Nợ tiền, game thủ tự dàn cảnh vụ cướp rồi báo công an

Nợ tiền, game thủ tự dàn cảnh vụ cướp rồi báo công an

Thứ 6, 20/09/2013 | 10:55
0
Do "cày" game lâu ở quán game, Hoàng Văn Vinh, sinh viên năm thứ 3, trường cao đẳng nghề và Du lịch Hải Phòng đã nợ chủ quán tới 10 triệu đồng. Trong lúc bí tiền, Vinh đã nhờ chủ quán net bán chiếc xe máy của gia đình với giá 8 triệu đồng rồi dàn cảnh một vụ cướp giả, sau đó báo công an.

Hồi 21h, ngày 6/9/2013, một thanh niên dáng thư sinh với bàn tay rớm máu hốt hoảng đến trụ sở công an xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng. Tại đây, thanh niên khai tên là Hoàng Văn Vinh, SN 1992, trú tại phường Phù Liễn, quận Kiến An, Hải Phòng; sinh viên năm thứ 3 trường cao đẳng Du lịch Hải Phòng (trụ sở tại xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng).

Theo lời khai của Vinh, trước đó, hồi 19h cùng ngày, Vinh điều khiển xe máy BKS 16M7- 4942 từ trường về nhà ở quận Kiến An. Khi đi đến đường nhánh thôn Cách Hạ, xã Nam Sơn thì bị hai đối tượng lao ra chặn đường, đạp đổ xe rồi cướp xe.

Nhận tin báo, công an xã Nam Sơn đã báo cáo công an huyện An Dương, đồng thời phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về TTXH công an huyện để điều tra. Ngay trong đêm, các trinh sát đã lấy lời khai của người bị hại, lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường và rà soát các đối tượng trên địa bàn.

Nghiên cứu lời khai của Vinh, các điều tra viên nhận thấy có nhiều mâu thuẫn. Cụ thể, Vinh khai khi bị hai đối tượng đạp xe, xe đổ sang bên trái. Theo phản xạ, Vinh chống tay trái xuống đất và bị thương tích nhưng thực tế, nạn nhân lại bị thương trên mu bàn tay phải. Hiện trường nơi xảy ra vụ cướp theo Vinh mô tả là đường nhánh, vắng người, nhưng ở cách đó khoảng 30m lại có một quán bia. Thời điểm Vinh báo bị hại là 19h, đó là giờ có nhiều khách ngồi ăn uống. Hơn nữa, cạnh điểm đó là một đám cưới nên tập trung đông người. Tất cả những nhân chứng ở đây đều khẳng định họ không nghe thấy tiếng xe máy đổ và chứng kiến diễn biến của vụ cướp.

Pháp luật - Nợ tiền, game thủ tự dàn cảnh vụ cướp rồi báo công an

"Đạo diễn" của vụ cướp giả Hoàng Văn Vinh.

Ngoài ra, trong lời khai của Vinh còn có nhiều mâu thuẫn như: Bọn cướp tấn công và lục soát người Vinh nhưng Vinh chỉ mất giấy đăng ký xe, nhưng trong ví của Vinh vẫn còn nguyên chứng minh, giấy phép lái xe và chiếc điện thoại (chiếc điện thoại Vinh đã dùng để gọi điện báo cho gia đình sau khi vụ cướp xảy ra-PV).

Từ những mâu thuẫn trong lời khai của Vinh, các điều tra viên nhận định người bị hại chính là thủ phạm của vụ cướp nên đã chuyển hướng đấu tranh. Trước những lập luận của các điều tra viên, Vinh đã phải thú nhận: Khi còn học THCS, do nghiện game online, Vinh từng nhiều lần trốn học vào các quán dịch vụ Internet. Sau khi thi đỗ vào trường cao đẳng Du lịch Hải Phòng và sống xa gia đình, Vinh càng có nhiều thời gian "cày" trò chơi trực tuyến Liên minh huyền thoại.

Quán net Vinh cày game là quán Internet số 252, đường Phan Đăng Lưu, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An. Quán net này có dịch vụ trọn gói ăn, nghỉ và chơi game nên các game thủ như Vinh cứ việc chơi triền miên hết ngày này qua ngày khác. Vinh được phục vụ chu đáo, thậm chí còn ăn, ngủ tại chỗ trong nhiều ngày. Trong những ngày chơi triền miên như thế, chủ quán không nhắc Vinh phải trả tiền, cứ tự túc ghi sổ nợ cho Vinh và những đối tượng nghiện game khác. Chẳng mấy chốc, số tiền Vinh nợ đã lên tới 10 triệu đồng.

Do bị chủ nợ thúc ép, Vinh liền nghĩ đến việc "xử lý" chiếc xe máy gia đình mua cho. Theo đó, chiều 6/9/2013, Vinh đã nhờ chủ quán internet bán hộ chiếc xe này với giá 8 triệu đồng để trả nợ. Sau đó, Vinh nhờ bạn chở đến gần trường cao đẳng Du lịch Hải Phòng và tự mình bày ra màn kịch bị cướp xe.

Sáng 12/09, PV liên hệ với phòng công tác học sinh và sinh viên (HS&SV) của trường cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng hỏi về trường hợp của Vinh thì nhà trường hoàn toàn bất ngờ về việc Vinh là đối tượng đang bị công an huyện An Dương điều tra. Nhưng có điều lạ là tuy ít đến lớp và triền miên cày game ở quán internet mà Vinh vẫn qua được các kỳ thi và đang học năm thứ 3 của trường.

Hiện, công an huyện An Dương đang hoàn tất hồ sơ để sớm xử lý đối tượng theo pháp luật.                               

Tuyền Thắng

Hai gã nghiện dàn cảnh cướp tiền như phim hành động

Thứ 3, 10/09/2013 | 16:34
Cất cẩn thận 50 triệu đồng vừa rút từ ngân hàng cho vào túi quần, anh Thép liền lên xe gắn máy chạy về chợ Bến Thành (TP.HCM). Khi chạy đến gần chợ Bến Thành, anh Thép bất ngờ bị hai tên cướp ép xe, rút dao đâm rồi rạch túi cướp đi 50 triệu đồng một cách vô cùng táo tợn.

Bắt nhóm chuyên dàn cảnh va quẹt xe để trộm tài sản

Thứ 5, 29/08/2013 | 09:52
Với thủ đoạn dàn cảnh va quẹt xe, 7 nghi can đã thực hiện trót lọt 16 vụ trộm cắp tài sản của người đi đường.

Những chiêu dàn cảnh trộm cướp trắng trợn giữa phố

Thứ 5, 15/08/2013 | 07:20
Với hàng loạt chiêu thức tinh vi, "siêu trộm" tại TP.HCM âm mưu dàn dựng nhiều "vở kịch" cướp giật tài sản trên đường phố khiến dư luận hết sức hoang mang...

Cảnh giác chiêu dàn cảnh va chạm để vòi tiền

Thứ 3, 16/07/2013 | 08:08
Nếu thực sự có người bị thương thì phải dựng xe, tốt nhất là đẩy xe mình đến gần nạn nhân để tiện chăm sóc cả người lẫn xe.

Nam thanh niên bị dàn cảnh lấy trộm Macbook

Thứ 3, 26/03/2013 | 09:40
Chiếc laptop Macbook cất trong ngăn kéo một tiệm iPhone, vậy mà tên trộm vẫn trắng trợn rút ra để trên mặt bàn trước khi cuỗm đi mất...

Băng nhóm giang hồ chuyên dàn cảnh đụng xe để cướp

Thứ 2, 14/01/2013 | 08:36
Khoảng một năm trở lại đây, người đi đường lúc đêm vắng ở các quận vùng ven TP. Hồ Chí Minh vẫn thường bị một nhóm đối tượng dàn cảnh đụng xe, cướp giật tài sản.
Cùng chuyên mục

VNDIRECT bị đánh sập: Làm sao tính thiệt hại để yêu cầu bồi thường?

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:19
Để được bồi thường, các nhà đầu tư phải có trách nhiệm chứng minh thiệt hại, trong khi việc chứng minh cũng có nhiều khó khăn.

Vụ vẽ dự án ma để lừa đảo trăm tỷ: Nữ giám đốc chi nhánh chối tội

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:37
Bị cáo Hồ Thị Kim Ngân không nhận tội và cho rằng vì tin tưởng bị cáo Kha nên làm theo ký vào hợp đồng và không có thu lợi.

Vụ bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân: Ai có trách nhiệm trả tiền cho khách hàng?

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:25
Liên quan vụ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản 338 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi ai có trách nhiệm trả tiền cho khách?

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.
     
Nổi bật trong ngày

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.