Nỗi ám ảnh của người dân sống quanh ‘núi rác’ Đa Phước

Nỗi ám ảnh của người dân sống quanh ‘núi rác’ Đa Phước

Thứ 2, 24/10/2016 | 11:00
0
Hàng nghìn hộ dân sinh sống quanh khu vực quốc lộ 50, xã Đa Phước huyện Bình Chánh đang phải đối mặt với sự "dày vò" của mùi hôi thối bốc lên từ “núi” rác lớn nhất của thành phố.

Nỗi lo rình rập bên cuộc sống của người dân

Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước nằm trên địa bàn xã Đa Phước, huyện Bình Chánh (TP. HCM) đi vào hoạt động từ năm 2007 với bãi chôn lấp có diện tích hơn 30 ha và thể tích không gian khoảng 3 triệu m3. Sau nhiều năm hoạt động, khu xử lý rác này đang ngày càng phình to, biến thành một “núi rác” khổng lồ.

Xã hội - Nỗi ám ảnh của người dân sống quanh ‘núi rác’ Đa Phước

 Trước cổng bãi rác Đa phước

Hằng ngày, khoảng hơn 200 chiếc xe chở rác cứ thay phiên nhau vận chuyển tập kết rác thải trong thành phố về đây. Xe thì cứ chạy, bụi bay mùi mịt khắp đường, mùi bốc lên thậm chí cả nước thải nhỏ thành dòng trên đường.

Từ ngoài cổng mọi người cũng có thể nhìn thấy “núi rác” khá cao phía bên trong. Dù khu liên hợp nằm cách xa khu dân cư, nhưng mùi hôi của rác "tấn công" khiến các hộ dân xã Đa Phước sống trong khổ sở. 

Xã hội - Nỗi ám ảnh của người dân sống quanh ‘núi rác’ Đa Phước (Hình 2).

Nỗi lo lắng hằn lên khuôn mặt của ông Hồ Hoàng Anh, người dân sống tại xã Đa Phước

 “Người dân sống hai bên quốc lộ 50 qua hai xã Phong Phú, Đa Phước lâu nay vẫn phải chịu cảnh mùi hôi của các xe chở rác. Những tháng có gió biển thổi vào nữa thì mùi hôi càng nhiều hơn. Mỗi khi mưa xuống mùi thì chúng tôi khổ trăm bề. Cá chết hoa màu hư hại. Chúng tôi biết sinh sống làm sao với tình trạng này”, ông Hồ Hoàng Anh (60 tuổi sống tại xã Đa Phước) chia sẻ.

Khoảng một tháng trở lại đây, khu vực Nam Sài Gòn (quận 7, Bình Chánh, Nhà Bè) cũng xuất hiện mùi hôi thối bao chùm. Khiến người dân sinh sống tại các quận huyện này vô cùng bức xúc. Bãi rác Đa Phước là một trong 3 “nghi can” được Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM chỉ ra là nguyên nhân gây mùi hôi thối khiến cả khu Nam Sài Gòn bị ảnh hưởng.

Xã hội - Nỗi ám ảnh của người dân sống quanh ‘núi rác’ Đa Phước (Hình 3).
Xã hội - Nỗi ám ảnh của người dân sống quanh ‘núi rác’ Đa Phước (Hình 4).

 Rác tại Đa Phước được chất thành đống cao như núi, đứng từ xa cũng có thể thấy cảnh hãi hùng này

Được biết, khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước là nơi đặt một số cơ sở xử lý chất thải - nằm trên đầu hướng gió, từ đó không quá khó để giải thích vì sao thời gian gần đây người dân ở khu vực quận 7, Nhà Bè… phản ảnh gay gắt về mùi hôi thối.

Ám ảnh mùi rác

Trao đổi với PV báo điện tử Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị Chín (bán nước ở khu vực cổng bãi rác xã Đa Phước) cho biết: “Tôi sống hơn chục năm ở đây rồi, ngày nào cũng ngửi mùi riết mà ớn luôn. Chắc cũng bị bệnh viêm mũi rồi, chỉ tội cho mấy đứa nhỏ sống vậy không bệnh này cũng bệnh khác. Đã có rất nhiều nhà chịu không nổi mà phải rời đi nơi khác.Chúng tôi phản ánh lên thì cũng được vài ba hôm rồi nó lại như cũ thôi”.

Xã hội - Nỗi ám ảnh của người dân sống quanh ‘núi rác’ Đa Phước (Hình 5).

 Hằng ngày phải sống chung với mùi hôi thối khiến bà Chín chưa lúc nào thấy được an tâm

Bên cạnh gia đình bà Chín, còn rất nhiều hộ dân sinh sống quanh khu vực xã Đa Phước cũng bị thiệt hại nặng về hoa màu và chăn nuôi.

Trước nỗi ám ảnh vây quanh, nhiều người dân xã Đa Phước không thể chịu nổi mùi hôi từ bãi rác lớn nhất TP.HCM nên đã rất nhiều lần người dân viết đơn "cầu cứu" lên kiến nghị lên xã, huyện, lãnh đạo TP.HCM nhưng mọi chuyện chưa giải quyết triệt để.

Được biết, UBND TP.HCM đã thực hiện cải tiến công nghệ xử lý rác, hạn chế việc chôn lấp của Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam. Trồng cây xanh cách ly và thay đổi phương thức vận chuyển và đổi mới phương tiện chuyên chở rác hiện đại. Riêng đối với UBND huyện Bình Chánh, TP chỉ đạo phối hợp Sở Tài nguyên Môi trường và các đơn vị liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi diện tích đất 332ha, để thực hiện dự án vành đai cây xanh cách ly mùi hôi từ bãi rác Đa Phước và 34 hộ dân của dự án mở rộng Quốc lộ 50.

Mỹ Linh –Ngọc Nhiên

 

Bãi rác Đa Phước của ông David Dương được ‘bảo vệ’ như thế nào?(P.1)

Thứ 6, 26/02/2016 | 07:00
Dồn rác cho bãi rác Đa Phước với giá thành mà TP.HCM phải trả cao ngất ngưỡng, giới chóp bu chính quyền thành phố này đã lờ đi kiến nghị của cơ quan tham mưu và sẵn sàng gây lãng phí cả nghìn tỷ đồng.

Bãi rác Đa Phước ngưng tiếp nhận 2000 tấn rác/ngày do áp lực dư luận

Thứ 2, 24/10/2016 | 15:14
Lý do mà VWS từ chối nhận thêm 2000 tấn rác/ngày là do áp lực của dư luận, lượng nước mưa pha lẫn với nước rỉ rác tăng lên đột ngột.

Thêm một thanh niên bị Công an Bình Chánh bắt kêu oan

Thứ 7, 18/06/2016 | 16:29
Hơn một năm bị tạm giam, thanh niên cuối cùng trong vụ 3 người "bị bắt khi hóng mát" ở Bình Chánh (TP HCM) đã được tại ngoại. Ong Văn Sệt đang chuẩn bị thủ tục kêu oan.

Từ vụ quán ‘Xin Chào’, ‘lộ’ quan ‘bảo kê’ ở Bình Chánh

Thứ 5, 02/06/2016 | 06:55
Tin tức mới cập nhật cho thấy, nhiều cán bộ sai phạm về xây dựng ở huyện Bình Chánh (TP.HCM), trong đó có Chánh Văn phòng UBND huyện này đã có dấu hiệu bao che sai phạm.

Bí mật về trùm giang hồ khét tiếng Sài Gòn - Đại Cathay

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
Trước năm 1975, xã hội đen trên đất Sài Gòn được người dân đặt cho cái tên vừa miệt thị vừa khiếp sợ, đó là “du đãng”. Có 4 trùm du đãng khét tiếng nhất ở Sài Gòn mà trong giới gọi là “tứ đại thiên vương”, đó là: Nhất Đại – nhì Tỳ tam Cái – tứ Thế (tức Đại Cathay, Huỳnh Tỳ, Ngô Văn Cái và Ba Thế). Đại Cathay được xếp đầu bảng.

Bãi rác Đa Phước của ông David Dương được ‘bảo vệ’ như thế nào?(P.1)

Thứ 6, 26/02/2016 | 07:00
Dồn rác cho bãi rác Đa Phước với giá thành mà TP.HCM phải trả cao ngất ngưỡng, giới chóp bu chính quyền thành phố này đã lờ đi kiến nghị của cơ quan tham mưu và sẵn sàng gây lãng phí cả nghìn tỷ đồng.

Bãi rác Đa Phước ngưng tiếp nhận 2000 tấn rác/ngày do áp lực dư luận

Thứ 2, 24/10/2016 | 15:14
Lý do mà VWS từ chối nhận thêm 2000 tấn rác/ngày là do áp lực của dư luận, lượng nước mưa pha lẫn với nước rỉ rác tăng lên đột ngột.

Thêm một thanh niên bị Công an Bình Chánh bắt kêu oan

Thứ 7, 18/06/2016 | 16:29
Hơn một năm bị tạm giam, thanh niên cuối cùng trong vụ 3 người "bị bắt khi hóng mát" ở Bình Chánh (TP HCM) đã được tại ngoại. Ong Văn Sệt đang chuẩn bị thủ tục kêu oan.

Từ vụ quán ‘Xin Chào’, ‘lộ’ quan ‘bảo kê’ ở Bình Chánh

Thứ 5, 02/06/2016 | 06:55
Tin tức mới cập nhật cho thấy, nhiều cán bộ sai phạm về xây dựng ở huyện Bình Chánh (TP.HCM), trong đó có Chánh Văn phòng UBND huyện này đã có dấu hiệu bao che sai phạm.

Bí mật về trùm giang hồ khét tiếng Sài Gòn - Đại Cathay

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
Trước năm 1975, xã hội đen trên đất Sài Gòn được người dân đặt cho cái tên vừa miệt thị vừa khiếp sợ, đó là “du đãng”. Có 4 trùm du đãng khét tiếng nhất ở Sài Gòn mà trong giới gọi là “tứ đại thiên vương”, đó là: Nhất Đại – nhì Tỳ tam Cái – tứ Thế (tức Đại Cathay, Huỳnh Tỳ, Ngô Văn Cái và Ba Thế). Đại Cathay được xếp đầu bảng.