'Nóng' dần thị trường quà tặng ngày Phụ nữ Việt Nam

'Nóng' dần thị trường quà tặng ngày Phụ nữ Việt Nam

Thứ 5, 10/10/2013 | 13:44
0
Còn 10 ngày nữa là đến ngày Phụ nữ Việt Nam, nhưng thị trường quà tặng cho ngày đáng nhớ này đang “nóng” dần lên với rất nhiều mẫu mã phong phú như đồ lưu niệm, hoa, quà, quần áo, giày dép dành cho phái đẹp.

Đa dạng quà tặng

Càng gần đến ngày tôn vinh phụ nữ, trên nhiều tuyến phố chuyên về hoa tươi như Kim Mã, Nguyễn Khuyến, Trần Xuân Soạn (Hà Nội) đã có dáng dấp của không khí chuẩn bị.

Theo tiết lộ của một số cửa hàng, giá hoa năm nay sẽ tăng nhẹ so với năm ngoái. Lý do là thời tiết năm nay diễn biến thất thường khiến nguồn cung có phần hạn chế. Hiện giá hoa trung bình khoảng 150.000-200.000 đồng/bó.

Lạ & Cười - 'Nóng' dần thị trường quà tặng ngày Phụ nữ Việt Nam

Không chỉ hoa, các mặt hàng dành cho phái nữ như nước hoa, mỹ phẩm, đồ trang sức, quần áo, giầy dép, đồ dùng nhà bếp cũng được bán khá nhiều, với các mức giá vô dùng hấp dẫn. Khác với hoa tươi, những mặt hàng này mang tính thiết thực hơn, được nhiều nam giới và các chị em phụ nữ quan tâm.

Chị Trần Thị Thu Phương - chủ cửa hàng quà lưu niệm trên đường Tôn Thất Tùng cho biết ngay từ đầu tháng, cửa hàng đã tăng 50% lượng hàng dự trữ.

Theo chị Phương, năm nay có rất nhiều sản phẩm để cho khách hàng lựa chọn như vật dụng trang trí, mỹ phẩm, hộp đựng trang sức, kẹp tóc, gấu bông, túi xách. Hiện sức mua bắt đầu tăng khoảng 20% so với tuần trước, cao điểm mua sắm sẽ rơi vào những ngày cận kề.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của kinh tế nên nhiều cửa hàng dự báo sức mua dịp lễ 20/10 năm nay không tăng đột biến, chủ yếu nhóm quà tặng có giá trị trung bình, từ 100.000-300.000 đồng.

Bên cạnh đó, du lịch cũng là sự lựa chọn của nhiều khách hàng. Năm nay, 20/10 rơi vào cuối tuần, nên kỳ nghỉ lễ ngắn ngày được du khách lựa chọn nhiều nhất, trong đó có các tour trong nước, đặc biệt là tuyến miền Trung.

Ngoài ra, các spa, trung tâm thẩm mỹ còn tung ra nhiều gói thư giãn, phiếu quà tặng để khách mua làm quà cho chị em nhân dịp này.

Tưng bừng khuyến mãi

Đến hẹn lại lên, 20/10 cũng là dịp để các doanh nghiệp đưa ra nhiều hình thức khuyến mãi thu hút khách hàng. Tại các siêu thị, quà tặng 20/10 chủ yếu là các hộp quà gói sẵn các sản phẩm dầu gội, sữa tắm, mỹ phẩm có giá từ 55.000-165.000 đồng/hộp. Chuỗi hệ thống siêu thị Co.opmart tổ chức chương trình Thân thương dáng Việt với nhiều chương trình khuyến mãi lớn giảm giá đồ dùng và may mặc lên tới 50%.

Các cửa hàng quần áo, trung tâm thẩm mỹ, yoga cũng có nhiểu hình thức tặng quà hấp dẫn.

Bên cạnh đó, các công ty du lịch cũng giảm giá nhiều tour nội địa, nước ngoài để thu hút khách mua tour đi chơi dịp lễ.

Cùng với tour trong nước, những chuyến du lịch ngắm Thu nước ngoài cũng được các hãng lữ hành giới thiệu nhân dịp khuyến mãi mừng 20/10.

Mặc dù vậy, một số hãng lữ hành cho biết, 20/10 năm nay rơi vào ngày cuối tuần nhưng đến thời điểm này, khách mua tour khởi hành dịp này hiện chưa nhiều.

Theo Thông tấn xã Việt Nam

Chàng trai mở triển lãm tặng tinh trùng làm quà lưu niệm

Thứ 2, 04/03/2013 | 08:26
Một sinh viên trường nghệ thuật tại New York (Mỹ) tổ chức cuộc triển lãm 68 lọ tinh trùng của chính mình và tặng khách tham quan làm quà lưu niệm, theo Daily Intelligencer (Mỹ) ngày 1.3.

Du khách 'mê mẩn' quà lưu niệm tại thị trấn PhinDeli

Thứ 6, 13/09/2013 | 21:16
Không chỉ thưởng thức cà phê Việt, khách tham quan thị trấn có thể mua một số quà lưu niệm, đậm chất Việt tại thị trấn cà phê PhinDeli.

30 năm đón Giao thừa nhà lưu niệm cố Tổng bí thư Trường Chinh

Thứ 4, 06/02/2013 | 11:41
Đến thăm nhà lưu niệm cố Tổng bí thư Trường Chinh tại làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định vào một ngày cuối năm, tôi may mắn được tiếp chuyện với ông Nguyễn Thế Hiệp (SN 1952) - người trông coi nhà lưu niệm suốt 30 năm. Trong không khí ấm áp, vui tươi chào đón một mùa xuân mới sắp đến, lòng đầy cảm xúc, ông Hiệp kể cho tôi nghe về những lần cố Tổng bí thư Trường Chinh về thăm đất mẹ và những kỷ niệm sâu sắc ông từng trải qua trong suốt 30 năm đảm nhận nhiệm vụ quản lý nhà lưu niệm cố Tổng bí thư Trường Chinh.

Du lịch Sapa những điều cần lưu ý

Thứ 3, 01/10/2013 | 10:11
Mùa đông sắp đến cũng là lúc nhiều bạn trẻ chọn tour du lịch Sapa. Để có một chuyến du lịch vui vẻ, an toàn bạn có thể lưu ý những điều sau khi đến Sapa.

Kỹ nghệ luyện “vàng đen” thành... quà

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
Từ những cục than đen nhẻm, dưới bàn tay nhào nặn của con người, nó biến thành tác phẩm nghệ thuật.

Giới trẻ đi tìm nữ tính qua lớp học nấu ăn, thêu thùa

Thứ 2, 21/01/2013 | 10:07
Trào lưu đi học nấu ăn, tập thêu tranh chữ thập đang khiến các cô nàng tuổi teen dần lấy lại nữ tính của mình.

Chàng trai mở triển lãm tặng tinh trùng làm quà lưu niệm

Thứ 2, 04/03/2013 | 08:26
Một sinh viên trường nghệ thuật tại New York (Mỹ) tổ chức cuộc triển lãm 68 lọ tinh trùng của chính mình và tặng khách tham quan làm quà lưu niệm, theo Daily Intelligencer (Mỹ) ngày 1.3.

Du khách 'mê mẩn' quà lưu niệm tại thị trấn PhinDeli

Thứ 6, 13/09/2013 | 21:16
Không chỉ thưởng thức cà phê Việt, khách tham quan thị trấn có thể mua một số quà lưu niệm, đậm chất Việt tại thị trấn cà phê PhinDeli.

30 năm đón Giao thừa nhà lưu niệm cố Tổng bí thư Trường Chinh

Thứ 4, 06/02/2013 | 11:41
Đến thăm nhà lưu niệm cố Tổng bí thư Trường Chinh tại làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định vào một ngày cuối năm, tôi may mắn được tiếp chuyện với ông Nguyễn Thế Hiệp (SN 1952) - người trông coi nhà lưu niệm suốt 30 năm. Trong không khí ấm áp, vui tươi chào đón một mùa xuân mới sắp đến, lòng đầy cảm xúc, ông Hiệp kể cho tôi nghe về những lần cố Tổng bí thư Trường Chinh về thăm đất mẹ và những kỷ niệm sâu sắc ông từng trải qua trong suốt 30 năm đảm nhận nhiệm vụ quản lý nhà lưu niệm cố Tổng bí thư Trường Chinh.

Du lịch Sapa những điều cần lưu ý

Thứ 3, 01/10/2013 | 10:11
Mùa đông sắp đến cũng là lúc nhiều bạn trẻ chọn tour du lịch Sapa. Để có một chuyến du lịch vui vẻ, an toàn bạn có thể lưu ý những điều sau khi đến Sapa.

Kỹ nghệ luyện “vàng đen” thành... quà

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
Từ những cục than đen nhẻm, dưới bàn tay nhào nặn của con người, nó biến thành tác phẩm nghệ thuật.

Giới trẻ đi tìm nữ tính qua lớp học nấu ăn, thêu thùa

Thứ 2, 21/01/2013 | 10:07
Trào lưu đi học nấu ăn, tập thêu tranh chữ thập đang khiến các cô nàng tuổi teen dần lấy lại nữ tính của mình.