Nóng 12h: Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi tại Ninh Thuận

Nóng 12h: Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi tại Ninh Thuận

Thứ 2, 15/01/2018 | 14:36
0
Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi tại Ninh Thuận; điều tra ô tô gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy; bắt giữ hai đối tượng trộm cắp tài sản... là những tin tức an ninh hình sự nóng sáng ngày 15/1.
Khởi tố bị can cầm đầu nhóm cho vay nặng lãi khét tiếng tại Ninh Thuận: Ngày 15/1, phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Ninh Thuận, cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Quang Hợp (32 tuổi, ngụ tại Ninh Bình, tạm trú tại phường Thanh Sơn, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) về hành vi cho vay nặng lãi. Theo điều tra, nhóm Hợp cho vay bằng hình thức thế chấp CMND, hộ khẩu với lãi suất từ 15-36%, tiền sẽ được thu hàng ngày. Nếu người vay không trả sẽ bị đe dọa, đánh đập.

Khởi tố bị can cầm đầu nhóm cho vay nặng lãi khét tiếng tại Ninh Thuận: Ngày 15/1, phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Ninh Thuận, cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Quang Hợp (32 tuổi, ngụ tại Ninh Bình, tạm trú tại phường Thanh Sơn, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) về hành vi cho vay nặng lãi. Theo điều tra, nhóm Hợp cho vay bằng hình thức thế chấp CMND, hộ khẩu với lãi suất từ 15-36%, tiền sẽ được thu hàng ngày. Nếu người vay không trả sẽ bị đe dọa, đánh đập.

Nhóm thanh niên mang hung khí tông xe CS 113 để thoát thân: Ngày 15/1, đội Cảnh sát 113, phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp với các bộ phận chức năng điều tra, xác minh nhóm người có hành vi tàng trữ, sử dụng nhiều hung khí gồm dao, rựa, súng tự chế bắn đạn hoa cải. Tài xế lái ô tô tông vào xe đặc chủng của tổ công tác rồi nhấn ga bỏ chạy. Tổ công tác đã phối hợp với Công an phường Ia Kring kiểm tra thì phát hiện trên xe có một súng tự chế bắn đạn hoa cải, chín con dao tự chế dài 1,2 m, 12 dao quắm.

Nhóm thanh niên mang hung khí tông xe CS 113 để thoát thân: Ngày 15/1, đội Cảnh sát 113, phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp với các bộ phận chức năng điều tra, xác minh nhóm người có hành vi tàng trữ, sử dụng nhiều hung khí gồm dao, rựa, súng tự chế bắn đạn hoa cải. Tài xế lái ô tô tông vào xe đặc chủng của tổ công tác rồi nhấn ga bỏ chạy. Tổ công tác đã phối hợp với Công an phường Ia Kring kiểm tra thì phát hiện trên xe có một súng tự chế bắn đạn hoa cải, chín con dao tự chế dài 1,2 m, 12 dao quắm.

Bắt

Bắt "sơn nữ" cùng 2 bánh heroin: Chiều 13/1, phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên đã phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ 1 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 2 bánh heroin. Đối tượng là Hạ Thị Xi (25 tuổi, trú tại bản Háng Chự, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên). Tang vật thu giữ 2 bánh heroin.

Ô tô đâm tử vong 2 học sinh rồi bỏ chạy gây tai nạn liên hoàn: Cơ quan chức năng TP.Hải Phòng đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra chiều 14/1 khiến 2 học sinh tử vong. Khoảng 16h30 ngày 14/1, trên đường liên xã thuộc địa phận 2 xã Đại Hà và Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, xe ô tô biển kiểm soát 15C-263.52 do Trịnh Hồng Khanh (SN 1983, trú tại 11/154 Khúc Thừa Dụ, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng) điều khiển, đang di chuyển theo hướng từ xã Tân Trào về ngã tư đường mới xã Thụy Hương thì bất ngờ mất lái đâm vào 2 học sinh lớp 9 là Nguyễn Thị Thùy D. và Cao Thị Q. (đều sinh năm 2003, trú tại thôn Ngọc Liễn, xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy). Vụ va chạm khiến hai học sinh này tử vong tại chỗ.

Ô tô đâm tử vong 2 học sinh rồi bỏ chạy gây tai nạn liên hoàn: Cơ quan chức năng TP.Hải Phòng đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra chiều 14/1 khiến 2 học sinh tử vong. Khoảng 16h30 ngày 14/1, trên đường liên xã thuộc địa phận 2 xã Đại Hà và Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, xe ô tô biển kiểm soát 15C-263.52 do Trịnh Hồng Khanh (SN 1983, trú tại 11/154 Khúc Thừa Dụ, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng) điều khiển, đang di chuyển theo hướng từ xã Tân Trào về ngã tư đường mới xã Thụy Hương thì bất ngờ mất lái đâm vào 2 học sinh lớp 9 là Nguyễn Thị Thùy D. và Cao Thị Q. (đều sinh năm 2003, trú tại thôn Ngọc Liễn, xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy). Vụ va chạm khiến hai học sinh này tử vong tại chỗ.

Hết tiền tiêu xài vì game

Hết tiền tiêu xài vì game "bắn cá", 2 đối tượng rủ nhau đi trộm cắp: Ngày 14/1, Công an quận 2, TP.HCM đang tạm giữ đối tượng Lê Phúc Hậu (SN 1993), Nguyễn Thế Bình (SN 1996, cùng tạm trú quận 2) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đồng thời, Công an cũng tạm giữ Trần Thanh Hải (SN 1984, tạm trú quận 2) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Do chơi game bắn cá thua hết tiền nên Hậu và Bình lên kế hoạch rủ nhau đi trộm xe máy rồi bán cho Hải để lấy tiền tiêu xài thì bị công an bắt giữ.

Hải Yến (Tổng hợp)

Vụ hỗn chiến, đốt ôtô ở Bình Định: 9 nghi phạm ra đầu thú

Chủ nhật, 14/01/2018 | 18:42
Trong vòng hai tuần qua, 9 nghi can liên quan đến vụ hỗn chiến, đốt ôtô Innova ở Bình Định trốn truy nã đã ra đầu thú.

Khởi tố băng nhóm chuyên buôn bán ma túy và trộm cắp tài sản

Thứ 4, 10/01/2018 | 14:17
Từng có 5 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, sau khi ra tù, Phương không tu chí làm ăn mà lại lôi kéo thêm Thuận, Thắng, Pha, Phong, Tùng, Hiếu nghiện ma túy. Không có nghề nghiệp, các đối tượng lập thành đường dây buôn bán ma túy và trộm cắp tài sản.

Khởi tố tài xế gây tai nạn làm 5 người chết ở Hà Giang

Thứ 4, 03/01/2018 | 21:41
Ngày 3/1, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ tài xế gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cho 5 người bị chết.
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Cùng chuyên mục

Xác minh clip người đàn ông hành hung nhiều người tại quán bi-da

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:31
Cơ quan công an đang điều tra, xác minh vụ việc người đàn ông dùng dao hành hung, đấm, đá túi bụi nhiều người tại quán bi-da.

Hành trình 4 giờ truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lần theo những manh mối nhỏ nhất, từ đặc điểm nhận dạng của nghi phạm, cảnh sát đã khoanh vùng, chốt chặn các ngả đường, quyết không cho đối tượng tẩu thoát.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.
     
Nổi bật trong ngày

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.

Bình Dương: Lý do người phụ nữ bị sát hại trong khu công nghiệp

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:00
Cơ quan chức năng đã bắt giữ được nghi can sát hại người phụ nữ trong khu công nghiệp Sóng Thần khi đối tượng đang lẩn trốn ở Tiền Giang.