NSƯT Lê Cung Bắc: 10 phim ra rạp thì 7, 8 phim thua lỗ

NSƯT Lê Cung Bắc: 10 phim ra rạp thì 7, 8 phim thua lỗ

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 4, 08/11/2017 | 09:00
0
Dù đã hơn 70 tuổi nhưng đạo diễn NSƯT Lê Cung Bắc vẫn khiến người đối diện cảm nhận được lòng nhiệt huyết, sự say mê điện ảnh. Sự thâm trầm, hiểu biết về những giá trị cuộc sống của ông khiến những câu chuyện về điện ảnh càng thêm cuốn hút.

Clip: Đạo diễn, NSƯT Lê Cung Bắc nói về thực trạng thị trường điện ảnh Việt Nam

Đạo diễn, NSƯT Lê Cung Bắc đã có những nhận định chung về nền điện ảnh nước nhà trong bối cảnh hiện nay. 

Đạo diễn Lê Cung Bắc cho hay: “Nền điện ảnh Việt Nam hiện nay, cứ 10 phim ra rạp thì đã có 7, 8 phim bị thua lỗ.

Đó là thực trạng không vui nhưng bất kỳ nền điện ảnh nào cũng có thể gặp cảnh khó khăn. Nền điện ảnh chúng ta đang trên đường phát triển nên khó tránh khỏi việc vấp phải thất bại”.

Ông cũng chia sẻ: "Làm phim phải chú trọng đến thị hiếu khán giả. Những khán giả bỏ tiền mua vé xem phim chính là đóng góp trực tiếp vào sự phát triển điện ảnh nước nhà”.

Vì vậy, sau nhiều thành công với dòng phim lịch sử, NSƯT Lê Cung Bắc đang đảm nhận vai trò cố vấn nghệ thuật cho bộ phim “Ngốc ơi tuổi 17” dành cho khán giả trẻ.

Ngôi sao - NSƯT Lê Cung Bắc: 10 phim ra rạp thì 7, 8 phim thua lỗ

Đạo diễn Lê Cung Bắc và nhà sản xuất Dung Bình Dương.

Ông từng chia sẻ: “Tôi thấy nếu quan niệm điện ảnh cũng là một yếu tố của văn hóa, người làm phim sẽ rất đầu tư vào tác phẩm của mình. Còn nếu chỉ coi điện ảnh ở mức độ giải trí, người ta có thể làm bất cứ trò gì để mua vui trong chốc lát mà quên hậu quả đi”.

Thậm chí, ông từng đề cao vai trò của yếu tố tài chính, kinh doanh trong việc thực hiện phim. “Đó là điều rất thực tế mà các anh em làm nghệ thuật vô cùng trăn trở. Vì cái mình cho là nghệ thuật, mà chẳng có ai đến xem, không có doanh thu thì không được. Mà tạo ra sản phẩm "rẻ tiền" cũng không được, vì cũng có nhiều khán giả có nhận thức  rất cao, họ sẽ không chọn xem các loại phim như thế.

Cho nên, để dung hòa được hai yếu tố này không đơn giản đó là vấn đề mang tính vĩ mô", đạo diễn Lê Cung Bắc cho biết.

Cũng theo đạo diễn Lê Cung Bắc, tác phẩm điện ảnh hay phải là tác phẩm có nội dung sâu sắc, diễn xuất tốt, dàn dựng phim đàng hoàng và tính hấp dẫn cao.

Đặc biệt, ông nhấn mạnh tính hấp dẫn cao và cho rằng: “Đó là cái chung mà tất cả các nhà làm phim đều mong muốn, nhưng thực tế để đạt được các yếu tố này một cách hoàn hảo vô cùng khó”.

“Tôi cũng rất đồng cảm với các nhà làm phim theo hướng thị trường, có kịch bản chỉ đầu tư khoảng 4-5 tỷ đồng thôi để dễ thu hồi vốn.

Tuy nhiên, sau khi ra khỏi rạp người xem sẽ nhận được những giá trị gì, lòng và trí sẽ như thế nào? Để trả lời cho câu hỏi đó không phải là đơn giản đâu”, ông kết luận.

Lê Cung Bắc sinh năm 1946 tại Quảng Trị. Thời sinh viên, ông đã thành lập nhóm kịch của riêng mình mang tên Thụ Nhân và đã tạo nhiều tiếng vang trong giới sinh viên của các trường đại học miền Nam.

Ông được đánh giá là một trong những diễn viên nổi bật và tài năng. Vì vậy, năm 1974 ông đã được cử đi nghiên cứu ngành kịch nói tại Pháp và Canada.

Sau năm 1975, ông tham gia đoàn kịch Bông Hồng, đến năm 1982 chính thức bước vào lĩnh vực điện ảnh.

Trong khoảng thời gian 10 năm, Lê Cung Bắc đã tham gia trên 200 vai diễn từ điện ảnh đến truyền hình. Từ năm 1992, Lê Cung Bắc bắt đầu chuyển qua vai trò đạo diễn phim.

Trong hơn 20 năm làm đạo diễn, Lê Cung Bắc đã để lại cho nền nghệ thuật thứ 7 của nước nhà với những tác phẩm mang tính nhân văn sâu sắc.

Một số bộ phim nổi bật của đạo diễn Lê Cung Bắc như: Nhịp đập trái tim (sản xuất năm 1994, hãng phim Giải Phóng), Người đẹp Tây Đô (sản xuất năm 1995, hãng phim TFS), Không thể rẽ trái (1995) đã đoạt Huy chương vàng LHP Truyền hình toàn quốc năm 1996),...

Đặc biệt, với bộ phim truyền hình “Dòng đời” với 52 tập đã giúp ông nhận được nhiều giải thưởng và được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2001.

Năm 2008, ông trở lại hãng phim TFS, thực hiện “Vó ngựa trời Nam”, một bộ phim truyền hình lịch sử hoành tráng và đã nhận được nhiều giải thưởng trong LHP truyền hình toàn quốc 2010.

Tại sao phim điện ảnh Nhà nước thất thế?

Thứ 6, 20/10/2017 | 06:00
Trong danh sách tranh giải hạng mục phim điện ảnh tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20, không có bất kì phim nào của hãng phim Nhà nước.

Vì sao các nhà sản xuất 'nô nức' làm phim hài để phát trên Youtube?

Thứ 2, 15/05/2017 | 14:30
Vài năm trở lại đây, nhiều nhóm hài, kênh hài ra đời trên Youtube khiến cho sự lựa chọn của khán giả ngày càng phong phú... Vì sao lại có sự thay đổi này?

Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh: Không để hoa hậu đóng phim với cái đầu rỗng

Thứ 7, 08/04/2017 | 21:28
Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh đã có những chia sẻ thú vị về bộ phim đầu tay đang gây bão những ngày qua - Lô tô.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

HueWACO nhận giải thưởng Sao Khuê 2024

Thứ 7, 13/04/2024 | 22:22
Giải pháp “Nền tảng Quản trị và điều hành Doanh nghiệp 4.0” của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên-Huế (HueWACO) đã vinh dự đạt Giải Sao Khuê 2024.

Vân Hugo: "Nhà tôi có cả con anh, con em và con chúng ta"

Thứ 3, 07/11/2023 | 18:44
"Nhà tôi có thể được xem là mẫu gia đình phức tạp nhất trong xã hội hiện nay, có cả con anh, con em và con chung", nữ MC bày tỏ.

Diễn viên Lan Phương và chồng tây cao 2m thông báo tin vui

Chủ nhật, 01/10/2023 | 10:26
Cuộc hôn nhân trên phim "Gia đình vui bất thình lình" của của Lan Phương khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng cuộc sống đời thực của cô với chồng Tây còn ấn tượng hơn.

"Thị màu" Hoà Minzy muốn được cầu hôn?

Thứ 7, 09/09/2023 | 07:30
Hoà Minzy đăng tải dòng trạng thái chúc mừng Gin Tuấn Kiệt - Puka nhưng vô lại để lộ chi tiết gây chú ý.

"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh gia nhập hội mẹ bỉm sữa?

Thứ 3, 05/09/2023 | 11:09
Ngọc Trinh bất ngờ đăng tải đoạn clip ngắn chia sẻ về quá trình chuẩn bị có con đầu lòng bằng phương pháp IVF.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Hòa Minzy làm bốc xếp tại chợ cá, bật khóc nức nở

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:30
Thùy Tiên, Hòa Minzy lần đầu đi bốc xếp hàng hóa tại chợ đầu mối. Người khóc thét vì sợ lươn, người ấm ức rớt nước mắt.

Hình ảnh đời thường “cực chill” của nữ diễn viên gây ức chế nhất Trạm cứu hộ trái tim

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Tiểu thư Ngân Hà lúc trẻ do nữ diễn viên Linh Chi thủ vai trong phim Trạm cứu hộ trái tim gây ức chế với khán giả. Ngoài đời, cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.