Nơi điều trị ca Covid-19 ở Huế đảm bảo an toàn như một “thành trì”

Nơi điều trị ca Covid-19 ở Huế đảm bảo an toàn như một “thành trì”

Thứ 7, 08/05/2021 | 18:54
0
Đơn vị tiếp nhận điều trị ca nhiễm mới Covid-19 ở Thừa Thiên-Huế khẳng định đảm bảo an toàn tuyệt đối phòng chống dịch cho những bệnh nhân đến khám và điều trị.

Chiều 8/5, Bộ Y tế đã công bố chính thức Thừa Thiên - Huế có 1 bệnh nhân dương tính với Covid-19 đó là bệnh nhân số 3211 (V.L.P.A, nữ, SN 1998).

Sự kiện - Nơi điều trị ca Covid-19 ở Huế đảm bảo an toàn như một “thành trì”

Bệnh nhân P.A hiện đã được chuyển đến điều trị tại Trung Tâm Cách Ly và điều trị Covid-19  của bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 ở huyện Phong Điền. 

Trước đó, trong quá trình thực hiện tầm soát bệnh nhân, Trung tâm Y tế huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) đã phát hiện ca dương tính với Covid-19 là nữ bệnh nhân V.L.P.A (SN 1998), địa chỉ nơi ở: Mỹ Chánh, Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng TrịĐịa chỉ lưu trú trước khi về địa phương: 172 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

Bệnh nhân rời khỏi Đà Nẵng về Quảng Trị ngày 05/5 và đến khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế vào lúc 13h ngày 07/5.

Thông tin ban đầu, bệnh nhân V.L.P.A đã được chuyển đến điều trị tại Trung Tâm Cách Ly và điều trị Covid-19  của bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 ở huyện Phong Điền. Hiện tại, bệnh nhân vẫn được theo dõi chặt và thực hiện các xét nghiệm phục vụ cho công tác điều trị và chăm sóc.

Trong công tác phòng chống dịch bệnh, bệnh viện Trung ương Huế lâu nay được xem là “thành trì” của ngành y tế miền Trung, nơi tiếp nhận điều trị các bệnh nhân Covid-19 và đặc biệt là điều trị các bệnh nhân nặng.

Sáng nay (8/5), Ban Giám đốc bệnh viện Trung ương Huế đã triển khai họp khẩn cấp tại cơ sở 2, hội chẩn nhanh trường hợp bệnh nhân trên và kiểm tra các công tác phân loại, sàng lọc, cách ly, điều trị trong phòng chống dịch.

“Sau khi tiếp nhận ca bệnh dương tính Covid-19 mới, bệnh viện xem việc điều trị và phòng chống dịch là nhiệm vụ hàng đầu, trên tinh thần vừa điều trị, vừa phải luôn đảm bảo là “thành trì” trong công tác an toàn phòng chống dịch cho người bệnh, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế ”, GS Hiệp khẳng định.

Lê Kông

Phòng chống Covid-19 ở Huế: Nếu có sai sót, hậu quả sẽ rất khó lường!

Thứ 5, 06/05/2021 | 09:31
Đó là cảnh báo của ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế tại cuộc họp trực tuyến phòng chống dịch Covid-19 mới diễn ra tại địa phương này.

Thừa Thiên - Huế chi viện hàng chục y bác sĩ giúp Đà Nẵng chống dịch

Thứ 6, 07/08/2020 | 20:24
Theo lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế, trước mắt, tỉnh này sẽ cử một đoàn công tác gồm nhiều bác sĩ và điều dưỡng để chi viện cho Đà Nẵng phòng chống dịch.

18 y bác sỹ ở Huế ký đơn tình nguyện vào nơi “hỏa tuyến” chống dịch Covid-19

Thứ 4, 25/03/2020 | 09:08
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, 18 y bác sỹ bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã ký đơn tình nguyện được tham gia trực tiếp trong công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân bị nhiễm loại virus này.
Cùng tác giả

Công an "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ giúp người dân bị nạn

Thứ 5, 16/11/2023 | 10:54
Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an Tp.Huế đã tăng cường lực lượng "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Tìm kiếm cháu bé 22 tháng tuổi mất tích ở Thừa Thiên-Huế

Chủ nhật, 29/10/2023 | 21:14
Cơ quan chức năng ở Thừa Thiên-Huế vẫn đang khẩn trương tìm kiếm một cháu bé 22 tháng tuổi trên địa bàn được gia đình trình báo mất tích chiều nay.

Thừa Thiên-Huế cần có cơ chế mở đường để hút các tập đoàn quốc tế lớn

Thứ 4, 19/04/2023 | 19:00
Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau chuyến công tác làm việc với chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thừa Thiên-Huế thay đổi một loạt vị trí nhân sự chủ chốt

Thứ 2, 04/04/2022 | 14:16
Thừa Thiên-Huế vừa điều động, bổ nhiệm nhiều chức danh chủ chốt, trong đó có Bí thư Huyện uỷ Nam Đông, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Mưa lớn bất thường ở Quảng Trị khiến nhiều diện tích lúa ngập nặng

Thứ 7, 02/04/2022 | 10:16
Mưa lớn bất thường kéo dài đã khiến hàng nghìn ha lúa ở Quảng Trị ngập nặng, nguy cơ mất trắng rất cao.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.