Quan tham chớ vội cười thầm

Quan tham chớ vội cười thầm

Thứ 7, 30/12/2017 | 10:12
0
Từ 1/1/2018, người bị kết án tử hình về tội Tham ô tài sản, Nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn thì không thi hành án tử hình nữa.

Đá: Năm hết Tết đến mà nhiều vị tai to mặt lớn xộ khám; còn gì buồn hơn!

Đen: Thà một lần đau. Đồ rằng các vị quen sách nhiễu, bòn rút của dân gần đây thao thức, ăn ngủ không yên.

Đá: Nói với họ  sắp tới, quan tham có thể thoát án tử nếu chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô, nhận hối lộ

Đen: Căn cứ vào đâu?

Đá: Từ ngày 1/1/2018, bộ luật Hình sự 2015 bắt đầu có hiệu lực, bổ sung thêm các trường hợp không thi hành án tử.

Đen: Giả dụ mình trót bỏ 1000 tỷ cho đầy túi tham thì khi bị lộ chỉ phải trả 750 tỷ, còn 250 tỷ thì cứ lặng im để người nhà biết?

Đá: Chưa nói hết. Người bị kết án tử hình còn phải hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn. 

Cafe8 - Quan tham chớ vội cười thầm

Các quan tham chưa bị lộ và người nhà chớ vội cười thầmẢnh minh hoạ: Internet.

Đen: Lẽ ra phải tịch thu 100% tài sản họ vơ vét.

Đá: Điều đấy ai chẳng muốn. Nhưng ¾ tài sản cũng là con số rất lớn rồi.

Đen: Vậy ¼ còn lại thì nhỏ bằng cái móng tay chắc. Giờ “ăn” 1 đồng mà phải trả lại có 0,75 đồng, ta có quá “bao dung” với quan tham?

Đá: Nói gì thì nói. Người thành khẩn, lập công xứng đáng được hưởng sự khoan hồng.

Đen: Lại nhớ hôm rồi, 1 bị cáo thoát án tử sau khi khai mắt xích quan trọng, giúp cơ quan điều tra triệt phá đường dây mua bán ma túy.

Đá: Chưa kể đến yếu tố nhân văn, quy định trên chẳng những thúc đẩy việc thu hồi tài sản, lại phát hiện thêm manh mối, mở rộng điều tra.

Đen: Hay lắm, nhưng các quan tham chưa bị lộ và người nhà chớ vội cười thầm.

Đá: Nay mai vô nhà đá, thân bại danh liệt, tiếng để ngàn năm mới thấm thía lời dạy “thơm rách”, “đói sạch” của cha ông!

Đ.Đ

Từ 1/1/2018: Nhận "hối lộ tình dục" có thể bị tử hình

Thứ 6, 08/12/2017 | 19:00
Với quy định bao hàm (tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác và lợi ích phi vật chất) thì việc nhận hối lộ bằng tình dục, tình cảm… cũng đã đủ yếu tố cấu thành tội Nhận hối lộ theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015 và mức hình phạt cao nhất của tội danh này lên đến tử hình.

“Tham ô trong các đơn vị sự nghiệp công lập không phải là ít”

Thứ 4, 29/11/2017 | 22:27
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng: “Hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập còn nặng tính bao cấp, “tâm lý trông chờ vào ngân sách và Nhà nước, chất lượng dịch vụ công còn thấp, tình trạng tham ô, lãng phí không phải là ít”.
Cùng tác giả

Đa sắc: Quan chức mất việc vì lì xì "khủng", cầu “thọ” 100 tuổi ra đi khi vừa khánh thành

Thứ 3, 20/03/2018 | 14:55
Một số quan chức ở Trung Quốc đã mất việc sau khi nhận số tiền mừng tuổi “vượt quá một khoản tiền được coi là hợp lý”.

Bỗng dưng được... chuyển giới, chuyện không mới ở bệnh viện

Thứ 4, 17/01/2018 | 21:05
Thời gian qua xảy ra một số trường hợp nam giới siêu âm thấy... buồng trứng, tử cung; được chỉ định khâu âm đạo hoặc bị sảy thai tự nhiên. Có lẽ bên cạnh việc đề ra tiêu chuẩn về kỹ năng tin học văn phòng cho người đánh máy, ta cũng nên xem xét lại trách nhiệm của các bác sĩ trong việc đặt bút ký vào tờ phiếu kết quả phát cho bệnh nhân.

Hãi hùng “sông tuyết” Hà Nam: Giờ ai dám mơ “về úp mặt vào sông quê”?

Thứ 5, 04/01/2018 | 20:00
Thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, rác thải, thậm chí cả chất thải kim loại nặng… đã và đang bức tử những dòng sông, kéo theo đó là cái chết của những “bờ xôi, ruộng mật” nằm dọc lưu vực.

Đề xuất làm đường tránh cho gia súc: Lợi cho tài xế?

Thứ 7, 16/12/2017 | 14:00
Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã đề nghị sở Giao thông lên phương án làm đường tránh cho gia súc trên một số tuyến quốc lộ.

Bán mỹ phẩm thu 344 tỷ né thuế 9,1 tỷ đồng: Tảng lờ trách nhiệm

Thứ 4, 13/12/2017 | 18:39
Việc một cá nhân kinh doanh trên mạng vừa bị cục Thuế TP.HCM truy thu số tiền 9,1 tỷ đồng khiến nhiều người bất ngờ, bởi dù có doanh thu lên đến 344 tỷ đồng trong năm 2016, người phụ nữ này vẫn tìm cách né thuế.