Nóng 24H: Khám nghiệm tử thi, phát hiện băng ghi âm trong người

Nóng 24H: Khám nghiệm tử thi, phát hiện băng ghi âm trong người

Thứ 5, 08/02/2018 | 21:16
0
Khám nghiệm tử thi, phát hiện băng ghi âm trong người; hai mẹ con sát hại người trúng số đề, phi tang xác để quỵt tiền; án chung thân cho kẻ đâm chết bạn trai người yêu cũ... là những tin tức an ninh hình sự nóng chiều tối ngày 8/2.
Khám nghiệm tử thi, phát hiện băng ghi âm trong người: Sáng 8/2, anh Nguyễn Quốc Hưng, em ruột của nạn nhân Nguyễn Quốc D. (thôn Tân An, Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam), cho biết gia đình vừa đưa thi thể của anh D. về trong sáng nay để tiến hành mai táng. Trước đó, anh D. điều khiển xe máy đi trên đường giữa hai bên công trình thì tông vào một xe múc, sau đó được đưa đến bệnh viện thì tử vong vào tối cùng ngày. Sau khi nạn nhân tử vong, gia đình phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trên thi thể nên đã đề nghị giám định pháp y hai lần để làm sáng tỏ. Trong quá trình khám nghiệm tử thi vào tối 7/2, gia đình đã phát hiện một băng ghi âm trong người nạn nhân.

Khám nghiệm tử thi, phát hiện băng ghi âm trong người: Sáng 8/2, anh Nguyễn Quốc Hưng, em ruột của nạn nhân Nguyễn Quốc D. (thôn Tân An, Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam), cho biết gia đình vừa đưa thi thể của anh D. về trong sáng nay để tiến hành mai táng. Trước đó, anh D. điều khiển xe máy đi trên đường giữa hai bên công trình thì tông vào một xe múc, sau đó được đưa đến bệnh viện thì tử vong vào tối cùng ngày. Sau khi nạn nhân tử vong, gia đình phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trên thi thể nên đã đề nghị giám định pháp y hai lần để làm sáng tỏ. Trong quá trình khám nghiệm tử thi vào tối 7/2, gia đình đã phát hiện một băng ghi âm trong người nạn nhân.

Án chung thân cho kẻ đâm chết bạn trai người yêu cũ: Ngày 7/2, TAND TP.Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tấn (41 tuổi, ngụ phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt) tù chung thân về tội Giết người và buộc bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 25 triệu đồng. Theo cáo trạng, do say rượu nên Tấn ngủ lại nhà người quen, khi lấy xe về nhà thì gặp lại người tình cũ nên chặn xe nói chuyện. Lúc này, anh Phạm Duy T. (bạn trai người tình cũ của Tấn) chạy xe đến phát hiện sự việc nên xảy ra cự cãi. Bị bạn trai của người tình cũ đánh, Tấn (41 tuổi, ngụ Cần Thơ) đã lấy dao phục sẵn và đâm chết nạn nhân.

Án chung thân cho kẻ đâm chết bạn trai người yêu cũ: Ngày 7/2, TAND TP.Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tấn (41 tuổi, ngụ phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt) tù chung thân về tội Giết người và buộc bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 25 triệu đồng. Theo cáo trạng, do say rượu nên Tấn ngủ lại nhà người quen, khi lấy xe về nhà thì gặp lại người tình cũ nên chặn xe nói chuyện. Lúc này, anh Phạm Duy T. (bạn trai người tình cũ của Tấn) chạy xe đến phát hiện sự việc nên xảy ra cự cãi. Bị bạn trai của người tình cũ đánh, Tấn (41 tuổi, ngụ Cần Thơ) đã lấy dao phục sẵn và đâm chết nạn nhân.

Bắt nữ quái vận chuyển gần 700 viên ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ: Ngày 7/2 Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phối hợp với Công an tỉnh phát hiện và bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển gần 700 viên ma túy. Đối tượng bị bắt giữ là Cao Thị Tuyết (SN 1989, trú bản Hóa Lương, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa). Khám xét người, xe và nhà riêng đối tượng, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 685 viên ma túy tổng hợp, 1 xe mô tô hiệu YAMAHA màu trắng không biển kiểm soát, 16.900.000 đồng, 100USD, 5.600.000 kíp, 900 bạt Thái Lan và 1 điện thoại di động dùng để liên lạc

Bắt nữ quái vận chuyển gần 700 viên ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ: Ngày 7/2 Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phối hợp với Công an tỉnh phát hiện và bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển gần 700 viên ma túy. Đối tượng bị bắt giữ là Cao Thị Tuyết (SN 1989, trú bản Hóa Lương, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa). Khám xét người, xe và nhà riêng đối tượng, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 685 viên ma túy tổng hợp, 1 xe mô tô hiệu YAMAHA màu trắng không biển kiểm soát, 16.900.000 đồng, 100USD, 5.600.000 kíp, 900 bạt Thái Lan và 1 điện thoại di động dùng để liên lạc "khách hàng" khi cần thiết.

Thuê thợ đến phá két sắt nhà hàng xóm: Ngày 7/2, Công an TP.Hà Tĩnh cho biết, vừa bắt Nguyễn Thị Việt (34 tuổi, trú phường Trần Phú) để điều tra tội Trộm cắp tài sản theo Điều 173 Bộ luật Hình sự 2015. Do biết hàng xóm giàu có, Việt đã thuê thợ sửa khóa đến phá két sắt, trộm 250 triệu đồng để tiêu xài.

Thuê thợ đến phá két sắt nhà hàng xóm: Ngày 7/2, Công an TP.Hà Tĩnh cho biết, vừa bắt Nguyễn Thị Việt (34 tuổi, trú phường Trần Phú) để điều tra tội Trộm cắp tài sản theo Điều 173 Bộ luật Hình sự 2015. Do biết hàng xóm giàu có, Việt đã thuê thợ sửa khóa đến phá két sắt, trộm 250 triệu đồng để tiêu xài.

Hai mẹ con sát hại người trúng số đề, phi tang xác để quỵt tiền: TAND tỉnh Hải Dương vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo Mạc Văn Duy (22 tuổi) và Nguyễn Thị Mến (50 tuổi) về các tội danh Giết người, Cướp tài sản và Đánh bạc. Theo điều tra, do không có tiền để trả cho người trúng số lô, đề, hai mẹ con chủ đại lý xổ số đã bày mưu sát hại nạn nhân để quỵt tiền.

Hai mẹ con sát hại người trúng số đề, phi tang xác để quỵt tiền: TAND tỉnh Hải Dương vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo Mạc Văn Duy (22 tuổi) và Nguyễn Thị Mến (50 tuổi) về các tội danh Giết người, Cướp tài sản và Đánh bạc. Theo điều tra, do không có tiền để trả cho người trúng số lô, đề, hai mẹ con chủ đại lý xổ số đã bày mưu sát hại nạn nhân để quỵt tiền.

Hải Yến (tổng hợp)

Tuyên án 2 mẹ con sát hại người trúng số đề, phi tang xác trong bao tải

Thứ 4, 07/02/2018 | 10:53
Để quỵt tiền trúng đề của anh T., hai mẹ con chủ đại lý xổ số lập mưu siết cổ nạn nhân đến tử vong rồi phi tang xác trong bao tải.

Án tử cho kẻ dâm ô rồi phi tang xác bé gái 10 tuổi

Thứ 6, 19/01/2018 | 21:57
Phát hiện bé gái 9 tuổi mâu thuẫn với con gái mình, Củ bám theo, khống chế, khiến nạn nhân bất tỉnh. Kẻ thủ ác lôi xác bé gái đến ao cá, tháo lấy đôi bông tai vàng, thực hiện hành vi dâm ô rồi ném xác nạn nhân xuống ao để phi tang.

Dân hiếu kỳ xem khám nghiệm tử thi vụ em chồng đuổi giết chị dâu

Thứ 3, 30/08/2016 | 17:34
Khoảng 9h30 sáng nay (30/8), trên địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) xảy ra vụ án mạng vô cùng nghiêm trọng.

Cảnh sát giám định băng ghi âm và thư tuyệt mệnh

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:08
Công an tỉnh Bình Dương vừa chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT trực tiếp điều tra nghi án “gạ tình" vợ nạn nhân, đồng thời làm rõ chữ viết trong thư tuyệt mệnh được cho là của nạn nhân Nguyễn Công Nhật chết tại trụ sở công an huyện Bến Cát vào ngày 25.4.
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.