Nổ bom tại Thái Nguyên không liên quan tới vụ Bắc Kinh

Nổ bom tại Thái Nguyên không liên quan tới vụ Bắc Kinh

Thứ 5, 07/11/2013 | 08:18
0
Đó là nhận định được báo giới Nga đưa ra khi phân tích mối liên hệ về những vụ nổ được cho là các đợt sóng khủng bố tại Trung Quốc...

Tờ “tiếng nói nước Nga“ nhận định rằng vụ việc khủng bố vừa xảy ra trước tòa tổ hợp trụ sở Tỉnh ủy Thái Nguyên không liên quan trực tiếp với sự vụ chấn động mới đây trên Quảng trường Thiên An Môn.

Tiêu điểm - Nổ bom tại Thái Nguyên không liên quan tới vụ Bắc Kinh

Ông Andrei Karneev, Phó giám đốc Viện Nghiên cứu các nước Á-Phi thuộc Đại học Tổng hợp Matxcơva nhận định, cả hai trường hợp, có lẽ chỉ thống nhất với nhau bởi một thực tế là xảy ra vào thời kỳ gia tăng các biện pháp an ninh trước ngưỡng Hội nghị toàn thể của BCH Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông Andrei Karneev nhận xét, trong vụ nổ bom tại Bắc Kinh có thể thấy rõ nguyên nhân xuất phát từ khu vực “không bình yên“ là là Khu Tự trị Tân Cương-Uigur, liên quan tới vấn đề ly khai. Còn trong vụ việc mới đây nguyên nhân khủng bố có thể tiềm ẩn trong lĩnh vực kinh tế-xã hội. Trong quá khứ, đã từng có không ít trường hợp khi cảm nhận về bất công xã hội đã thúc đẩy công dân tới hành động phản kháng có sử dụng chất nổ.

Tiêu điểm - Nổ bom tại Thái Nguyên không liên quan tới vụ Bắc Kinh (Hình 2).

Trước đó, vào tháng 5/2011 tại thành phố Phúc Châu một nông dân bất mãn với các quan chức địa phương đã tổ chức ba vụ nổ tại tòa nhà chính quyền.

Đến tháng 6/2013 một đối tượng thất nghiệp đã nổ bom tự chế trên chiếc xe buýt ở thành phố Hạ Môn, giết chết 47 người. Chính những điều này khiến nhiều người cho rằng nguyên nhân vụ nổ bắt nguồn từ những mâu thuẫn sâu sắc về kinh tế-xã hội của Trung Quốc chứ không hẳn đã là vấn đề độc lập dân tộc.

Thái Nguyên là trung tâm hành chính của tỉnh Sơn Tây giàu mỏ than. Hoàn toàn có thể là chuỗi vụ nổ bom bi đã do cá nhân nào đó tổ chức vì bất mãn với điều kiện làm việc trong các mỏ than, nơi quyền lợi của người lao động thường không được bảo vệ, báo chí Nga nhấn mạnh và cho rằng đây mới thực sự là lý do của những vụ nổ bom vừa qua tại Thái Nguyên.

Tiêu điểm - Nổ bom tại Thái Nguyên không liên quan tới vụ Bắc Kinh (Hình 3).

Cũng không thể loại trừ khả năng rằng đằng sau vụ nổ là các đối thủ cạnh tranh của những “trùm than đá“, có thể liên đới với các quan chức tham nhũng, tờ tin tức nước Nga nhận định thêm.

Trước những nhận định của dư luận quốc tế, về phần mình Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra những nguyên nhân ban đầu của vụ nổ trên và chỉ khẳng định sẽ sớm tìm rõ căn nguyên của vụ việc.

Dù với bất kỳ lý do nào thì những vụ nổ liên tiếp gần đây tại Trung Quốc đã thực sự khiến Bắc Kinh phải đau đầu bởi không vì lý do đòi độc lập thì cũng là những mâu thuẫn trong xã hội nước này.

Theo Báo Đất Việt

Trung Quốc: Nổ lớn gần văn phòng tỉnh ủy, 1 người chết

Thứ 4, 06/11/2013 | 11:46
Tân Hoa Xã đưa tin, vụ nổ xảy ra ở thành phố Đại Nguyên, thủ phủ tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Nhiều khả năng nguyên nhân từ thiết bị nổ tự chế.

Thị trưởng thừa nhận hút cần sa vẫn quyết tranh cử

Thứ 4, 06/11/2013 | 13:05
Mặc dù bị yêu cầu rút khỏi chính trường sau khi chính thức thừa nhận hôm thứ 3 (5/11) rằng mình đã sử dụng cocaine, thị trưởng Toronto, Canada Rob Ford cho biết ông sẽ không lùi bước và sẽ tái tranh cử vào năm tới.

Karaoke siêu sang trong trường chính trị Trung Quốc

Thứ 4, 06/11/2013 | 20:49
Mao Wei, phóng viên của báo Nông thôn hàng ngày tại Thiểm Tây, Trung Quốc đã tung những bức ảnh về câu lạc bộ karaoke bí mật này lên mạng.

Thị trưởng mới của New York là thành viên Đảng Dân chủ

Thứ 4, 06/11/2013 | 16:14
Ông Bill de Blasio-thành viên Đảng Dân chủ, đã vượt qua đối thủ Đảng Cộng hòa, ông Joe Lhota để trở thành thị trưởng thứ 109 của thành phố New York, Mỹ.

Cận cảnh cuộc sống của người tị nạn Syria ở biên giới

Thứ 4, 06/11/2013 | 19:36
Thị trấn biên giới Akcakale đã trở thành nơi sinh sống của hàng ngàn người tị nạn Syria, một phần nhỏ của 2,2 triệu dân chạy trốn kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu.

Ông Thaksin phủ nhận dự luật ân xá giúp mở đường về

Thứ 4, 06/11/2013 | 21:04
Theo Tân Hoa xã, ngày 6/11, cựu Thủ tướng Thái Lan đang lưu vong Thaksin Shinawatra tuyên bố dự luật ân xá đang bị dư luận Thái Lan chỉ trích và phản đối mạnh mẽ không nhằm xóa tội cho ông, mà để đưa đất nước thoát khỏi xung đột.

Trung Quốc: Nổ lớn gần văn phòng tỉnh ủy, 1 người chết

Thứ 4, 06/11/2013 | 11:46
Tân Hoa Xã đưa tin, vụ nổ xảy ra ở thành phố Đại Nguyên, thủ phủ tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Nhiều khả năng nguyên nhân từ thiết bị nổ tự chế.

Thị trưởng thừa nhận hút cần sa vẫn quyết tranh cử

Thứ 4, 06/11/2013 | 13:05
Mặc dù bị yêu cầu rút khỏi chính trường sau khi chính thức thừa nhận hôm thứ 3 (5/11) rằng mình đã sử dụng cocaine, thị trưởng Toronto, Canada Rob Ford cho biết ông sẽ không lùi bước và sẽ tái tranh cử vào năm tới.

Karaoke siêu sang trong trường chính trị Trung Quốc

Thứ 4, 06/11/2013 | 20:49
Mao Wei, phóng viên của báo Nông thôn hàng ngày tại Thiểm Tây, Trung Quốc đã tung những bức ảnh về câu lạc bộ karaoke bí mật này lên mạng.

Thị trưởng mới của New York là thành viên Đảng Dân chủ

Thứ 4, 06/11/2013 | 16:14
Ông Bill de Blasio-thành viên Đảng Dân chủ, đã vượt qua đối thủ Đảng Cộng hòa, ông Joe Lhota để trở thành thị trưởng thứ 109 của thành phố New York, Mỹ.

Cận cảnh cuộc sống của người tị nạn Syria ở biên giới

Thứ 4, 06/11/2013 | 19:36
Thị trấn biên giới Akcakale đã trở thành nơi sinh sống của hàng ngàn người tị nạn Syria, một phần nhỏ của 2,2 triệu dân chạy trốn kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu.

Ông Thaksin phủ nhận dự luật ân xá giúp mở đường về

Thứ 4, 06/11/2013 | 21:04
Theo Tân Hoa xã, ngày 6/11, cựu Thủ tướng Thái Lan đang lưu vong Thaksin Shinawatra tuyên bố dự luật ân xá đang bị dư luận Thái Lan chỉ trích và phản đối mạnh mẽ không nhằm xóa tội cho ông, mà để đưa đất nước thoát khỏi xung đột.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.