“Nổ” làm cán bộ cấp cao, “siêu” lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng lĩnh án

“Nổ” làm cán bộ cấp cao, “siêu” lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng lĩnh án

Hà Thị Hằng
Thứ 4, 27/03/2019 | 09:58
0
'Nổ" mình làm việc ở bộ Công an, cán bộ hàng không Vinh,…Nguyễn Chí Quyết đã lừa đảo 12 bị hại chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Nổ cán bộ cấp cao “siêu” lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng lĩnh án

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Đặng Chí Quyết (SN 1989), trú tại TX.Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2016 – 3/2018, bằng nhiều thủ đoạn như: Lừa xin việc làm, xuất khẩu lao động, mua hộ xe máy thanh lý giá rẻ, sử dụng con dấu, tài liệu giấy tờ giả, Đặng Chí Quyết đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 12 bị hại với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Cụ thể, vào tháng 7/2016, Quyết kết bạn làm quen với chị Bùi Thị L. trên mạng facebook. Trong khoảng thời gian quen biết, Quyết tự giới thiệu công tác tại bộ Công an. Được chị L. tin tưởng, sau đó, Quyết đã đến xã Dị Sự, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Nguyên sống chung với người phụ nữ này.

Tháng 9/2016, vì cần tiền tiêu xài xá nhân, Quyết đã nói với chị L. đang tham gia chuyên án ma túy và bắn nhầm người dân nên cần 60 triệu đồng để lo việc chạy án, đền bù cho người dân. Tin lời bạn trai, chị L. đã đưa cho Quyết số tiền trên. Tháng 10/2016, Quyết tiếp tục nói với chị L. do chị gái mới sinh nên lén lấy ma túy về để cho chị giảm đau. Với việc làm này, Quyết đã bị cơ quan phát hiện nên cần số tiền 68 triệu đồng để lo chạy tránh kỷ luật. Chị L. đã đồng ý đưa cho Quyết số tiền này. Cùng với thủ đoạn trên, Quyết tiếp tục mượn chị L. số tiền 30 triệu đồng. Tổng số tiền Quyết chiếm đoạt của người tình là 158 triệu đồng.

Hồ sơ điều tra - “Nổ” làm cán bộ cấp cao, “siêu” lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng lĩnh án

Bị cáo Đặng Chí Quyết khai nhận toàn bộ hành vi của mình tại phiên tòa. 

Tiếp đến, tháng 8/2017, Quyết quen biết anh Phạm Thanh D. qua một người bạn ở xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Quyết giới thiệu mình làm giám đốc công ty chuyên cung cấp thực phẩm sạch cho các nhà hàng, trường học tại địa bàn TP.Hà Nội. Quyết có quen biết với thư ký bộ Giáo dục & Đào tạo. Anh D. đã nhờ Quyết chuyển từ trường THCS ở Hương Khê về trường THCS huyện Đức Thọ. Quyết ra giá 80 triệu đồng, anh D. đã đồng ý. Đến ngày 15/9/2017, Quyết gặp anh D. nói công việc đã xong và yêu cầu người đàn ông này nộp tiếp số tiền 25 triệu đồng. Tới tháng 9/2017, Quyết tiếp tục gọi cho anh D. nói đã có quyết định chuyển trường nhưng hắn đang nằm viện. Quyết vay anh D. số tiền hơn 12 triệu đồng để thanh toán viện phí. Toàn bộ số tiền trên, Quyết sử dụng chi tiêu cá nhân. Tổng số tiền Quyết chiếm đoạt của anh D. hơn 117 triệu đồng.

Tiếp đó, đầu tháng 1/2018, Quyết kết bạn, làm quen với chị Lương Trinh N. trên mạng facebook. Quyết giới thiệu mình làm Phó phòng phục vụ bay Cảng Hàng không Vinh. Để chị N. tin tưởng hắn còn sử dụng Quyết định bổ nhiệm phó phòng phục vụ bay Cảng hàng không Vinh giả gửi qua tin nhắn cho chị N. Hắn nói với chị N. đang có lô hàng điện thoại vận chuyển bằng máy bay với số tiền 50 triệu đồng. Người phụ nữ này bảo không có tiền thì Quyết nói chỉ cần góp 17 triệu đồng. Tin lời Quyết, chị N. đồng ý. Sau đó, ngày 14/1/2018, Quyết gọi điện cho chị N. nói mình đi công tác và gây tai nạn ở tỉnh Thanh Hóa. Quyết vay chị N. số tiền 10 triệu đồng để bồi thường. Số tiền này, Quyết tiên xài cá nhân.

Ngày 16/1/2018, Quyết nổ mình là Phó Giám đốc Cảng Hàng không Vinh và có khả năng xin việc làm vào đơn vị này. Quyết đã chiếm đoạt của ông Nguyễn Đình T. số tiền 250 triệu đồng.

Với các thủ đoạn tương tự, Đặng Chí Quyết đã lừa đảo chiếm đoạt củ 8 bị hại khác với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Tại phiên tòa, Đặng Chí Quyết khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Quyết đồng ý bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại. Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt hơn 1,4 triệu đồng.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Chí Quyết 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Tổng mức phạt 19 năm tù giam. Về phần dân sự, buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của 12 bị hại.

Lãi và phí “giết chết” con nợ (kỳ 1)

Thứ 4, 27/03/2019 | 07:30
Theo điều tra của PV, hiện nay có rất nhiều trang web, xây dựng hàng trăm app (ứng dụng) để cho người dùng tải về và vay tiền nhanh. Dù số tiền không lớn, từ dăm bảy trăm ngàn đến trên dưới 10 triệu đồng nhưng số người vay lại rất đông, giúp các trùm tín dụng đen thu lợi “khủng” mỗi ngày.

Kẻ "nổ" anh em kết nghĩa với Phó Chủ tịch tỉnh để lừa đảo lĩnh án

Thứ 6, 25/01/2019 | 06:00
Trần Văn Hóa “nổ” mình là anh em kết nghĩa với Phó Chủ tịch tỉnh nên có khả năng chạy việc, chạy dự án, đưa người đi XKLĐ Hàn Quốc theo hình thức du lịch,…để lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.

Nam thanh niên "nổ" mình làm giám đốc, lừa đảo cả thầy giáo lĩnh án 18 năm tù

Thứ 2, 26/11/2018 | 14:58
Để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Trịnh Xuân Hải "nổ" mình là giám đốc gara, thuê xe ô tô, làm giả giấy tờ mang tên mình rồi đưa đi cầm cố. Thậm chí, Hải còn lừa luôn thầy giáo của mình. Số tiền Hải chiếm đoạt được là hơn 6 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.
Cùng chuyên mục

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.