Nóng trong tuần: Đề xuất bỏ lương tối thiểu, đánh thuế tiền gửi ngân hàng...

Nóng trong tuần: Đề xuất bỏ lương tối thiểu, đánh thuế tiền gửi ngân hàng...

Nguyễn Hoàng Yến
Chủ nhật, 17/09/2017 | 14:31
0
Đề xuất bỏ lương tối thiểu, đánh thuế tiền gửi ngân hàng, hàng không tăng giá dịch vụ từ 1/10... là những tin kinh tế nóng nhất, thu hút sự chú ý của dư luận tuần qua.

Nguyên Bộ trưởng bộ Thương mại đề xuất bỏ lương tối thiểu

Sáng 13/9, viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) công bố nghiên cứu về lương tối thiểu và năng suất lao động ở Việt Nam. Theo kết quả nghiên cứu này, trong 10 năm qua, lương tối thiểu ở Việt Nam có mức tăng trưởng (5,8%), vượt xa tốc độ tăng trưởng của năng suất lao động (4,4%). Điều này dẫn đến tình trạng “ăn mòn tính cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế” – phát biểu của TS. Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng VERP tại buổi công bố.

Đáng chú ý, tại hội thảo này, ông Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ trưởng bộ Thương mại đã nêu ý kiến cho rằng không nên coi lương tối thiểu là chính sách xã hội, bởi vì có tăng lương tối thiểu gấp đôi hiện nay thì người dân vẫn không đủ sống. Đồng thời, ông đề xuất nên nghiên cứu bỏ hình thức tính lương này để xây dựng mức lương thỏa thuận.

Trong khi đó, Thứ trưởng bộ LĐ,TB&XH – ông Doãn Mẫu Diệp cho rằng, đề xuất nói trên là thiếu căn cứ. Theo ông Diệp, lương tối thiểu là tiền lương được thương lượng, thỏa thuận nhằm đảm bảo mức sống tối thiểu cho những người lao động hoạt động trong điều kiện bình thường, công việc đơn giản nhất chứ không phải là tiền lương dành cho toàn bộ lực lượng lao động.

Đánh thuế tiền gửi ngân hàng?

Tại hội thảo lấy ý kiến sửa 5 luật Thuế do VCCI tổ chức, luật sư Trương Thanh Đức - Chủ tịch hội đồng thành viên công ty Luật Basico, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam đề xuất đánh thuế với tiền gửi tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng.

Tiêu dùng & Dư luận - Nóng trong tuần: Đề xuất bỏ lương tối thiểu, đánh thuế tiền gửi ngân hàng...

Gửi tiền ngân hàng có thể bị đánh thuế? (Ảnh minh họa)

Theo luật sư Đức, ngoài việc bổ sung khoản thuế thu nhập từ tiền lãi cho vay của cá nhân, phải quy định thêm việc đánh thuế đối với tiền gửi nói chung, tiền gửi tiết kiệm nói riêng tại các tổ chức tín dụng khi vượt một mức nhất định, chẳng hạn cao hơn 2 lần mức thuế khởi điểm mức thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân.

Đề xuất này hiện đang gây nhiều tranh cãi. Nhiều người lo ngại nếu được chấp thuận sẽ có nguy cơ chồng chéo với thuế thu nhập cá nhân, đồng thời ngân hàng sẽ thất thu vì người dân có xu hướng găm giữ vàng, ngoại tệ đối với khoản tiền nhàn rỗi thay vì đem gửi ngân hàng.

Hàng không tăng giá từ 1/10/2017

Tuần qua, một số hãng hàng không trong nước rục rịch tăng giá vé máy bay. Hãng hàng không Vietjet Air chính thức có thông báo đến các đại lý về việc điều chỉnh phí phục vụ hành khách (phí sân bay) và phí an ninh soi chiếu trong thời gian tới. 

Đại diện hãng hàng không Jetstar cho biết, hãng sẽ chính thức điều chỉnh tăng giá vé máy bay vào đầu tháng Mười tới đây sau cái “gật đầu” quyết định của bộ Giao thông Vận tải và việc nâng giá vé trực tiếp "đánh" vào túi tiền hành khách.

Theo tính toán, nếu áp dụng các mức thu mới theo quyết định mới đây của bộ Giao thông Vận tải, chi phí đầu vào của các hãng hàng không tăng thêm (161,53 tỷ đồng) thì chi phí cho một vé bay sẽ tăng 4.531 đồng/hành khách. Trong khi đó, giá phục vụ hành khách và bảo đảm an ninh hành khách quốc nội bình quân tăng 25.854 đồng/khách. Tính chung tổng chi phí hành khách phải trả thêm cho một vé máy bay là 30.385 đồng.

Ngoài ra, từ 1/10/2017, giá dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không sẽ được áp mức 2 USD/khách đối với khách bay quốc tế so với mức 1,5 USD hiện nay.

PVN phủ nhận thông tin "lập quỹ đen"

Liên quan đến việc gần đây có tin và bình luận đặt câu hỏi có hay không “việc lập quỹ đen” ở PVN, tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã phát đi thông báo khẳng định không có chủ trương này.

Về việc ngày 13/9/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra, bộ Công an quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản tại 3 đơn vị và khởi tố bổ sung đối với ông Ninh Văn Quỳnh, thông báo nêu rõ: Tập đoàn đã và đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc; đặc biệt chú trọng ổn định tình hình, giữ vững nhịp độ sản xuất kinh doanh, duy trì bình thường, thực hiện cam kết với đối tác của PVN và các đơn vị.

Thông báo của PVN cũng cho hay, hiện tại, tập đoàn đang chủ động hợp tác với các cơ quan chức năng xử lý những tồn tại, hạn chế; giảm thiểu tác động tiêu cực đến mọi mặt hoạt động của tập đoàn.

Đem tiền gửi ngân hàng cũng bị đánh thuế?

Thứ 6, 15/09/2017 | 16:59
Tại hội thảo lấy ý kiến sửa 5 Luật thuế do VCCI tổ chức, luật sư Trương Thanh Đức có ý kiến đề xuất đánh thuế với tiền gửi tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng.

Tăng lương tối thiểu vùng: Phải tính đến việc bù lại trượt giá

Thứ 7, 01/07/2017 | 06:01
Theo tính toán của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, mức lương tối thiểu năm 2017 mới đạt được 90% mức sống tối thiểu. Chính vì thế, đơn vị này đề xuất tăng 13,3% lương tối thiểu vùng năm 2018.

Lương tối thiểu chưa đủ sống, Bộ Tài chính vẫn ‘đòi’ giảm

Thứ 3, 01/10/2013 | 09:05
Trong hàng loạt giải pháp về khắc phục tình trạng hụt thu ngân sách năm nay, Bộ Tài chính đã đề nghị năm tới, có thể giảm 100.000 tiền lương tối thiểu.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Quý I/2024, xuất khẩu phân bón tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Trong 3 tháng đầu năm 2024 cả nước xuất khẩu gần 499.786 tấn phân bón các loại, tương đương kim ngạch 207,79 triệu USD, đơn giá trung bình 415,8 USD⁄tấn.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.

Những “cầu nối” đưa du khách đến với Điện Biên

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:45
Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024 có sự đồng hành rất lớn của các doanh nghiệp, đặc biệt là hàng không, du lịch, lữ hành trong việc tạo cầu nối với du khách.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Cảnh báo chiêu lừa đảo liên quan đến thuế

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:19
Ngày 22/4, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng đã có cảnh báo, tình trạng giả chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trên địa bàn.
     
Nổi bật trong ngày

Những “cầu nối” đưa du khách đến với Điện Biên

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:45
Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024 có sự đồng hành rất lớn của các doanh nghiệp, đặc biệt là hàng không, du lịch, lữ hành trong việc tạo cầu nối với du khách.

Vì sao NHNN hủy phiên đấu thầu vàng miếng sáng nay 22/4?

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:59
Do không có đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định nên Ngân hàng Nhà nước chuyển phiên đấu thầu vàng miếng sang ngày mai 23/4.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Điện Biên: Khai thác tiềm năng từ du lịch chăm sóc sức khỏe

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Đến với Điện Biên, du khách không chỉ có cơ hội đắm mình trong không gian lịch sử và ký ức mà còn có thể trải nghiệm các dịch vụ du lịch chăm sóc sức khỏe hấp dẫn.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.