Nóng 12h: 9X chém chết người ở công viên lĩnh 18 năm tù

Nóng 12h: 9X chém chết người ở công viên lĩnh 18 năm tù

Thứ 6, 05/01/2018 | 14:28
0
Khởi tố băng nhóm chuyên đòi tiền bảo kê; bắt giữ tội phạm tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy... là những tin tức an ninh hình sự nóng sáng ngày 5/1.
9X chém chết người ở công viên lĩnh 18 năm tù: Ngày 4/1, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo: Vũ Minh Thành (19 tuổi), Phạm Hoàng Hân Hoan (21 tuổi), Hứa Anh Minh (25 tuổi) về tội Giết người, Cố ý gây thương tích. Liên quan đến vụ án, Trang Hữu Trí (21 tuổi), Trần Đoàn Đình (20 tuổi), Nguyễn Quốc Tấn (21 tuổi), Huỳnh Lâm Thành Đạt (17 tuổi) bị truy tố về tội Giết người. Trần Hoài Thi (18 tuổi) và Nguyễn Quang Phương (21 tuổi) bị truy tố về tội Che giấu tội phạm. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Thành 18 năm tù về tội Giết người, 2 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, tổng hình phạt là 18 năm tù. 8 bị cáo còn lại lĩnh từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 17 năm tù giam.

9X chém chết người ở công viên lĩnh 18 năm tù: Ngày 4/1, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo: Vũ Minh Thành (19 tuổi), Phạm Hoàng Hân Hoan (21 tuổi), Hứa Anh Minh (25 tuổi) về tội Giết người, Cố ý gây thương tích. Liên quan đến vụ án, Trang Hữu Trí (21 tuổi), Trần Đoàn Đình (20 tuổi), Nguyễn Quốc Tấn (21 tuổi), Huỳnh Lâm Thành Đạt (17 tuổi) bị truy tố về tội Giết người. Trần Hoài Thi (18 tuổi) và Nguyễn Quang Phương (21 tuổi) bị truy tố về tội Che giấu tội phạm. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Thành 18 năm tù về tội Giết người, 2 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, tổng hình phạt là 18 năm tù. 8 bị cáo còn lại lĩnh từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 17 năm tù giam.

Băng nhóm

Băng nhóm "Quạ Đen" chuyên đòi tiền bảo kê quán cà phê sa lưới: Ngày 5/1, Công an huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Lương Huynh (tên gọi khác "Quạ Đen", SN 1988, cầm đầu băng nhóm) và các đồng phạm Lê Nguyễn Phi (SN 1991), Lê Hữu Hoàng (SN 1996), Lê Văn Thành (SN 1987) và Nguyễn Đăng Dũng (SN 1986) để điều tra, làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Thu giữ nhiều thuốc lắc giấu trong bao bì cà phê: Ngày 5/1, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47 - Công an TP.HCM) cho biết, đã bắt Nguyễn Văn Toàn (thường gọi Tùng, SN 1977, ngụ quận 4, TP.HCM) để điều tra xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Công an thu giữ khoảng 13.000 viên thuốc lắc và 0,5kg Ketamin được giấu bên trong các bao bì cà phê. Bước đầu Toàn khai nhận, y thường mua ma túy với giá 9.800 USD/thùng (1.000 viên thuốc lắc).

Thu giữ nhiều thuốc lắc giấu trong bao bì cà phê: Ngày 5/1, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47 - Công an TP.HCM) cho biết, đã bắt Nguyễn Văn Toàn (thường gọi Tùng, SN 1977, ngụ quận 4, TP.HCM) để điều tra xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Công an thu giữ khoảng 13.000 viên thuốc lắc và 0,5kg Ketamin được giấu bên trong các bao bì cà phê. Bước đầu Toàn khai nhận, y thường mua ma túy với giá 9.800 USD/thùng (1.000 viên thuốc lắc).

Mua bán heroin, phòng thân bằng 2 khẩu súng: Khoảng 9h ngày 4/1, tại địa phận thôn Đức Nghiêm, xã Ngọc Sơn huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện bắt quả tang Nguyễn Đức Nam (41 tuổi, thường trú tại thôn Lương Tân, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 2 gói heroin, 1 cân tiểu ly, 200.000 đồng và 2 khẩu súng tự chế.

Mua bán heroin, phòng thân bằng 2 khẩu súng: Khoảng 9h ngày 4/1, tại địa phận thôn Đức Nghiêm, xã Ngọc Sơn huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện bắt quả tang Nguyễn Đức Nam (41 tuổi, thường trú tại thôn Lương Tân, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 2 gói heroin, 1 cân tiểu ly, 200.000 đồng và 2 khẩu súng tự chế.

Bắt nghi can người nước ngoài sát hại cô gái trong phòng trọ: Ngày 5/1, Công an TP.HCM đang tạm giữ nghi can Noh Daeryong (SN 1978, quốc tịch Hàn Quốc) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản. Noh Daeryong là nghi can trong vụ án sát hại chị Lê Thị N.H. (SN 1985, quê tỉnh Cà Mau). Bước đầu, đối tượng khai nhận đến thăm bạn gái cũ nhưng không gặp. Sau đó, hắn qua phòng chị H. chơi. Thấy cô gái ở một mình, y nảy sinh ý định hiếp dâm. Do bị chị H. chống cự nên hắn bóp cổ nạn nhân đến tử vong.

Bắt nghi can người nước ngoài sát hại cô gái trong phòng trọ: Ngày 5/1, Công an TP.HCM đang tạm giữ nghi can Noh Daeryong (SN 1978, quốc tịch Hàn Quốc) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản. Noh Daeryong là nghi can trong vụ án sát hại chị Lê Thị N.H. (SN 1985, quê tỉnh Cà Mau). Bước đầu, đối tượng khai nhận đến thăm bạn gái cũ nhưng không gặp. Sau đó, hắn qua phòng chị H. chơi. Thấy cô gái ở một mình, y nảy sinh ý định hiếp dâm. Do bị chị H. chống cự nên hắn bóp cổ nạn nhân đến tử vong.

Hải Yến (Tổng hợp)

Băng nhóm "Quạ Đen" chuyên đòi tiền bảo kê quán cà phê sa lưới

Thứ 6, 05/01/2018 | 07:56
Để có tiền tiêu xài, băng nhóm "Quạ Đen" do Huynh cầm đầu, đã rủ nhau đi đòi tiền bảo kê các quán cà phê trên địa bàn huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bắt nghi phạm hiếp dâm và sát hại cô gái chăn dê dưới chân núi

Thứ 5, 04/01/2018 | 14:11
Dưới chân núi Mồ Côi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, người dân địa phương phát hiện thi thể cô gái chăn dê nghi bị hiếp dâm rồi sát hại dã man.

Bắt đối tượng giết người vì mâu thuẫn khi đi đòi nợ cuối năm

Chủ nhật, 31/12/2017 | 19:03
Cuối năm, Thụy cùng ông Đ. đi đòi nợ tiền công. Trong lúc đang đợi chủ nhà về trả tiền, cả hai nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cự cãi khiến Thụy dùng dao đâm chết ông Đ..

Làm rõ vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người tại Đắk Lắk

Thứ 5, 28/12/2017 | 21:41
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về vụ việc cố ý gây thương tích dẫn đến chết người tại tỉnh Đắk Lắk.

Bắt trưởng công an xã che giấu tội phạm

Thứ 7, 07/09/2013 | 10:34
Trên địa bàn xã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, nhưng một trưởng công an xã ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa lại không báo cáo sự việc nhằm che giấu thông tin, vì đó là người nhà của mình.
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.