Nóng trong tuần: Nữ tài xế Mercedes gây tai nạn kinh hoàng khiến 1 cô gái tử vong, VTV chính thức xác nhận thông tin dừng sản xuất Táo Quân

Nóng trong tuần: Nữ tài xế Mercedes gây tai nạn kinh hoàng khiến 1 cô gái tử vong, VTV chính thức xác nhận thông tin dừng sản xuất Táo Quân

Thứ 7, 23/11/2019 | 21:22
0
Nữ tài xế Mercedes gây tai nạn kinh hoàng khiến 1 cô gái tử vong, hai sản phụ tử vong ở Đà Nẵng và Nghệ An, hai lần bị từ chối bàn thắng Việt Nam hoà đáng tiếc Thái Lan, VTV chính thức xác nhận thông tin dừng sản xuất Táo Quân … là những thông tin nóng và nổi bật trong tuần vừa qua.

Nữ tài xế Mercedes gây tai nạn kinh hoàng khiến 1 cô gái tử vong

Khoảng 7h20 sáng 20/11, Hà Nội xảy ra vụ việc một phụ nữ điều khiển chiếc Mercedes GLC 250 khi lưu thông đến gầm cầu vượt Lê Văn Lương theo hướng Lê Văn Lương - Láng Hạ đã xảy ra va chạm với 3 xe máy và 1 xe đạp đi cùng chiều.

Tin nhanh - Nóng trong tuần: Nữ tài xế Mercedes gây tai nạn kinh hoàng khiến 1 cô gái tử vong, VTV chính thức xác nhận thông tin dừng sản xuất Táo Quân

Sau cú va chạm, chiếc xe máy nằm gọn trước đầu xe Mercedes và chiếc xe ô tô đã bất ngờ bốc cháy dữ dội. Được biết, nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn là Đỗ Thị Mai Quyên (27 tuổi, ở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) là thạc sỹ và đã hoàn tất chương trình du học tại Hà Lan. 

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân và tài xế đã tìm cách dập lửa và thông báo tới cơ quan chức năng nhưng do ngọn lửa ngày càng bùng phát nhanh chóng nên chỉ trong ít phút đã bao trùm toàn bộ chiếc xe.

Sau khi sự việc xảy ra, nữ tài xế điều khiển chiếc ôtô Mercedes GLC 250 là bà Vũ Thị Hồng Thái đã đến trụ sở Công an để trình diện và khai nhận khi dừng đèn đỏ, bà đạp nhầm chân phanh vào chân ga, do đi giày cao gót nên không xử lý kịp.

Theo cơ quan công an, bà Thái không có nồng độ cồn. Chiếc Mercedes đứng tên sở hữu của bà Thái, vừa mới mua được vài ngày.

Hai sản phụ tử vong ở Đà Nẵng và Nghệ An

Ngày 17/11, bệnh viện Phụ nữ TP Đà Nẵng ghi nhận 2 trường hợp sản phụ phản ứng nghi vấn sau khi dùng thuốc gây tê để mổ lấy thai, trong đó 1 người đã tử vong, 1 người nguy kịch.

Trường hợp thứ nhất, chị V.T.S, 34 tuổi, trú TP.Đà Nẵng mang thai hơn 38 tuần vào viện để sinh mổ trong trạng thái chuyển dạ, thai to, đa ối.

Trường hợp còn lại, sản phụ N.T.H., cũng 34 tuổi, cũng trú TP.Đà Nẵng mang thai hơn 37 tuần. Người này nhập viện trong tình trạng chuyển dạ vết mổ cũ. 

Cả 2 sản phụ này đều được gây tê tủy sống để phẫu thuật sinh mổ. Tuy nhiên, trong ca mẫu các bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng đau, khó chịu nên các bác sĩ chuyển sang bệnh viện Đa khoa TP.Đà Nẵng xử lý.

Cuối cùng chị S. thì tử vong, chị H. thì nguy kịch. May mắn là 2 cháu bé đều khỏe mạnh.

Sau sự việc, sở Y tế TP.Đà Nẵng đã lập 2 đoàn công tác kiểm tra sự việc.

Tin nhanh - Nóng trong tuần: Nữ tài xế Mercedes gây tai nạn kinh hoàng khiến 1 cô gái tử vong, VTV chính thức xác nhận thông tin dừng sản xuất Táo Quân (Hình 2).

Các bác sĩ cấp cứu trong vụ thai nhi tử vong ở Nghệ An và sản phụ cũng không qua khỏi sau 3 ngày cấp cứu.

Sáng 23/11, thông tin từ bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An, mặc dù đã tận tình cứu chữa nhưng sản phụ Hồ Thị M. (27 tuổi), trú xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã không qua khỏi.

Sản phụ này được đưa vào bệnh viện vào chiều 19/11, trong tình trạng hôn mê sâu sau sinh và đã tử vong vào tối 22/11. Hiện thi thể sản phụ đã được đưa về bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu để giám định, xác định nguyên nhân tử vong.

Theo gia đình, sáng 19/11, sản phụ Hồ Thị M. có dấu hiệu chuyển dạ nên được gia đình đưa vào bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu chờ sinh. Sản phụ này được chẩn đoán thai 40 tuần tuổi, sinh lần 3.

Tuy nhiên, sau đó sản phụ đột ngột ngừng thở, tím tái toàn thân, mất dần ý thức, mạch cảnh, mạch bẹn không bắt được. Sản phụ được đặt nội khí quản, cấp cứu ngừng tuần hoàn sau đó phẫu thuật lấy thai nhi ra. Tuy nhiên, thai nhi sau đó đã tử vong.

Đến 16h50 cùng ngày, người nhà đồng ý chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Mặc dù được các bác sĩ bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu nhưng sản phụ không qua khỏi.

Bộ Y tế cũng chỉ đạo sở Y tế Nghệ An phải xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân sai phạm.

Hai lần bị từ chối bàn thắng, Việt Nam hoà đáng tiếc Thái Lan

Trong cuộc đối đầu rực lửa ở vòng loại World Cup 2022 giữa Việt Nam và Thái Lan ngày 19/11, phút thứ 28, Thái Lan được hưởng phạt đền khi trọng tài cho rằng Văn Hậu đã phạm lỗi với thủ môn đội khách. Tuy nhiên Văn Lâm đã cản phá pha dứt điểm của Theerathon. Đây là tình huống thổi phạt đền chưa rõ ràng của vị trọng tài người người Oman.

Chỉ ít phút sau, vị “vua áo đen” lại có tình huống từ chối bàn thắng khó hiểu cho tuyển Việt Nam. Phút 31, Quang Hải đá phạt góc cho Tiến Dũng bật cao đánh đầu tung lưới Thái Lan. Nhưng trọng tài cho rằng Văn Hậu đã phạm lỗi với thủ môn Kawin nên không công nhận bàn thắng.

Tin nhanh - Nóng trong tuần: Nữ tài xế Mercedes gây tai nạn kinh hoàng khiến 1 cô gái tử vong, VTV chính thức xác nhận thông tin dừng sản xuất Táo Quân (Hình 3).

Trọng tài có những pha thổi còi không rõ ràng trong cả hai hiệp. 

Những phút cuối hiệp 1 cả hai đội đều tạo ra một số tình huống chú ý, tuy nhiên không bên nào tận dụng được cơ hội, tỷ số của hiệp thứ nhất là 0-0.

Hiệp 2 vẫn tiếp tục là những tình huống tấn công sắc sảo của học trò HLV Park Hang-seo. Phút 51, Trung vệ Quế Ngọc Hải có pha treo bổng vào cấm địa, Văn Hậu đánh đầu chuyền cho Tiến Linh dứt điểm tung lưới Thái Lan. Bàn thắng không được công nhận bởi trọng tài Ahmed Al-Kaf thổi còi việt vị. Đây tiếp tục là tình huống cất còi không rõ ràng bởi Văn Hậu đã có pha phá bẫy việt vị trước khi dứt điểm.

Dù cả hai đội đều tạo ra một số tình huống đáng chú ý, nhưng không có bàn thắng nào được tạo ra. Trận hoà 0-0 trước Thái Lan vẫn giúp tuyển Việt Nam đứng đầu bảng G với 11 điểm.

VTV chính thức xác nhận thông tin dừng sản xuất Táo Quân

Sáng 22/11, Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC) cho biết, sau 16 năm thực hiện, chương trình Táo quân  sẽ ngừng sản xuất. Đồng thời với việc này, một chương trình nghệ thuật khác sẽ được phát sóng thay thế vào khung giờ 20h đêm Giao thừa của dịp Tết Nguyên Đán 2020.

Tin nhanh - Nóng trong tuần: Nữ tài xế Mercedes gây tai nạn kinh hoàng khiến 1 cô gái tử vong, VTV chính thức xác nhận thông tin dừng sản xuất Táo Quân (Hình 4).

Chương trình Táo quân sẽ ngừng sản xuất và được thay thế bằng một chương trình nghệ thuật khác.

Cùng với việc chính thức xác nhận ngừng sản xuất Táo Quân, VFC cũng gửi lời cảm ơn đến đông đảo khán giả truyền hình đã đồng hành và dành nhiều tình cảm tốt đẹp cho chương trình này trong suốt 16 năm qua. Đơn vị này bày tỏ, chính sự ủng hộ và tình cảm yêu mến mà khán giả dành cho chương trình, cũng như những ý kiến đóng góp tích cực của khán giả đã giúp VFC có động lực vượt qua nhiều khó khăn để sáng tạo, sản xuất được một chương trình dài hơi và có ý nghĩa như Táo quân.

Đơn vị này cũng gửi lời cảm ơn tới các nghệ sỹ, ê-kíp sáng tạo đã đồng hành với Táo quân ngay từ những ngày đầu để xây dựng và tạo nên một thương hiệu đặc biệt – một trong những chương trình truyền hình được yêu thích nhất tại Việt Nam. Đây cũng là thành quả của hàng tháng trời tập luyện vất vả,  sự sáng tạo bền bỉ không ngừng trong suốt 16 năm diễn ra chương trình của các nghệ sỹ.

Về chương trình thay thế, dù chưa tiết lộ cụ thể nhưng đại diện VFC nói rằng để có thêm nhiều chương trình hấp dẫn phục vụ khán giả, VTV đã giao VFC tiếp tục thực hiện chương trình để thay thế Táo quân. Chính vì vậy mà Táo quân dừng lại nhưng không phải để kết thúc mà để mở ra một chương trình với format khác biệt, hứa hẹn hấp dẫn hơn, tươi mới hơn. Đây sẽ là thách thức lớn đối với VFC. Chương trình thay thế sẽ vẫn được phát sóng vào đêm giao thừa.

Thúy Hường (t/h)

Nóng: Tạm giữ hình sự nữ tài xế Mercedes gây tai nạn chết người ở Hà Nội

Thứ 5, 21/11/2019 | 22:53
Liên quan đến nữ tài xế Mercedes gây tai nạn liên hoàn tại gầm cầu vượt Lê văn Lương (phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội) khiến 1 người tử vong và 2 người khác bị thương, mới đây cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nữ tài xế.

Nữ tài xế xe sang, giày cao gót và những vụ tai nạn kinh hoàng

Thứ 5, 21/11/2019 | 20:39
Thời gian gần đây có rất nhiều vụ tai giao thông đặc biệt nghiêm trọng do phụ nữ lái ô tô gây ra mà nguyên nhân là do đi giày cao gót.

Chủ tịch xã ở Thanh Hóa bỏ lại 2 học sinh, lái xe chạy khỏi hiện trường sau tai nạn

Thứ 5, 21/11/2019 | 19:11
Sau khi tai nạn xảy ra, Chủ tịch xã ở Thanh Hóa để mặc 2 học sinh giữa đường, không đưa đi cấp cứu mà lái xe trốn chạy khỏi hiện trường.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.