Nơi đào tạo những tỷ phú lừng danh thế giới

Nơi đào tạo những tỷ phú lừng danh thế giới

Thứ 3, 26/02/2013 | 14:22
0
Đại học Harvard đào tạo ra 52 tỷ phú với tổng tài sản 205 tỷ USD. 9 trên 10 đại học nằm trong danh sách này đến từ Mỹ, dẫn đầu là Đại học Harvard, xếp sau là Đại học Pennsylvania, Stanford, New York và Columbia.

Hãng nghiên cứu Wealth-X vừa công bố bảng xếp hạng các trường đại học sản sinh ra nhiều tỷ phú nhất thế giới. Mỗi trường đều được ghi kèm số tỷ phú từng tốt nghiệp, tổng giá trị tài sản và những cựu sinh viên tiêu biểu.

Trong 10 trường top đầu, gần như tất cả là trường tư và đều nằm tại Mỹ. Theo David Friedman, chủ tịch của Wealth-X, danh sách này "chỉ khẳng định lại những gì chúng ta dự đoán, vấn đề không chỉ là biết trường nào, mà còn là ai đã từng học ở đó".

Tiêu điểm - Nơi đào tạo những tỷ phú lừng danh thế giới

Khuôn viên Đại học Harvard

Đại học Harvard là một trường đại học tư thục tọa lạc ở thành phố Cambridge, Massachusetts, Hoa Kỳ . Được thành lập ngày 8 tháng 9 năm 1636 bởi cơ quan Lập pháp thuộc địa Massachusetts, Havard là đại học lâu đời nhất tại Hoa Kỳ, cũng là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên ở châu Mỹ, bao gồm 10 trường con.

Harvard thường xuyên có mặt ở hoặc gần vị trí đầu tiên trong các bảng xếp hạng giáo dục đại học quốc tế. Harvard cũng là tổ chức có nguồn cung ứng tài chính lớn thứ hai (sau Quỹ Bill & Melinda Gates), với khoảng 32 tỉ USD vào năm 2011.

Đại học này đào tạo ra 52 tỷ phú với tổng tài sản 205 tỷ USD. Những tỷ phú tiêu biểu: Thị trưởng New York Michael Bloomberg, nhà sáng lập quỹ đầu tư Citadel - Kenneth Griffin và tài phiệt dầu lửa David Rockefeller. Hai tỷ phú lừng danh khác là Bill Gates và Mark Zuckerberg đều không được tính do đã bỏ dở việc học để khởi nghiệp.

Thuận Thiên

Tỷ phú sa cơ phải rao bán siêu xe James Bond

Chủ nhật, 24/02/2013 | 13:15
Chiếc Aston Martin DB5 sử dụng trong tập phim Thunderball (Quả cầu sấm sét) của serie Điệp viên 007 được Thomas Straumann rao bán với giá 4,6 triệu USD.

Những tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới

Thứ 7, 23/02/2013 | 07:50
Lọt vào top 10 của Forbes năm nay vẫn là những tên tuổi quen thuộc như Bill Gates với 61 tỷ USD, hai nhà đồng sáng lập Google (18,7 tỷ USD) và CEO Facebook (17,5 tỷ USD) - Mark Zuckerberg.

Các đại tỷ phú tiêu tiền như thế nào?

Thứ 5, 21/02/2013 | 08:44
Với nhiều tỷ phú, cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Tuy nhiên, không ít tỷ phú coi tiền bạc chỉ là thứ yếu, thậm chí sẵn sàng cho đi cả gia sản.

Người nổi tiếng nói gì với SV Harvard

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
Đây là bài phát biểu của những người nổi tiếng thế giới được phát trên sân trường Harvard trong một chương trình có tên Tiếng nói Harvard, nhân kỉ niệm 375 năm thành lập trường.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.