Theo Sputnik, vừa lên nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản hồi đầu tháng, ngày 23/8 bà Tomomi Inada có chuyến thăm Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản tại căn cứ hải quân của Mỹ ở thành phố Yokosuka.
Trong chuyến đi này, bà Tomomi Inada trực tiếp thị sát tàu khu trục chở trực thăng Izumo với lượng giãn nước tới 19,500 tấn, tàu có sức chứa tới 14 máy bay trực thăng. Bà Inada cũng đã có cuộc gặp với Chuẩn Đô đốc Matthew Carter - Chỉ huy Lực lượng Hải quân Mỹ ở Nhật Bản.
Theo Japantimes, bà Inada cũng lên thăm tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ tại Yokosuka trong nỗ lực thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa hai nước đồng minh Mỹ-Nhật giữa bối cảnh Trung Quốc tăng cường những hoạt động hung hăng trên biển.
Chuyến thăm của bà Inada đến trong bối cảnh Nhật Bản và Trung Quốc đang căng thẳng về vấn đề chủ quyền lãnh thổ ở vùng biển Hoa Đông.
Bà Tomomi Inada trong chuyến thị sát tàu.
Bộ trưởng Quốc phòng Inada phát biểu với các quân nhân nước này tại căn cứ: “Trung Quốc đang tiếp tục nỗ lực đơn phương nhằm thách thức nguyên trạng bằng vũ lực thông qua chính sách mở rộng, tăng cường các hoạt động trên biển, trên không ở xung quanh đất nước chúng ta”. Bà Inada tuyên bố: “Tôi sẽ tăng cường liên minh Mỹ-Nhật”.
Trong khuôn khổ mối quan hệ hợp tác nhằm đối phó với Trung Quốc, Nhật Bản sắp tới sẽ được tiếp nhận một phi đội chiến đấu cơ tàng hình tối tân F-35B. Loại chiến đấu cơ này có thể được triển khai từ tàu khu trục chở trực thăng Izumo.
Ngay khi bà Inada có chuyến thị sát này, Tân Hoa xã đã đưa tin và sau khi đưa tin về việc Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản thăm tàu khu trục chở trực thăng Izumo, Tân Hoa xã phê phán rằng món vũ khí tấn công đi ngược lại với những điều được viết trong hiến pháp theo chủ trương hòa bình của Nhật Bản. Và rằng việc bà Inada thăm tàu sân b