NSND Thanh Hoa: Tôi thấy các ca sĩ hát hay đều ở Nghệ An, Thanh Hoá

NSND Thanh Hoa: Tôi thấy các ca sĩ hát hay đều ở Nghệ An, Thanh Hoá

Đinh Lạc Thành
Thứ 4, 17/08/2022 | 14:59
0
NSND Thanh Hoa sẽ góp mặt trong cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội trên "ghế nóng", bà chia sẻ nhiều ý kiến thẳng thắng về các thí sinh thi âm nhạc ở các tỉnh...

Ngày 16/8, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thông tin về Cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội năm 2022 nhằm tìm kiếm những tài năng âm nhạc cho sân khấu Thủ đô.

Đây là cuộc thi được tổ chức hai năm một lần, dành cho tất cả những công dân đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội có độ tuổi từ 16 đến 35.

Cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội  được tổ chức lần đầu vào năm 1987, cho đến năm 2020, cuộc thi được tổ chức năm năm 1 lần và trở thành một hoạt động nghệ thuật truyền thống của Thủ đô Hà Nội. Thông qua âm nhạc, cuộc thi giới thiệu những giọng hát hay, nét đẹp thanh lịch của người Hà Nội từ cuộc sống hàng ngày đến những hoạt động xây dựng Thủ đô và đất nước tới đông đảo nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Từ cuộc thi, rất nhiều các ca sĩ thành danh bước ra: Hồng Nhung (1987), Mình Huyền, Trung Anh (1989), Mỹ Hạnh, Vi Hoa (1991), Tấn Minh, Y Moan, Mỹ Linh (1993), Đăng Dương (1995), Trọng Tấn, Việt Hoàn (1997), Ngọc Khuê (2001), Tùng Dương (2003), Lê Anh Dũng (2004)...

Văn hoá - NSND Thanh Hoa: Tôi thấy các ca sĩ hát hay đều ở Nghệ An, Thanh Hoá

Ban tổ chức và Ban giám khảo cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2022.

Năm 2022, hướng tới chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2022), kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (30/12/1972-30/12-2022) và kỷ niệm 102 năm Thăng Long - Hà Nội, Sở VH,TT Hà Nội tổ chức cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội để tìm những giọng ca mới cho Thủ đô Hà Nội.

Ban giám khảo, huấn luyện viên của cuộc thi đều là những gương mặt uy tín như: NSND Quang Vinh, NSND Thanh Hoa, NSƯT Mai Hoa, NSƯT- Biên đạo Thanh Nam, Giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam Lê Anh Dũng (Quán quân Giọng hát hay Hà Nội 2004)...

Đại diện Sở VH,TT Hà Nội chia sẻ: "Thông qua âm nhạc, cuộc thi giới thiệu nét đẹp thanh lịch của người Hà Nội từ cuộc sống hàng ngày đến những hoạt động xây dựng Thủ đô và đất nước tới đông đảo nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Các thí sinh năm nay sẽ tham gia nhiều sự kiện bên lề, thu hút sự quan tâm của khán giả: Giao lưu với các vận động viên đạt thành tích cao tại Sea GAMES 31; tham gia tour thăm các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Thủ đô như Nhà tù Hoả Lò, Hoàng thành Thăng Long…".

NSND Quang Vinh - Chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội cho hay: "Cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội đã bắt đầu 35 năm trước, sau hơn 30 năm chúng ta lại có những tiếp nối về sự kiện này, đây không chỉ "sân chơi" mà là nơi tìm kiếm các giọng hát của Thủ đô. Tôi thấy rằng, Hà Nội không chỉ những có những đơn vị nghệ thuật hàng đầu mà còn có nhiều giọng ca trẻ triển vọng. Hầu hết các nghệ sĩ có tố chất đều làm việc ở Hà Nội, Hà Nội có quyền tôn vinh những giọng ca này. Tôi mong rằng, cuộc thi năm nay sẽ có khởi sắc, tốt hơn, đột phá với những năm trước.

Chúng ta đang ở thời đại công nghệ, khán giả tiếp cận nghệ thuật với nhiều cách, nếu chúng ta vẫn giữ cách làm cũ sẽ đi sau bước tiến của xã hội. Tôi từng làm nhiều công việc liên quan đến nghệ thuật và thấy rằng, Hà Nội có thể phát triển ngành văn hoá giải trí".

Văn hoá - NSND Thanh Hoa: Tôi thấy các ca sĩ hát hay đều ở Nghệ An, Thanh Hoá (Hình 2).

NSND Thanh Hoa.

Nói về cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2022, NSND Thanh Hoa cho biết: "Tôi từng làm giám khảo của cuộc thi nhiều năm, tôi cũng từng dìu dắt nhiều nghệ sĩ trẻ nên cũng từng hồi hộp với các bạn ấy. Mỗi lần đi xem các cuộc thi cứ "cũ kỹ mãi", hát đi hát lại các bài cũ, tôi gai người lắm, vì chúng ta chưa theo kịp thời đại. Mặc dù năm nay tôi còn "trẻ" mới... 72 tuổi tôi, nhưng bất chợt có thí sinh nào hát lại bài cũ, tôi không nghe đến cuối. Phải đổi mới để khỏi trì trệ chứ.

Sau 2 năm Covid-19, qua nhiều mất mát về người và của, chúng ta đang bắt nhịp lại cuộc sống và cuộc thi này sẽ "xoa dịu" tâm hồn khán giả bằng tiếng hát, nghệ thuật. Đây là một cuộc chơi nghiêm túc, không ai "chơi" với nghệ thuật cả, phải bỏ hết thời gian, đam mê mới thành công được. Nếu chỉ hát đúng nốt mà không có cảm xúc, người ta chỉ nghe một chút rồi quay đi, vì không thấy khát vọng trong đó".

NSND Thanh Hoa cho biết thêm: "Nói đến văn hoá, phải là Hà Nội, tôi tự hào vì là người ở Từ Liêm, Hà Nội. Trong nhiều năm làm nghệ thuật, tôi thấy các ca sĩ hát hay đều ở Nghệ An, và Thanh Hoá. Tôi "cay" khi trong các cuộc thi hát cứ ca sĩ ở hai tỉnh trên là giải nhất dân ca, tôi phải chấp nhận điều này. Nhiều ca sĩ trẻ cứ bài âm hưởng của Bắc Bộ lại "đá" âm hưởng miền Trung, miền Nam trong một ca khúc mà không cần biết tác giả có muốn không, nên qua cuộc thi này tôi muốn chúng ta nâng cao sự hiểu biết của các tài năng trẻ, để cho các em hiểu, các em hát thể loại gì, âm nhạc nào".

Khi được hỏi làm giám đốc âm nhạc của cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội anh có áp lực gì không? Nhạc sĩ Tiến Minh cho hay: "Tôi xuất thân là một nghệ sĩ biểu diễn nhưng không thấy áp lực hay quá sức khi làm Giám đốc âm nhạc của cuộc thi. Đối với âm nhạc, tôi luôn thấy tự tin với bản thân mình. Tôi đã sáng tác hơn 10 năm nay, âm nhạc trên sân khấu cũng là từ cảm xúc, giống như Giọng hát hay Hà Nội cũng cần hay và cần cảm xúc. Ngoài sáng tác, tôi cũng phối khí nữa nên khi làm việc với ban nhạc không có gì bỡ ngỡ cả, hơn nữa, đằng sau tôi có NSND Quang Vinh và nhiều đồng nghiệp hỗ trợ nên tôi không lo".

Theo đó, Giọng hát hay Hà Nội 2022 dự kiến tổ chức sau đêm chung kết sẽ là buổi hội tụ các thi sinh đoạt giải cao năm nay và những thí sinh tham gia trong các mùa giải trước. Cuộc thi nhận đơn đăng ký của các thí sinh đến hết ngày 10/9/ 2022 tại Sở VH,TT Hà Nội.

Bùi Dương Thái Hà đạt quán quân Giọng hát hay Hà Nội 2020

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:08
Giọng ca 22 tuổi đến từ Thái Nguyên giành ngôi vị quán quân Giọng hát hay Hà Nội 2020 với hai ca khúc nhạc nhẹ: Hà Nội ngày ấy và Tìm lại nhau.

NSND Thanh Hoa lần đầu kể câu chuyện đau lòng phía sau ca khúc Tàu anh qua núi

Thứ 2, 30/12/2019 | 10:32
Trong tập 18 chương trình Ký ức vui vẻ, NSND Thanh Hoa xuất hiện cùng câu chuyện hiếm khi kể về sự thật phía sau ca khúc Tàu anh qua núi của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa khiến ai cũng xúc động.

NSND Thanh Hoa: "Càng ngày, tôi càng thấy việc chạy huy chương vàng để lên NSND lộ lắm"!

Thứ 2, 11/11/2019 | 17:12
Mới đây, NSND Thanh Hoa và nhiều nghệ sĩ khác đã lên tiếng về những bất cập, những vướng mắc của công tác xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú trong thời gian qua.

NSND Thanh Hoa bất ngờ làm Trưởng ban tổ chức Liên hoan âm nhạc toàn Thế giới

Thứ 5, 15/08/2019 | 18:46
Ngày 15/8, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam phối hợp với Hội Người Việt Nam tại Ba Lan, đã thông tin về Liên hoan nghệ thuật toàn thế giới mang tên Tôi yêu tiếng nước tôi 2019 tại thủ đô Warszawa (Ba Lan). NSND Thanh Hoa sẽ làm trưởng ban tổ chức của sự kiện này.
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.
Cùng chuyên mục

“Nỗi lòng chị hai” được Hoài Lâm cho ra mắt sau gần chục năm “khóa tủ”

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:15
Sau nhiều năm "khóa tủ" mới đây nam ca sĩ quyết định phát hành ca khúc "Nỗi lòng chị hai" trên kênh Youtube cá nhân để người hâm mộ có thể dễ dàng thưởng thức.

Hình ảnh đời thường “cực chill” của nữ diễn viên gây ức chế nhất Trạm cứu hộ trái tim

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Tiểu thư Ngân Hà lúc trẻ do nữ diễn viên Linh Chi thủ vai trong phim Trạm cứu hộ trái tim gây ức chế với khán giả. Ngoài đời, cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng.

Sau 10 năm ly hôn với Trương Ngọc Ánh, Trần Bảo Sơn hiện có cuộc sống thế nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:30
Sau những cuộc tình đi qua trong đời, hiện tại Trương Ngọc Ánh đang vướng tin đồn chia tay tình trẻ, trong khi Trần Bảo Sơn lại có cuộc sống khá kín tiếng.

Hòa Minzy làm bốc xếp tại chợ cá, bật khóc nức nở

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:30
Thùy Tiên, Hòa Minzy lần đầu đi bốc xếp hàng hóa tại chợ đầu mối. Người khóc thét vì sợ lươn, người ấm ức rớt nước mắt.

Sau phim Kiều, Mai Thu Huyền tiếp tục thất bại với Đoá hoa mong manh

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Hai dự án điện ảnh của Mai Thu Huyền có nguy cơ lỗ nặng tại thị trường Việt Nam, không nhận được hiệu ứng cao về doanh thu phòng vé.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Miền Bắc chính thức đón "cơn mưa vàng" giải nhiệt, xua tan nắng nóng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:35
Đêm qua và sáng sớm nay (18/4), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.

"Chìa khóa" nhân lực và công nghệ trong du lịch Móng Cái

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:49
TP Móng Cái đã và đang khai thác những lợi thế của địa phương với các sản phẩm du lịch đặc sắc, để tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách.

Đề xuất trừ điểm người dùng MXH, hết điểm sẽ bị "cách ly"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:09
Hiện nay có không ít người khoe cơ thể, khoe clip nhạy cảm, chửi bậy, nói tục trên mạng không những không bị lên án mà còn được tung hô như thần tượng.