Nóng 12H: Xét xử gã họ

Nóng 12H: Xét xử gã họ "Sở" chuyên dùng clip nóng tống tiền phụ nữ

Chủ nhật, 07/01/2018 | 11:15
0
Phá sòng bạc do “quý bà” cầm đầu; Khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích; Truy tìm kẻ nổ súng trong nhà trọ; Xét xử đối tượng dùng clip nóng tống tiền... là những tin an ninh hình sự nóng sáng ngày 7/1.
Gã họ

Gã họ "Sở" chuyên dùng clip nóng tống tiền phụ nữ: Chiều 6/1, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án với đối tượng Phạm Văn Hiến (27 tuổi, trú tại xã Trực Cường, huyện Trực Ninh, Nam Định). Tại phiên xử, HĐXX tuyên phạt Hiến 2 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản (Điều 135 BLHS) và 1 năm tù về tội Trộm cắp tài sản (Điều 138 BLHS). Tổng hợp hình phạt, HĐXX buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 3 năm tù về hai tội danh trên. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo phải bồi thường số tiền lấy trộm 9,5 triệu đồng cho bị hại.

Triệt phá sòng bạc do “quý bà” cầm đầu: Ngày 7/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc do Hà Kim Huyên (38 tuổi, ngụ ấp cây Nính, xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu) cầm đầu. Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện 12 đối tượng tham gia sát phạt. Tang vật thu giữ gồm: 3 bộ bài, 11 điện thoại di động; 7 xe máy, hơn 32 triệu đồng… (Ảnh các đối tượng tại cơ quan chức năng).

Triệt phá sòng bạc do “quý bà” cầm đầu: Ngày 7/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc do Hà Kim Huyên (38 tuổi, ngụ ấp cây Nính, xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu) cầm đầu. Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện 12 đối tượng tham gia sát phạt. Tang vật thu giữ gồm: 3 bộ bài, 11 điện thoại di động; 7 xe máy, hơn 32 triệu đồng… (Ảnh các đối tượng tại cơ quan chức năng).

Truy tìm kẻ nổ súng trong nhà trọ khiến một người nguy kịch: Ngày 7/1, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ nổ súng tại nhà trọ khiến một người nguy kịch. Một số nhân chứng cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ việc, họ có thấy một thanh niên đi chiếc xe máy hiệu Attila màu trắng đến đậu trước căn nhà trọ của nạn nhân. Khi anh H. bị bắn gục, nam thanh niên và chiếc xe máy cũng biến mất.(Ảnh hiện trường vụ án).

Truy tìm kẻ nổ súng trong nhà trọ khiến một người nguy kịch: Ngày 7/1, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ nổ súng tại nhà trọ khiến một người nguy kịch. Một số nhân chứng cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ việc, họ có thấy một thanh niên đi chiếc xe máy hiệu Attila màu trắng đến đậu trước căn nhà trọ của nạn nhân. Khi anh H. bị bắn gục, nam thanh niên và chiếc xe máy cũng biến mất.(Ảnh hiện trường vụ án).

Nữ sinh lớp 11 bị đâm rách mặt vì mâu thuẫn ở chợ: Ngày 6/1, trung tá Trần Hùng Vương, Trưởng công an huyện Như Thanh (Thanh Hóa), cho biết cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích đối với nghi can Trịnh Thị Vân (19 tuổi). Vân được cho là đã có hành vi dùng vật nhọn gây ra vết thương trên gương mặt cho một nữ sinh lớp 11. Nạn nhân bị đối tượng tố ăn cắp mẫu quần áo về bán và hai bên xảy ra cãi vã. Sau đó, Vân quay lại cầm theo vật sắc nhọn đâm vào mặt nạn nhân.

Nữ sinh lớp 11 bị đâm rách mặt vì mâu thuẫn ở chợ: Ngày 6/1, trung tá Trần Hùng Vương, Trưởng công an huyện Như Thanh (Thanh Hóa), cho biết cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích đối với nghi can Trịnh Thị Vân (19 tuổi). Vân được cho là đã có hành vi dùng vật nhọn gây ra vết thương trên gương mặt cho một nữ sinh lớp 11. Nạn nhân bị đối tượng tố ăn cắp mẫu quần áo về bán và hai bên xảy ra cãi vã. Sau đó, Vân quay lại cầm theo vật sắc nhọn đâm vào mặt nạn nhân.

Đột kích kho vũ khí nóng cực lớn tại vùng ven TP.HCM: Tối 6/1, nguồn tin từ đội 3, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 – Công an TP.HCM) cho biết, vẫn đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối với 2 đối tượng Phạm Thành Long (SN 1984) và Vũ Thị Diệp (SN 1990, vợ của Long, cùng có HKTT quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) để điều tra xử lý hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí. lực lượng chức năng đã phát hiện 1 kho hàng chứa vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ gồm: 2.547 đao, kiếm, lưỡi lê, mã tấu các loại, 731 súng điện, roi điện, 258 bình xịt hơi cay, 61 bình ga CO2, 59 đạn súng bắn điện và đặc biệt 93 súng bắn đạn bi sắt (có độ sát thương rất cao).

Đột kích kho vũ khí nóng cực lớn tại vùng ven TP.HCM: Tối 6/1, nguồn tin từ đội 3, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 – Công an TP.HCM) cho biết, vẫn đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối với 2 đối tượng Phạm Thành Long (SN 1984) và Vũ Thị Diệp (SN 1990, vợ của Long, cùng có HKTT quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) để điều tra xử lý hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí. lực lượng chức năng đã phát hiện 1 kho hàng chứa vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ gồm: 2.547 đao, kiếm, lưỡi lê, mã tấu các loại, 731 súng điện, roi điện, 258 bình xịt hơi cay, 61 bình ga CO2, 59 đạn súng bắn điện và đặc biệt 93 súng bắn đạn bi sắt (có độ sát thương rất cao).

Nhiều vũ khí nóng trong kho hàng bị công an bắt giữ. Bên trong kho hàng đang chuẩn bị xuất xưởng của vợ chồng

Nhiều vũ khí nóng trong kho hàng bị công an bắt giữ. Bên trong kho hàng đang chuẩn bị xuất xưởng của vợ chồng "ông trùm".

Hải Yến (tổng hợp)

Truy tìm kẻ nổ súng trong nhà trọ khiến một người nguy kịch

Chủ nhật, 07/01/2018 | 09:15
Hiện tại, công an vẫn đang ráo riết truy bắt đối tượng nổ súng trong nhà trọ ở TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai khiến một người nguy kịch.

Án tù thích đáng cho kẻ dọa tung clip nhạy cảm tống tiền

Thứ 6, 05/01/2018 | 18:29
Lợi dụng lúc cô gái đi tắm, Hiến lục túi lấy trộm 9,5 triệu đồng. Chưa hết, khi về phòng trọ, đối tượng tiếp tục đe dọa tung clip nhạy cảm để tống tiền nạn nhân.

Làm rõ vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người tại Đắk Lắk

Thứ 5, 28/12/2017 | 21:41
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về vụ việc cố ý gây thương tích dẫn đến chết người tại tỉnh Đắk Lắk.

Hải Dương: Bắt giữ đối tượng tàng trữ vũ khí trái phép

Thứ 6, 03/11/2017 | 08:34
Tiến hành kiểm tra hành chính 1 ki ốt bán hàng, Công an TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã phát hiện 1 súng côn xoay tự chế. Đối tượng tàng trữ vũ khí ‘nóng’ cũng đã bị bắt giữ.
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.