Nóng 12h: Lĩnh 3 năm tù vì nhắn tin đe dọa Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh

Nóng 12h: Lĩnh 3 năm tù vì nhắn tin đe dọa Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh

Thứ 3, 16/01/2018 | 15:19
0
Lĩnh 3 năm tù vì nhắn tin đe dọa Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh; cảnh sát thu giữ hơn nửa tỷ đồng tại sới bạc; bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản... là những tin an ninh hình sự nóng sáng ngày 16/1.
Nhắn tin đe dọa Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh đối tượng lĩnh 3 năm tù: Sáng 16/1, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên xét xử Nguyễn Trọng Phương (37 tuổi, ở Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) về tội Đe dọa giết người. Do không được cấp phép xây khai thác cát sỏi trên khu vực sông Đuống, Phương nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh hồi đầu năm 2017.

Nhắn tin đe dọa Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh đối tượng lĩnh 3 năm tù: Sáng 16/1, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên xét xử Nguyễn Trọng Phương (37 tuổi, ở Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) về tội Đe dọa giết người. Do không được cấp phép xây khai thác cát sỏi trên khu vực sông Đuống, Phương nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh hồi đầu năm 2017.

Giả danh thợ chụp ảnh ngoại cảnh để trộm cắp tài sản: Ngày 16/1, Công an huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Ngọc Trí (26 tuổi, ngụ xã Đức Lợi) vì hành vi trộm cắp tài sản. Vào vai thợ chụp ảnh về vùng nông thôn giả vờ ghi hình ngoại cảnh làm ảnh cưới, Trí lợi dụng sơ hở của người dân lần lượt đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản. Đối tượng thực hiện trót lọt 17 vụ trộm, trong đó, nghi phạm trộm hai xe máy Attila, Wave, hai đàn organ, hàng chục tivi, laptop, điện thoại di động...

Giả danh thợ chụp ảnh ngoại cảnh để trộm cắp tài sản: Ngày 16/1, Công an huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Ngọc Trí (26 tuổi, ngụ xã Đức Lợi) vì hành vi trộm cắp tài sản. Vào vai thợ chụp ảnh về vùng nông thôn giả vờ ghi hình ngoại cảnh làm ảnh cưới, Trí lợi dụng sơ hở của người dân lần lượt đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản. Đối tượng thực hiện trót lọt 17 vụ trộm, trong đó, nghi phạm trộm hai xe máy Attila, Wave, hai đàn organ, hàng chục tivi, laptop, điện thoại di động...

Cảnh sát thu giữ hơn nửa tỷ đồng tại sới bạc: Ngày 15/1, Công an tỉnh Nghệ An lập hồ sơ xử lý 74 người bị bắt quả tang tại sới bạc ở xã Hợp Thành, huyện Yên Thành. Trong số này có nhiều phụ nữ. Tại hiện trường cảnh sát thu 1 bộ bài, 1 bộ bát đĩa, 8 ôtô, 2 xe máy và hơn 500 triệu đồng.

Cảnh sát thu giữ hơn nửa tỷ đồng tại sới bạc: Ngày 15/1, Công an tỉnh Nghệ An lập hồ sơ xử lý 74 người bị bắt quả tang tại sới bạc ở xã Hợp Thành, huyện Yên Thành. Trong số này có nhiều phụ nữ. Tại hiện trường cảnh sát thu 1 bộ bài, 1 bộ bát đĩa, 8 ôtô, 2 xe máy và hơn 500 triệu đồng.

Bắt giữ lô điện thoại trị giá tiền tỷ trên xe khách: Chiều 15/1, Công an tỉnh Ninh Bình lập thủ tục tạm giữ lô điện thoại gồm 125 chiếc điện thoại không có hóa đơn, chứng từ. Số hàng này bị phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện trên xe khách biển số tỉnh Quảng Ninh, chạy tuyến Móng Cái - Ninh Bình. Lô hàng này là của Đinh Thành Doanh (29 tuổi, ở xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn). Ngoài lô điện thoại của Doanh, cảnh sát còn phát hiện trên xe Dũng cầm lái có 52 quả pháo các loại (nặng 5,2kg) của Đinh Xuân Khiêm (58 tuổi, ở xã Gia Tường, huyện Nho Quan).

Bắt giữ lô điện thoại trị giá tiền tỷ trên xe khách: Chiều 15/1, Công an tỉnh Ninh Bình lập thủ tục tạm giữ lô điện thoại gồm 125 chiếc điện thoại không có hóa đơn, chứng từ. Số hàng này bị phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện trên xe khách biển số tỉnh Quảng Ninh, chạy tuyến Móng Cái - Ninh Bình. Lô hàng này là của Đinh Thành Doanh (29 tuổi, ở xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn). Ngoài lô điện thoại của Doanh, cảnh sát còn phát hiện trên xe Dũng cầm lái có 52 quả pháo các loại (nặng 5,2kg) của Đinh Xuân Khiêm (58 tuổi, ở xã Gia Tường, huyện Nho Quan).

Kẻ giết người trốn truy nã 27 năm trong vỏ bọc

Kẻ giết người trốn truy nã 27 năm trong vỏ bọc "mồ côi": Ngày 15/1, Công an tỉnh Quảng Ngãi di lý Phạm Văn Hộ (51 tuổi, ngụ huyện Trà Bồng) từ Khánh Hòa về địa phương trốn truy nã 27 năm vì hành vi giết người. Sau khi gây án chết người, Thọ (ngụ Quảng Ngãi) chạy trốn khỏi địa phương tự cho mình hoàn cảnh mồ côi, thay đổi danh tính trốn truy nã suốt 27 năm ở Tây Nguyên, Khánh Hòa.

Hải Yến (Tổng hợp)

Đối tượng giết người rồi trốn 27 năm, thay tên cưới vợ vẫn không thoát “lưới trời”

Thứ 3, 16/01/2018 | 12:03
Sáng 16/1, cảnh sát Quảng Ngãi đã di lý một đối tượng có hành vi giết người trốn truy nã 27 năm qua từ tỉnh Khánh Hòa về đến Quảng Ngãi. Đặc biệt, suốt thời gian trốn truy nã, Hộ đã thay tên, lập gia đình, nhưng vẫn không thoát khỏi “lưới trời”.

Tạm giữ đối tượng dụ U60 mua dâm để trộm cắp tài sản

Thứ 2, 01/01/2018 | 21:10
Sau khi thoả thuận mua dâm với người đàn ông 60 tuổi, cô gái yêu cầu ông này vào tắm chung rồi mở cửa cho đồng bọn lẻn vào phòng trộm cắp tài sản.

Khởi tố đối tượng nhắn tin đe dọa Chủ tịch Đà Nẵng

Thứ 4, 30/08/2017 | 12:00
Cơ quan Cảnh sát điều tra (bộ công an) vừa ra quyết định khởi tố đối tượng Đào Tấn Cường về hành vi nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng.
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.