Cho rằng một phần mảnh đất thuộc quyền sở hữu của mình, cô Hiệu trưởng mầm non Nguyễn Thị Thu H. đã có hành động văng tục, chửi bới các công nhân và ném vỡ kính máy xúc của doanh nghiệp.
Liên quan đến vụ việc cô Nguyễn Thị Thu H., hiệu trưởng một trường mầm non ở huyện Minh Hóa, Quảng Bình bị "tố" cản trở, chửi bới văng tục các công nhân và ném vỡ kính máy xúc của doanh nghiệp hồi tháng 10, mới đây cô Thu H. lại tiếp tục bị ông Hồ Đào Hoa (SN 1975), trú tại bản Ôốc, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa (chủ cũ của mảnh đất nay đã chuyển nhượng cho Công ty Hà Vy) viết đơn gửi đến Báo điện tử Người Đưa Tin và các cơ quan chức năng, tố cáo cô Nguyễn Thị Thu H. đã sửa lại giấy tờ mua bán đất để nhằm vu khống, bôi nhọ danh dự và chiếm đoạt vô lý mảnh đất ông đã chuyển nhượng nói trên.
Trước đó, ngày 18/10, khi Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Hà Vy (gọi tắt là Công ty Hà Vy – PV) đang thi công dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu, trạm dừng nghỉ và các dịch vụ thương mại tổng hợp đóng trên địa bàn bản ÔÔc, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) thì cô giáo Nguyễn Thị Thu H. đã ra cản trở, chửi bới văng tục các công nhân đang thi công vì cho rằng, doanh nghiệp chiếm đất của cô.
Sau đó, cô H. đã dùng đá ném vỡ cửa kính máy xúc, gây thiệt hại vật chất cho doanh nghiệp. Mặc dù trước đó, chính quyền địa phương đã giải thích nhiều lần nhưng cô H. vẫn không chấp nhận mà tiếp tục chống đối...
Giấy tờ mua bán cây giữa ông Hồ Đào Hoa và cô Nguyễn Thị Thu H. nghi vấn đã bị sửa lại. Và đơn ông Hồ Đào Hoa gửi Báo Người Đưa Tin vì cho rằng, việc làm của cô H. là vu khống, bôi nhọ danh dự và nhằm chiếm đoạt đất một cách vô lý.
Theo đơn tố cáo mới đây của ông Hoa, mảnh đất tranh chấp trên thuộc quyền sở hữu của ông Hồ Đào Hoa. Vào năm 2008, số cây ông Hoa trồng