Nổ súng trấn áp các đối tượng nấu cao hổ và bơm nước vào heo

Nổ súng trấn áp các đối tượng nấu cao hổ và bơm nước vào heo

Nguyễn Thị Nhâm
Thứ 6, 10/11/2017 | 06:49
0
Lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang tiến hành nấu cao các động vật quý hiếm.

Đến giữa đêm ngày 9/11 Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an (Văn phòng đại diện phía nam C49B), đã phối hợp cùng các lực lượng công an và kiểm lâm tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ làm rõ vụ một cơ sở tại Đồng Nai tổ chức nấu số lượng “khủng” cao hổ. Ngoài ra cũng tại đây, lực lượng chức năng còn phát hiện ra cả trăm con heo bị bơm nước vào bụng và được treo vòng truy suất nguồn gốc giả.

An ninh - Hình sự - Nổ súng trấn áp các đối tượng nấu cao hổ và bơm nước vào heo

Ngang nhiên nấu cao hổ và nhiều động vật quý hiếm

Theo thông tin, trước đó vào tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã ập vào một cơ sở tại tổ 31, khu phố 7, phường Long Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai do ông Vũ Xuân Hải (57 tuổi, quê Thanh Hóa) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, ở cơ sở này đang có 12 nhân viên tiến hành nấu cao hổ và bơm nước vào heo.

Phát hiện có lực lượng chức năng, các nhân viên của cơ sở này đã kéo nhau bỏ chạy tán loạn. Thấy vậy công an buộc phải nổ 3 phát súng chỉ thiên để ngăn các đối tượng bỏ trốn và trấn áp, khống chế các đối tượng.

Ghi nhận thực tế, ở cơ sở này có hai lò nấu nối với bình gas đang nấu cao một con hổ nặng trên 200kg. Cạnh đó là một nồi to khác đang chuẩn bị nấu nhiều loài động vật quý hiếm như rùa vàng, gạc linh dương, sọ vọoc, khỉ,... Ngoài ra lực lượng chức năng cũng đã tìm được đầu, nanh hổ.

Làm việc với lực lượng chức năng, chủ cơ sở khai nhận nơi đặt cơ sở là nhà riêng của con trai ông nhưng hiện con ông đang ở xa.

Kiểm tra toàn bộ cơ sở này, lực lượng chức năng còn phát hiện có rất nhiều con heo bị bơm nước, có dấu hiệu bị tiêm thuốc an thần và còn được đeo vòng truy xuất nguồn gốc giả.

Hiện lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm việc tiêm thuốc an thần đối với heo và củng cố các hồ sơ liên quan để tiến hành xử lý cơ sở này theo quy định của pháp luật.

Dùng xe Lexus vận chuyển con hổ còn sống nặng 300kg đi tiêu thụ

Thứ 4, 08/11/2017 | 14:59
Kiểm tra chiếc xe Lexus mang biển số Hà Nội, cơ quan chức năng tỉnh thanh Hóa bất ngờ phát hiện 1 con hổ lớn nhốt trong lồng sắt. Cá thể hổ này còn sống, có trọng lượng khoảng 300kg.

Cận cảnh một ngày làm việc tại cơ sở giết mổ heo Bình Tân

Chủ nhật, 29/10/2017 | 06:30
Mỗi ngày, tại cơ sở Bình Tân (quận Bình Tân, TP.HCM), số lượng heo được giết mổ và bổ sung khoảng 3.500 con.

Kiểm tra việc truy xuất nguồn gốc thịt heo ở hai chợ đầu mối

Thứ 2, 16/10/2017 | 16:05
Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, ngày 16/10, sở Công Thương phối hợp với các sở, ban, ngành trực tiếp đi kiểm tra tại 2 chợ đầu mối của thành phố.
Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.