Nóng 12H: Khoanh vùng được nghi can sát hại 5 người trong gia đình

Nóng 12H: Khoanh vùng được nghi can sát hại 5 người trong gia đình

Uông Hải Yến
Thứ 6, 16/02/2018 | 14:44
0
Bắt đối tượng trốn truy nã 8 năm trong chùa; giang hồ nổ súng tối 30 Tết ở Biên Hòa; khoanh vùng được nghi can sát hại 5 người trong gia đình... là những tin tức an ninh hình sự nóng sáng ngày 16/2.
Khoanh vùng được nghi can sát hại 5 người trong gia đình: Cơ quan công an đã khoanh vùng được nghi can sát hại hai vợ chồng và 3 con nhỏ trong một gia đình được phát hiện vào chiều 30 Tết ở Sài Gòn gây rúng động dư luận. 5 nạn nhân được làm rõ danh tính là vợ chồng anh Mai Xuân Chinh (sinh năm 1972), chị Mai Thị Hồng (SN 1981, cùng quê Thanh Hóa) và 3 con gồm: Mai Xuân Triệu (SN 2005), Mai Huyền Diệu (SN 2007) và Mai Huyền Diệp (sinh năm 2012). Công an xác định cả 5 bị sát hại, người đầy thương tích, trong đó anh Chinh bị cắt cổ.

Khoanh vùng được nghi can sát hại 5 người trong gia đình: Cơ quan công an đã khoanh vùng được nghi can sát hại hai vợ chồng và 3 con nhỏ trong một gia đình được phát hiện vào chiều 30 Tết ở Sài Gòn gây rúng động dư luận. 5 nạn nhân được làm rõ danh tính là vợ chồng anh Mai Xuân Chinh (sinh năm 1972), chị Mai Thị Hồng (SN 1981, cùng quê Thanh Hóa) và 3 con gồm: Mai Xuân Triệu (SN 2005), Mai Huyền Diệu (SN 2007) và Mai Huyền Diệp (sinh năm 2012). Công an xác định cả 5 bị sát hại, người đầy thương tích, trong đó anh Chinh bị cắt cổ.

Giang hồ nổ súng tối 30 Tết ở Biên Hòa: Ngày 15/2 ( 30 Tết) Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang bảo vệ hiện trường vụ nổ súng tại Trung tâm giải trí game Biên Hòa (khu phố 1, phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) để tiếp tục điều tra, truy bắt những người liên quan. Theo thông tin ban đầu, cơ quan công an đã bắt giữ và đưa khoảng hơn 30 người về trụ sở để điều tra làm rõ, trong đó có một số người bị thương. Trước đó, có băng giang hồ hàng chục người đi 6 chiếc xe ô tô đến rồi tất cả xuống xe xông tiệm game rồi đóng chặt cửa chém những người bên trong. Sau đó những người này cầm mã tấu, nổ súng truy sát những người trong quán game bắn cá.

Giang hồ nổ súng tối 30 Tết ở Biên Hòa: Ngày 15/2 ( 30 Tết) Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang bảo vệ hiện trường vụ nổ súng tại Trung tâm giải trí game Biên Hòa (khu phố 1, phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) để tiếp tục điều tra, truy bắt những người liên quan. Theo thông tin ban đầu, cơ quan công an đã bắt giữ và đưa khoảng hơn 30 người về trụ sở để điều tra làm rõ, trong đó có một số người bị thương. Trước đó, có băng giang hồ hàng chục người đi 6 chiếc xe ô tô đến rồi tất cả xuống xe xông tiệm game rồi đóng chặt cửa chém những người bên trong. Sau đó những người này cầm mã tấu, nổ súng truy sát những người trong quán game bắn cá.

Bắt đối tượng trốn truy nã 8 năm trong chùa: Sau 8 năm trốn nã vì tội danh Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác, Trương Phi Long (SN 1986), thường trú xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) bị lực lượng Công an huyện Thanh Liêm (Hà Nam) bắt giữ khi đang lẩn trốn trong chùa. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Long là đối tượng bỏ trốn từ năm 2010, trong vụ Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác, theo Quyết định truy nã số 16/QĐ-CAH-CQCSĐT của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bắt đối tượng trốn truy nã 8 năm trong chùa: Sau 8 năm trốn nã vì tội danh Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác, Trương Phi Long (SN 1986), thường trú xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) bị lực lượng Công an huyện Thanh Liêm (Hà Nam) bắt giữ khi đang lẩn trốn trong chùa. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Long là đối tượng bỏ trốn từ năm 2010, trong vụ Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác, theo Quyết định truy nã số 16/QĐ-CAH-CQCSĐT của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hai nhóm giang hồ thanh toán nhau trong đêm Giao thừa: Hơn 30 đối tượng lao vào hỗn chiến ngay trong đêm giao thừa tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Theo điều tra ban đầu, Võ Đình Khôi (còn có biệt danh là “Khôi già” ) 37 tuổi ngụ phướng Quang Vinh đi ngang qua siêu thị Vinatex thì bất ngờ có khoảng 30 đối tượng lôi vào trong tầng trệt dùng gậy, dao tự chế chém thương tích. Thấy bố bất ngờ bị đánh, con trai Khôi là Võ Đình Khang- 17 tuổi và Ngô Công Danh 21 tuổi ngụ phường Quang Vinh lao vào can ngăn cũng bị các đối tượng chém trọng thương. Sau khi bị đánh trọng thương, Khôi đã huy động nhóm giang hồ tại Biên Hoà đến khu vực Siêu thi để trả thù.

Hai nhóm giang hồ thanh toán nhau trong đêm Giao thừa: Hơn 30 đối tượng lao vào hỗn chiến ngay trong đêm giao thừa tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Theo điều tra ban đầu, Võ Đình Khôi (còn có biệt danh là “Khôi già” ) 37 tuổi ngụ phướng Quang Vinh đi ngang qua siêu thị Vinatex thì bất ngờ có khoảng 30 đối tượng lôi vào trong tầng trệt dùng gậy, dao tự chế chém thương tích. Thấy bố bất ngờ bị đánh, con trai Khôi là Võ Đình Khang- 17 tuổi và Ngô Công Danh 21 tuổi ngụ phường Quang Vinh lao vào can ngăn cũng bị các đối tượng chém trọng thương. Sau khi bị đánh trọng thương, Khôi đã huy động nhóm giang hồ tại Biên Hoà đến khu vực Siêu thi để trả thù.

Tạm giữ đối tượng giết bạn nhậu trong tiệc tất niên: Ngày 16/2 (tức mùng 1 Tết), Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang tạm giữ hình sự đối tượng Trương Công Phước (27 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để tiếp tục xác minh, phục vụ công tác điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án mạng nghiêm trọng trên được xác định là anh Nguyễn Mạnh T. (27 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai). Sau khi quá chén, Phước và anh T. xảy ra cự cãi lớn tiếng với nhau rồi dẫn đến xô xát. Mặc dù được can ngăn nhưng Phước đã dùng dao đâm anh T. khiến nạn nhân gục tại chỗ. Gây án xong, Phước nhanh chân bỏ khỏi hiện trường. Mặc dù anh T. được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Tạm giữ đối tượng giết bạn nhậu trong tiệc tất niên: Ngày 16/2 (tức mùng 1 Tết), Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang tạm giữ hình sự đối tượng Trương Công Phước (27 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để tiếp tục xác minh, phục vụ công tác điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án mạng nghiêm trọng trên được xác định là anh Nguyễn Mạnh T. (27 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai). Sau khi quá chén, Phước và anh T. xảy ra cự cãi lớn tiếng với nhau rồi dẫn đến xô xát. Mặc dù được can ngăn nhưng Phước đã dùng dao đâm anh T. khiến nạn nhân gục tại chỗ. Gây án xong, Phước nhanh chân bỏ khỏi hiện trường. Mặc dù anh T. được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

H.Y (tổng hợp)

Hai nhóm "anh chị" nổ súng hỗn chiến trong đêm giao thừa

Thứ 6, 16/02/2018 | 09:16
Nhiều nhân chứng cho biết, họ nghe thấy tiếng súng nổ và có rất nhiều dân "anh chị” lao vào nhau hỗn chiến.

Hà Nam: Tóm gọn đối tượng truy nã trốn trong chùa

Thứ 5, 15/02/2018 | 19:22
Trương Phi Long là đối tượng truy nã. Mặc dù đã lẩn trốn được 8 năm nhưng đối tượng này cũng không thoát khỏi sự tìm kiếm của cơ quan công an

Thông tin mới nhất vụ thảm sát 5 người thương vong tại Hà Giang

Thứ 5, 01/12/2016 | 12:40
Tin nhanh từ ông Hoàng Văn Phương, Phó Chánh VP UBND huyện Quang Bình, đối tượng Tuấn vừa đi điều trị bệnh tâm thần về từ ngày 7/7/2016.
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.