Như báo Người đưa tin đã đưa thông tin về vụ nổ lò hơi xảy ra tại Bình Dương. Theo đó, sáng ngày 29/3 một vụ nổ lớn đã xảy ra tại công ty TNHH SHI JAR Việt Nam, trên đường Nguyễn Thái Bình, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương làm 2 người tử vong.
Theo tìm hiểu của phóng viên, hai nam công nhân tử vong là Vy Văn Nguyệt (sinh năm 1989, quê Thanh Hóa) và Đặng Thành Thái (sinh năm 1994, quê Tây Ninh).
Sáng cùng ngày, trong lúc đốt lò nung hơi thì xảy ra sự việc thương tâm. Được biết, hai người này cũng mới vào công ty làm việc hơn 1 tuần nay.
Công ty nơi xảy ra vụ nổ lò hơi.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng, Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tới gần 10h cùng ngày, thi thể hai công nhân xấu số được đưa khỏi hiện trường. Hiện nguyên nhân xảy ra vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Vụ việc sẽ được giải quyết như thế nào? Ai có trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân? Để làm rõ vấn đề này Pv báo điện tử Người đưa tin đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Tường Linh – Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa. Đưa ra nhận định về vụ việc luật sư Nguyễn Tường Linh cho biết: “Hiện tại vụ việc đang được điều tra để tìm hiểu nguyên nhân nên không thể kết luận điều gì. Hậu quả xảy ra là hết sức nghiêm trọng vì làm hai người chết tại chỗ. Vụ việc này cần phải xem xét, làm rõ nguyên nhân vì sao lò hơi phát nổ, trách nhiệm kiểm tra an toàn lao động, ai là người vận hành.. từ đó mới có kết luận chính xác. Nếu có dấu hiệu hình sự thì sẽ khởi tố vụ án để xử lý".
Theo luật sư Nguyễn Tường Linh thì trách nhiệm bồi thường cho gia đình các nạn nhân thuộc về chủ doanh nghiệp. Theo quy định tại Điều 610 Bộ luật dân sự 2005 thì thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm: Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡ