Nội chiến tại Syria khiến 2,5 triệu trẻ em thất học

Nội chiến tại Syria khiến 2,5 triệu trẻ em thất học

Thứ 6, 12/07/2013 | 16:41
0
Theo thông tin từ Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save the Children), hơn 1/5 số trường học ở Syria bị phá hủy hoặc không còn sử dụng được trong vòng hai năm xảy ra xung đột, dẫn đến hậu quả hơn 2,5 triệu trẻ em thất học.

Nội chiến tại Syria đã khiến con số những vụ bạo lực trên toàn thế giới làm ảnh hưởng đến giáo dục tăng mạnh. Hơn 70% trong số 3.600 vụ bạo lực như vậy xảy ra năm 2012 tại Syria.

Tại đó, các tòa nhà của trường học bị đánh bom, giáo viên bị tấn công còn học sinh thì bị tuyển vào các nhóm có vũ trang. Tình hình khủng hoảng ngày càng trầm trọng tại Syria khiến Tổ chức cứu trợ trẻ em phải tăng cường giám sát.

Ngoài bản báo cáo trên, còn có một nghiên cứu mới của UNESCO chỉ ra có 48,5 triệu trẻ em sống trong các khu vực xung đột trên toàn thế giới bị thất học, hơn một nửa số trẻ em đó đang ở độ tuổi tiểu học. Tổ chức cứu trợ trẻ em cho biết ước tính có 3.900 trường học tại Syria đã bị phá hủy và không thể sử dụng cho đến tháng 1/2013.

Tiêu điểm - Nội chiến tại Syria khiến 2,5 triệu trẻ em thất họcHơn 1/5 số trường học ở Syria bị phá hủy hoặc không còn sử dụng được trong vòng hai năm xảy ra xung đột, dẫn đến hậu quả hơn 2,5 triệu trẻ em thất học.

Trong một tuyên bố đi kèm báo cáo trên, Giám đốc điều hành tổ chức Cứu trợ trẻ em, Jasmine Whitbread cho biết: “ Lớp học phải là một nơi an toàn và được bảo vệ chứ không phải là mặt trận nơi các em nhỏ phải chịu đựng những tội ác tày trời. Khi bị đem ra làm mục tiêu chiến tranh, trẻ em sẽ là cái giá phải trả để đổi lại cuộc sống cho những người còn lại”.

Bản báo cáo này kêu gọi cần tăng cường thêm nhiều hỗ trợ nhân đạo cho giáo dục. Ông nói, tháng Một vừa rồi, ngành giáo dục Syria yêu cầu 45 triệu USD từ Kế hoạch ứng phó viện trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại Syria tuy nhiên đến tháng Sáu mới chỉ nhận được 9 triệu USD.

Bản báo cáo cho hay, mức hỗ trợ giáo dục đã giảm xuống còn 1,4% từ 2% trong năm 2011, dưới 4% so với mục tiêu toàn cầu đặt ra năm 2010.

Cơ quan này kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới bảo vệ nền giáo dục bằng cách gây quỹ, cấm các nhóm có vũ trang sử dụng trường học đồng thời làm việc với các trường học, cộng đồng, kêu gọi họ tuân thủ các biện pháp của địa phương nhằm bảo vệ trường học đặc biệt trong thời gian xảy ra xung đột.

Bản báo cáo này được đưa ra trùng với thời điểm nữ sinh Pakistani, có tên Malala Yousafzai lần đầu tiên có mặt trước Hội đồng LHQ và phát biểu kể từ cô bé bị các tay súng tấn công trên đường đến trường ở Pakistan hồi tháng 10/2013.

Trang Trần (Theo Reuter)

Ít nhất 93.000 người Syria thiệt mạng từ khi bắt đầu xung đột

Thứ 6, 14/06/2013 | 08:53
Theo số liệu mới nhất của Liên Hợp Quốc, ít nhất 93.000 người đã thiệt mạng ở Syria kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột.

Syria - cuộc chiến đơn thương của Tổng thống Putin

Thứ 3, 18/06/2013 | 09:10
Tại hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G8) mới khai mạc chiều qua tại Bắc Ireland (Vương quốc Anh), vấn đề Syria được xem là cuộc chiến đơn thương của Tổng thống Nga Putin.

Liên Hợp Quốc viện trợ 5 tỉ USD cho Syria

Chủ nhật, 09/06/2013 | 08:37
LHQ vừa công bố kế hoạch đóng góp khoản viện trợ hơn 5 tỷ USD để hỗ trợ cho các nạn nhân của cuộc nội chiến đang diễn ra ở Syria.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.