Ngày 4/11, Viện KSND tỉnh Bình Phước đã họp báo công bố cáo trạng vụ án thảm sát 6 người chết tại Chơn Thành, Bình Phước.
Qua đó, Viện ra quyết định truy tố tội danh Giết người, cướp tài sản đối với Nguyễn Hải Dương (SN 1991), quê An Giang, ngụ tại xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn (TP. HCM), Vũ Văn Tiến (SN 1991), quê Bình Phước và Trần Đình Thoại (SN 1988), quê Vĩnh Long, ngụ phường 3, quận Gò Vấp (TP. HCM).
Bị can thứ 3 biết rõ kế hoạch gây án
Đại diện Viện KSND tỉnh Bình Phước đã đọc tóm tắt nội dung vụ án thảm sát 6 người tại Chơn Thành (Bình Phước). Trong đó, nội dung đầu tiên của cáo trạng ghi rõ do Dương quen biết với Lê Thị Ánh L. (nạn nhân, người yêu cũ của Dương), nhưng sau đó bị cấm cản bởi gia đình người yêu. Hận tình Nguyễn Hải Dương đã lên kế hoạch ra tay sát hại cả gia đình bạn gái.
Theo đó, Dương đã tỷ mỉ lên kế hoạch giết người của mình và tìm “đồng minh”. Dương được Thoại hỗ trợ gây án.
Dương bảo với Thoại và có hùn hạp tiền làm ăn, sau đó bị lừa, mong Thoại giúp để cướp lại số tiền. Thoại đã hỏi Dương tính ra sao? Rồi sau đó Dương đã kể hết kế hoạch của mình cho Thoại. Từ việc dụ Dư Minh V. (14 tuổi, nạn nhân) ra để giết, sau đó lẻn vào nhà khống chế các nạn nhân cũng đều được Thoại đồng ý.
Dương (trái) và Thoại tại cơ quan Công an.
Tới khuya ngày 4/7, Dương và Thoại đến nhà ông M. nhưng do cháu V. không ra mở cửa, nên không thực hiện được hành vi giết người và cướp tài sản như theo kế hoạch đã bàn bạc, cả 2 bàn nhau đi về, ngày hôm sau tiếp tục đến nhà ông M. để gây án.
Trên đường về, Thoại bàn với Dương là Thoại sẽ mua thêm 01 con dao Thái Lan để ngày mai đi tiếp, Dương đồng ý. Đến tối ngày 05/7/2015, Thoại đã mua dao đưa cho Dương, nhưng sau đó nói bà ngoại bệnh nên không đi với Dương nữa.