Nữ đại gia khởi kiện bà Phương Hằng 1000 tỷ đồng giàu cỡ nào?

Nữ đại gia khởi kiện bà Phương Hằng 1000 tỷ đồng giàu cỡ nào?

Thứ 4, 02/06/2021 | 20:30
0
Thông tin về nữ đại gia Lê Thị Giàu trong thời gian qua đang được cộng đồng mạng quan tâm vì liên quan đến vụ kiện đòi bà Phương Hằng bồi thường 1000 tỷ đồng.

CTCP Thực phẩm Bình Tây bất ngờ nhận được sự quan tâm của dân mạng sau khi Chủ tịch HĐQT của công ty này là bà Lê Thị Giàu trở thành nguyên đơn trong một vụ kiện với số tiền yêu cầu được bồi thường lên đến 1.000 tỷ đồng.

Vậy, bà Lê Thị Giàu là ai?

Bà Lê Thị Giàu là Chủ tịch hội đồng quản trị CTCP Thực phẩm Bình Tây. Doanh nghiệp này được thành lập từ năm 1960, sản xuất thực phẩm chay ăn liền và các sản phẩm từ gạo có quy mô lớn hàng đầu tại thị trường Việt Nam.

Tài chính - Ngân hàng - Nữ đại gia khởi kiện bà Phương Hằng 1000 tỷ đồng giàu cỡ nào?

Nhà máy CTCP Thực phẩm Bình Tây.

Các sản phẩm nổi bật của CTCP Thực phẩm Bình Tây được kể đến như: Mì hai tôm, mì chay lá bồ đề, bún gạo Bình Tây, bún gạo nàng Hương, dầu nhị Thiên Đường, gia vị nấm, ống hút gạo, cháo ăn liền, phở ăn liền,….

Công ty hiện có 2 cơ sở sản xuất tại TP.HCM và Đồng Nai với năng lực xuất khẩu lên tới 200 container sản phẩm/tháng.

Các sản phẩm của Bình Tây Food hiện đã xuất khẩu đi các thị trường Mỹ, EU, Canada, và các nước Đông Âu.

Vì là công ty chuyên sản xuất đồ chay, Bình Tây Food luôn gắn với các hoạt động thiện nguyện tại các cơ sở tôn giáo như chùa chiền.

Bà Lê Thị Giàu được biết đến là người có nhiều hoạt động thiện nguyện, ngoài ra, bà Giàu còn được biết đến với vai trò Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM.

Năm 2019, bà Giàu từng được tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là thành viên của hội đồng sáng lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam. 

Tuy nhiên, nữ doanh nhân này từng vướng phải lùm xùm liên quan đến dự án bất động sản ở Đồng Nai.

Cụ thể, tháng 6/2018, báo Thanh Niên đưa tin về việc gần 60 doanh nghiệp đang hoạt động tại cụm công nghiệp Phước Tân gửi đơn kêu cứu đến chính quyền Đồng Nai.

Được biết các doanh nghiệp đã bỏ vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, xây dựng trên 150.000 m2 diện tích nhà xưởng để sản xuất, với tổng số công nhân trên 2.000 người, nhưng đứng trước nguy cơ bị "xóa sổ".

Theo tìm hiểu, vị trí cụm công nghiệp Phước Tân (tại ấp Tân Cang, xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) nằm giáp ranh giữa phường Long Bình, Khu du lịch Vườn Xoài (xã Phước Tân) và Khu công nghiệp Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) với tổng diện tích hơn 72ha.

Trong đó, 90% diện tích là của chủ đầu tư - công ty Việt Bảo Minh.

Công ty Việt Bảo Minh được thành lập ngày 20/6/2015. Vốn điều lệ của công ty là 390 tỷ đồng, vốn pháp định 6 tỷ đồng, trong đó, bà Lê Thị Giàu góp 40% vốn điều lệ.

Chưa đầy 2 tháng sau, ngày 18/8/2015, công ty này có văn bản về việc xin chủ trương thành lập cụm công nghiệp Phước Tân.

Tài chính - Ngân hàng - Nữ đại gia khởi kiện bà Phương Hằng 1000 tỷ đồng giàu cỡ nào? (Hình 2).

Hàng loạt sai phạm tại Cụm công nghiệp Phước Tân (P.Phước Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai). 

Đến tháng 10/2016, UBND TP. Biên Hòa có công văn gửi Công ty Việt Bảo Minh nêu rõ vị trí khu đất mà công ty xin lập cụm công nghiệp nằm trong khu vực có chức năng quy hoạch định hướng là đất trồng cây xanh, công viên rừng trồng.

UBND TP. Biên Hòa yêu cầu Công ty Việt Bảo Minh xem xét các ý kiến đóng góp của các đơn vị chức năng để hoàn thiện hồ sơ làm cơ sở để UBND thành phố báo cáo cấp trên về vấn đề xây cụm công nghiệp.

Tuy nhiên, từ năm 2015, công ty Việt Bảo Minh đã không làm các thủ tục pháp lý về đầu tư, xây dựng hạ tầng, mà lại gom đất, phân lô, bán đất nền bằng giấy viết tay cho nhiều người dân và doanh nghiệp với mục đích xây dựng nhà ở và kho xưởng ngay trong cụm công nghiệp.

Đến tháng 10/2020, lực lượng chức năng phường Phước Tân, TP.Biên Hòa đã tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ công trình xây dựng trái phép tại cụm công nghiệp Phước Tân.

Thanh Minh (Theo Infonet/Thanh Niên)

Chính phủ đồng ý giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3

Thứ 4, 02/06/2021 | 16:42
Chính phủ thống nhất phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 3 như đề xuất của bộ Công Thương.

Ngắm căn biệt thự phủ kín cây xanh ở Hà Nội

Thứ 4, 02/06/2021 | 15:10
Dưới thời tiết chạm ngưỡng gần 50 độ C, căn nhà được bao bọc xung quanh bằng cây xanh nên không khí bên trong luôn mát mẻ bất chấp nắng nóng.

Tiềm lực tập đoàn Kido tham gia vào cuộc chiến bán lẻ với Masan, Thaco

Thứ 4, 02/06/2021 | 13:09
Công ty cổ phần Tập đoàn Kido (MCK: KDC) vừa ký thoả thuận với đối tác nhằm triển khai dự án bán lẻ theo mô hình chuỗi cửa hàng.
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?
Cùng chuyên mục

Khối ngoại mạnh tay "xả hàng" hơn 400 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:53
Khối ngoại bán ròng phiên thứ 4 liên tiếp với giá trị 466 tỷ đồng, những mã bị đẩy bán mạnh là quỹ FUEVFVND, DIG, quỹ FUESSVFL và mạnh tay mua ròng MWG.

VPBank báo lãi quý I/2024 tăng 64% lên gần 4.200 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:13
Một trong những nguyên nhân giúp VPBank báo lãi tăng so với cùng kỳ là do tiết giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 9,8% so với cùng kỳ.

Ngân hàng Nhà nước huỷ phiên đấu thầu vàng ngày 25/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:50
Lý do Ngân hàng Nhà nước đưa ra cho việc huỷ đầu thầu vàng ngày 25/4 là chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu.

ADB đã cam kết mức tài trợ khí hậu kỷ lục trong năm vừa qua

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:11
Năm 2023, ADB đã cam kết 23,6 tỷ USD từ nguồn vốn, bao gồm 9,8 tỷ USD cho hành động khí hậu giúp châu Á và Thái Bình Dương đạt được tiến bộ về phát triển bền vững.

Agribank Điện Biên: Đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp giải bài toán vốn

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Agribank chi nhánh Điện Biên đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế dưới vai trò “bà đỡ” về tài chính trên mảnh đất anh hùng này.
     
Nổi bật trong ngày

Phó Thủ tướng: Ngân hàng Nhà nước phải đảm bảo cung, cầu giá vàng hợp lý

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:57
Liên quan đến giá vàng, nhất là vàng miếng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước trước mắt phải đảm bảo cung cầu, giá hợp lý.

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Agribank Điện Biên: Đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp giải bài toán vốn

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Agribank chi nhánh Điện Biên đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế dưới vai trò “bà đỡ” về tài chính trên mảnh đất anh hùng này.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Lăng kính chứng khoán 25/4: Tránh mua đuổi cổ phiếu bằng mọi giá

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nhà đầu tư cần tránh mua đuổi và giữ tỉ trọng danh mục ở mức hợp lý, đồng thời quan sát diễn biến cung cầu tại vùng cản để đánh giá lại trạng thái của thị trường.