Nỗi đau của bậc sinh thành của nam sinh viên hại bạn tình đồng tính

Nỗi đau của bậc sinh thành của nam sinh viên hại bạn tình đồng tính

Thứ 4, 02/12/2015 | 06:20
0
Những người biết Duy không thể tin được rằng, Duy là người đã gây nên cái chết cho một thanh niên khác, lại còn phân xác phi tang ở nhiều nơi. Hành vi của Duy gây đau thương cho chính người thân của y

Rúng động Sài thành vụ chặt xác, phi tang

Ngày 27/11, mọi sự chú ý tại TAND TP.HCM đều đổ dồn về phòng xử B, nơi xét xử nam sinh viên giết, phân xác bạn tình đồng tính. Trong số những người đến dự khán, ngoài những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, còn có nhiều người hiếu kỳ, họ đến theo dõi xem hung thủ đã từng phân xác bạn tình đồng tính ra làm nhiều phần sau khi giết hại sẽ phải trả giá như thế nào?

Pháp luật - Nỗi đau của bậc sinh thành của nam sinh viên hại bạn tình đồng tính

Hai bị cáo Duy và Linh tại tòa.

Bị cáo Trần Nhật Duy (SN 1994) trông gầy và xanh hơn hồi mới bị bắt. Kẻ giúp sức cho Duy trong việc phi tang xác không ai khác chính là bạn gái Đặng Gia Linh (SN 1992, cùng ngụ tại thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang). Cả hai bị cáo này được dẫn giải đến tòa từ khá sớm và có thái độ lo lắng trước khi phiên tòa được bắt đầu.

Thời điểm gây ra vụ án, Duy đang là sinh viên một trường đại học tại TP.HCM. Duy thuê trọ tại quận Gò Vấp (TP.HCM), ban đầu Duy ở một mình, nhưng sau đó nạn nhân Vạn Anh T. (SN 1984, gần nhà Duy tại Tiền Giang) đến ở cùng nhà trọ này.

Như tin tức báo chí đã đưa trước đó, Duy và anh T. vốn có mối quan hệ đồng tính với nhau từ trước, nên trong thời gian sống chung đã nhiều lần mâu thuẫn do anh T. phát hiện Duy qua lại với bạn gái. Nhiều lần Duy bị anh T. đánh và hăm dọa sẽ đánh cả nhà Duy nếu Duy không chấm dứt mối quan hệ với bạn gái mới. Vì điều này, Duy nảy sinh ý định giết anh T. để giải thoát cho mình và thoải mái qua lại với bạn gái. Tội ác man rợ bắt đầu từ ý định đó...

Để hại chết anh T., Duy chọn cách đầu độc nạn nhân bằng thuốc độc. Duy lên mạng lân la hỏi mua được 200gr chất độc kali xyanua đem về cất giấu vào trong balô để tìm cơ hội ra tay. Lần đầu, Duy thực hiện ý định hại anh T. là vào giữa tháng 5/2014 nhưng không thành.

Song, tối định mệnh ngày 19/5/2014, Duy được anh T.

Cùng chuyên mục

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.