Nữ CEO Mai Linh từ nhiệm vì 'không phù hợp'

Nữ CEO Mai Linh từ nhiệm vì 'không phù hợp'

Thứ 5, 19/09/2013 | 11:35
0
Bắt đầu đảm nhận công việc Tổng giám đốc Tập đoàn Mai Linh (MLG) từ 5/9 nhưng đến ngày 12/9, bà Bùi Bích Lân được Hội đồng quản trị công ty chấp thuận đề nghị từ chức trong một cuộc họp bất thường.

Theo hợp đồng, Bà Lân sẽ hưởng lương 80 triệu đồng một tháng trên cương vị Tổng giám đốc MLG, kèm theo phần thưởng 200.000 cổ phần của hãng. Nữ doanh nhân sinh năm 1962 này hiện còn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Vinaconex - Viettel (VVF). 

Chủ tịch Hội đồng quản trị Hồ Huy bắt đầu kiêm nhiệm CEO từ 13/9 cho đến khi tìm được người thay thế. Ông Hồ Huy cho biết: "Bà Lân từ chức vì một số lý do cá nhân, trong đó có việc được mời sang Canada".

Bất động sản - Nữ CEO Mai Linh từ nhiệm vì 'không phù hợp'

Theo ông Huy, nữ CEO vốn xuất phát trong ngành tài chính nên khi chuyển sang lĩnh vực vận tải đã cảm thấy không thực sự phù hợp.

"Công việc trong lĩnh vực vận tải có lẽ phải là nam giới có thâm niên mới đủ sức quản lý 28.000 người trong đó có 25.000 tài xế, nhất là ở giai đoạn công ty trong quá trình tái cấu trúc", Chủ tịch MLG nói.

 Tuy nhiên, ông Huy cũng đánh giá sự ra đi của bà Bùi Bích Lân sẽ gây thiệt thòi nhất định cho cá nhân và cả công ty, ảnh hưởng không tốt đến hoạt động của đôi bên. 

Từng giữ cả hai cương vị đứng đầu một tập đoàn vận tải lớn như MLG suốt hơn 20 năm qua, ông Hồ Huy cho rằng mình đã quen với công việc này nên dù có những áp lực cũng không phải là quá vất vả. "Giai đoạn khó khăn cuối năm 2012, đầu 2013 cũng đã qua đi, giờ Mai Linh đỡ được gánh nặng tài chính, đàm phán được với các đối tác và trả lương đúng kỳ cho nhân viên, thanh toán được bảo hiểm", ông Hồ Huy chia sẻ.

Tập đoàn Mai Linh thông qua lương Chủ tịch HĐQT là 80 triệu đồng/tháng, lương Thành viên HĐQT là 20 triệu đồng/tháng, trưởng ban Kiểm soát là 30 triệu đồng và thành viên Ban kiểm soát là 15 triệu đồng/tháng. Với việc kiêm nhiệm, mức thù lao cho Chủ tịch HĐQT sẽ là 10 triệu đồng/tháng. Tổng phụ cấp công tác phí, xăng xe, tiếp khách, điện thoại... cho cả HĐQT và BKS trong năm không quá 2 tỷ đồng. Các mức lương và thù lao này đều là trước thuế.

PV (tổng hợp)

Sau cựu CEO, cổ đông ngoại lớn nhất FPT bán vốn điều lệ

Thứ 2, 16/09/2013 | 11:21
Thông tin Orchid Fund, nhà đầu tư Singapore rao bán toàn bộ hơn 10% vốn điều lệ FPT đã khiến không ít người “giật mình”.

Thêm một doanh nghiệp của Mai Linh bị kiện 8 tỷ đồng BHXH

Thứ 3, 05/02/2013 | 14:57
Trước đó, 5 doanh nghiệp khác có cổ phần ở Mai Linh cũng để nợ tổng số tiền 38,7 tỷ đồng.

Taxi Mai Linh chạy tốc độ cao cuốn xe máy vào gầm

Thứ 7, 17/08/2013 | 13:54
Chạy với tốc độ nhanh chiếc xe taxi hãng Mai Linh đã đâm vào xe máy của 2 người trung tuổi khiến cả 2 nguy kịch. Quốc lộ 1A hướng vào trung tâm Thủ đô ách tắc kéo dài.

'Sức khỏe' của tập đoàn Mai Linh qua những con số

Chủ nhật, 13/01/2013 | 15:18
Những sai lầm đó có thể nhìn thấy từ lâu nhưng Mai Linh không tránh được. Nguyên nhân sâu xa xuất phát từ tham vọng trong bối cảnh tầm nhìn chiến lược dài hạn của ban lãnh đạo còn hạn hẹp.

Chủ tịch Mai Linh bán gần hết cổ phiếu công ty con

Thứ 4, 02/01/2013 | 15:44
Bán xong 888.000 cổ phiếu MNC cho nhà đầu tư cá nhân, ông Ngô Văn Kiều, chủ tịch HĐQT Mai Linh là ông Hồ Huy thu về hơn 2,75 tỷ đồng để giải quyết "nhu cầu tài chính cá nhân".

Mai Linh “ngã ngựa”, vì đâu nên nỗi?

Thứ 4, 02/01/2013 | 11:26
Những ngày qua, các phương tiện thông tin truyền thông đưa tin tập đoàn Mai Linh đang thiếu nợ hàng trăm tỉ đồng nhưng chưa có phương án giải quyết thoả đáng nợ nần với các chủ nợ (nhà đầu tư). Từng là doanh nghiệp hùng mạnh trong lĩnh vực vận tải, nay bỗng dưng đứng trước nguy cơ vỡ nợ, hàng chục nghìn lao động của doanh nghiệp này đang đứng trước nguy cơ trắng tay. Đâu là nguyên nhân khiến một doanh nghiệp như Mai Linh "ngã ngựa"?

Chủ tịch Mai Linh kêu gọi nhân viên… “tiếp máu”

Chủ nhật, 30/12/2012 | 08:01
Trong thông báo chính thức Mai Linh vừa gửi báo giới chiều 28/12, ông Hồ Huy, Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh đề nghị toàn thể cán bộ - nhân viên Mai Linh “tiếp máu” cho tập đoàn vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Trắng tay, mất tết vì Mai Linh

Thứ 6, 28/12/2012 | 16:34
Nhiều cá nhân góp vốn vào tập đoàn Mai Linh đang rất lo lắng, sợ tiền mất tật mang. Dốc tiền tích trữ, vay mượn để góp vào Mai Linh đã khiến nhiều người lâm vào cảnh trắng tay, mất tết.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Vướng mắc pháp lý ảnh hưởng nguồn cung dự án bất động sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:05
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Hải Phòng: Xót xa dự án nhà ở xã hội 320 tỷ bỏ hoang suốt hơn 12 năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:02
Đó là dự án nhà ở dành cho cán bộ, công nhân Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng, bị bỏ hoang từ năm 2012 đến nay.

Bất động sản nghỉ dưỡng nỗ lực lấy đà phục hồi

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Những dự án giao thông cả ở khu vực phía Bắc và phía Nam đang được đẩy mạnh triển khai và tạo đà phục hồi cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Tín hiệu tốt từ thị trường văn phòng cho thuê và những triển vọng

Thứ 4, 27/03/2024 | 14:00
Thị trường văn phòng Việt Nam đang đi ngược lại xu hướng sụt giảm của ngành toàn cầu và duy trì tỷ lệ lấp đầy cao với mức tăng trưởng giá thuê ổn định.

Thanh Hóa: Một đơn vị sản xuất răng giả "ôm" khu đất vàng tiền tỷ

Thứ 4, 27/03/2024 | 09:52
Khu đất thương mại dịch vụ với diện tích hơn 3.600m2 tại Tp.Thanh Hóa vừa được tổ chức đấu giá thành công với số tiền trúng đấu giá hơn 19 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Bất động sản nghỉ dưỡng nỗ lực lấy đà phục hồi

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Những dự án giao thông cả ở khu vực phía Bắc và phía Nam đang được đẩy mạnh triển khai và tạo đà phục hồi cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Xuất khẩu cao su sang Hàn Quốc tăng mạnh 2 tháng đầu năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 8,2 nghìn tấn, trị giá 12,77 triệu USD, tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Hải Phòng: Xót xa dự án nhà ở xã hội 320 tỷ bỏ hoang suốt hơn 12 năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:02
Đó là dự án nhà ở dành cho cán bộ, công nhân Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng, bị bỏ hoang từ năm 2012 đến nay.

Tp.HCM: Vướng mắc pháp lý ảnh hưởng nguồn cung dự án bất động sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:05
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư.