòng máu thuần châu Á. Bố mẹ của ông đều là người gốc Đài Loan và di cư đến Mỹ từ khi họ còn là những đứa trẻ. Michael Chang sinh ra tại Mỹ, học tập và phát triển quần vợt tại xứ cờ hoa. Nhưng ông vẫn được coi là một niềm tự hào đối với quần vợt Á Đông.
    
“Tôi rất vui được thông báo với các bạn một tin quan trọng: Michael Chang đã đồng ý trở thành HLV của tôi trong mùa giải 2014. Ông ấy sẽ cộng tác với Dante. Chúng tôi hi vọng sự cộng tác này sẽ mang tới sự thành công. Chang là một tay vợt tuyệt vời mà chúng ta từng biết”, Nishikori chia sẻ trên trang Twitter cá nhân.
    
Michael Chang, với kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao dày dạn, chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho Nishikori trong chặng đường vinh quang sắp tới. Mùa giải 2014 của Nishikori sẽ bắt đầu bằng Brisbane International 2014 và sau đó là Apia International Sydney 2014. Đây đều là hai giải đấu khởi động cho Úc Mở rộng 2014.

Lâm Anh

Rafael Nadal: Vừa đánh vừa lo mất... núi tiền thưởng

Thứ 4, 06/11/2013 | 14:49
Nếu như không thể kết thúc năm với ngôi số 1 ATP, Rafael Nadal sẽ mất đi món tiền thưởng kếch xù từ ATP World Tour. Có những sự lo lắng nhất định trong tâm trí “Ông vua sân đất nện”.

Federer bỗng nhiên có vé tới London

Thứ 6, 25/10/2013 | 08:10
Stanislas Wawrinka và Richard Gasquet bất ngờ bị loại ngay từ vòng 1 Swiss Indoors Open 2013. Kết quả này giúp Roger Federer nghiễm nhiên có vé tham dự ATP World Tour Finals 2013.

Venus Williams ra tay nghĩa hiệp

Thứ 2, 30/09/2013 | 13:04
Nhờ từng trải qua “hội chứng Sjogren” nên Venus Williams đã có chút ít kinh nghiệm. Cô vừa tư vấn và cứu sống tiền vệ người Anh Stephen McPhail.

Nadal và Serena: Thưởng cao, vẫn lao đao vì thuế

Thứ 5, 12/09/2013 | 14:12
Rafael Nadal và Serena Williams nhận mức thưởng kỷ lục 3,6 triệu USD sau chức vô địch US Open 2013, nhưng cả 2 nhà vô địch đều than thở rằng họ phải trích phần lớn trong đó để nộp thuế.

Đương kim vô địch US Open Andy Murray bất ngờ bị loại

Thứ 6, 06/09/2013 | 09:04
Từng thắng Stanislav Wawrinka tới 6 lần trong 8 cuộc đối đầu gần đây nhưng Murray đã chơi sa sút và để thua chóng vánh sau 3 set ở trận tứ kết đơn nam US Open.

Tiger Woods và Federer thu nhập cao nhất giới thể thao

Thứ 6, 07/06/2013 | 13:59
Tạp chí kinh doanh Forbes lừng danh của Mỹ vừa công bố danh sách “Các vận động viên (VĐV) có thu nhập cao nhất thế giới năm 2013”. Theo đó, golf thủ hiện đang giữ vị trí số 1 thế giới Tiger Woods đã đứng đầu danh sách này với 78,1 triệu USD, trong đó có 13,1 triệu USD tiền thưởng từ các giải đấu và 65 triệu USD từ các hợp đồng quảng bá cho các thương hiệu.

Rafael Nadal: Vừa đánh vừa lo mất... núi tiền thưởng

Thứ 4, 06/11/2013 | 14:49
Nếu như không thể kết thúc năm với ngôi số 1 ATP, Rafael Nadal sẽ mất đi món tiền thưởng kếch xù từ ATP World Tour. Có những sự lo lắng nhất định trong tâm trí “Ông vua sân đất nện”.

Federer bỗng nhiên có vé tới London

Thứ 6, 25/10/2013 | 08:10
Stanislas Wawrinka và Richard Gasquet bất ngờ bị loại ngay từ vòng 1 Swiss Indoors Open 2013. Kết quả này giúp Roger Federer nghiễm nhiên có vé tham dự ATP World Tour Finals 2013.

Venus Williams ra tay nghĩa hiệp

Thứ 2, 30/09/2013 | 13:04
Nhờ từng trải qua “hội chứng Sjogren” nên Venus Williams đã có chút ít kinh nghiệm. Cô vừa tư vấn và cứu sống tiền vệ người Anh Stephen McPhail.

Nadal và Serena: Thưởng cao, vẫn lao đao vì thuế

Thứ 5, 12/09/2013 | 14:12
Rafael Nadal và Serena Williams nhận mức thưởng kỷ lục 3,6 triệu USD sau chức vô địch US Open 2013, nhưng cả 2 nhà vô địch đều than thở rằng họ phải trích phần lớn trong đó để nộp thuế.

Đương kim vô địch US Open Andy Murray bất ngờ bị loại

Thứ 6, 06/09/2013 | 09:04
Từng thắng Stanislav Wawrinka tới 6 lần trong 8 cuộc đối đầu gần đây nhưng Murray đã chơi sa sút và để thua chóng vánh sau 3 set ở trận tứ kết đơn nam US Open.

Tiger Woods và Federer thu nhập cao nhất giới thể thao

Thứ 6, 07/06/2013 | 13:59
Tạp chí kinh doanh Forbes lừng danh của Mỹ vừa công bố danh sách “Các vận động viên (VĐV) có thu nhập cao nhất thế giới năm 2013”. Theo đó, golf thủ hiện đang giữ vị trí số 1 thế giới Tiger Woods đã đứng đầu danh sách này với 78,1 triệu USD, trong đó có 13,1 triệu USD tiền thưởng từ các giải đấu và 65 triệu USD từ các hợp đồng quảng bá cho các thương hiệu.
Cùng chuyên mục

Varane tiết lộ về chấn thương gây nguy hiểm đến mạng sống

Thứ 3, 02/04/2024 | 22:05
Raphael Varane mới đây đã tiết lộ về chấn thương đáng sợ nhất mà anh từng gặp phải trong sự nghiệp. Một chấn thương gây nguy hiểm đến chính tính mạng.

8 huyền thoại bóng đá Brazil sắp đổ bộ đến Đà Nẵng

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:51
Chiều ngày 28/3, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thông tin Lễ hội Bóng đá Brazil - Việt Nam năm 2024.

Không vội về Madrid, Bellingham theo chân Rice vui chơi đến 4h sáng

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:45
Sau trận giao hữu với tỷ số hòa giữa ĐT Anh và ĐT Bỉ, Bellingham đã không vội về Madrid mà theo chân các đồng đội tiệc tùng đến 4h sáng.

Sếp lớn của bóng đá Tây Ban Nha sắp ngồi tù 30 tháng vì hôn.. cầu thủ

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:31
Ông Luis Rubiales đang đối mặt với bản án ngồi tù 2 năm rưỡi, tất cả xuất phát tự sự vụ ông này hôn nữ cầu thủ Jenni Hermoso.

Ông chủ của Chelsea có hành động "đáng sợ" trên khán đài

Thứ 6, 22/03/2024 | 22:18
Ông Todd Boehly - người đang có quyền đồng sở hữu CLB Chelsea bị phát hiện đã thực hiện nhiều hành động phản cảm trên khán đài.
     
Nổi bật trong ngày

Được Bayern theo đuổi.. nhưng Zidane hướng về M.U?

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:27
Zidane đang được Bayern Munich xem là ỨCV số 1 để thay Tuchel, nhưng truyền thông Pháp lại chia sẻ thông tin cựu HLV Real Madrid muốn tới M.U hơn.

Foden tiết lộ lý do luôn chọn khoác áo số 47

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:40
Phil Foden mới đây đã tiết lộ lý do đầy xúc động vì sao anh vẫn luôn trung thành với số áo 47 khi thi đấu cho Man City.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.