Nữ doanh nhân nặng lòng với đạo lý uống nước nhớ nguồn

Nữ doanh nhân nặng lòng với đạo lý uống nước nhớ nguồn

Thứ 6, 26/07/2013 | 14:33
0
Trong những năm qua, hình ảnh DS. Lê Thị Bình - tổng giám đốc Công ty Dược phẩm Tâm Bình đã trở nên quen thuộc với các bệnh nhân nghèo, đối tượng chính sách, bà con dân tộc vùng sâu vùng xa trong những chuyến làm từ thiện.

DS. Lê Thị Bình cùng đoàn cán bộ công ty đã có một hành trình dài khám chữa bệnh liên tục cho các đối tượng chính sách, thân nhân liệt sĩ, người cao tuổi. Điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình là xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa – nơi thường xuyên gánh chịu nhiều thiên tai.

Đoàn của Công ty Dược phẩm Tâm Bình kết hợp với các thầy thuốc tình nguyện của Trung ương Hội chữ Thập Đỏ Việt Nam đã khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 250 người cao tuổi của xã. Hầu hết các cụ bị mắc các căn bệnh của tuổi già như  xương khớp, đau thần kinh tọa, đại tràng, rối loạn tiêu hóa…

Tiêu dùng & Dư luận - Nữ doanh nhân nặng lòng với đạo lý uống nước nhớ nguồnDS. Lê Thị Bình trao quà cho vợ liệt sĩ

Các hộ chính sách thuộc diện đặc biệt khó khăn trong xã được DS. Lê Thị Bình quan tâm chia sẻ bằng tấm lòng chân tình và những phần quà thiết yếu nhằm đỡ đần một phần với họ. Chị đã cùng đoàn cán bộ công ty đã tới tận nhà thăm và tặng quà cho hai hộ nghèo trong xã là hộ chị Nguyễn Thị Tìm, 57 tuổi, vợ liệt sỹ một mình gánh gồng nuôi con, hoàn cảnh vô cùng túng bấn và hộ cụ Phạm Thị Vện, 79 tuổi sống neo đơn.

Trên đường đi đến với người khuyết tật ở Tam Dương, Vĩnh Phúc, DS. Bình cùng đoàn công tác xã hội của công ty đã ghé vào Ninh Bình để thăm và tặng quà cho hai bà vợ liệt sĩ ở huyện Kim Sơn là bà Phạm Thị Dịu 67 tuổi và Nguyễn Thị Điềm 65 tuổi ở xã Hồi Ninh. Chồng mất khi tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước lúc hai bà mới ngoài 20 tuổi. Vốn là bạn, lại sống neo đơn nhiều năm trời, hai bà quyết định “góp gạo thổi cơm chung” để chia sẻ và giúp đỡ nhau khi tuổi đã về già. Hiện tại, bà Dịu và bà Điềm đang sống trong căn nhà mà hai người cùng góp công góp của xây dựng từ năm 1981. Tuy nhiên cuộc sống cũng rất khó khăn khi cả hai cùng bị bệnh khớp hành hạ. Hy vọng với tấm lòng và những phần quà nhỏ và thuốc men chữa bệnh mà công ty trao tặng, bà Dịu và bà Điềm sẽ cảm thấy ấm lòng hơn và chữa khỏi dứt điểm căn bệnh khớp của tuổi già.

Tiêu dùng & Dư luận - Nữ doanh nhân nặng lòng với đạo lý uống nước nhớ nguồn (Hình 2).Phát thuốc miễn phí cho các hộ nghèo

Chương trình “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng” có mặt tại xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Ở đây, đoàn phối hợp cùng nhóm bác sỹ tình nguyện TuBamed với 16 thành viên gồm các bác sỹ chuyên khoa nội – ngoại, y học cổ truyền, răng hàm mặt…, các kỹ thuật viên phục hồi chức năng – vật lý trị liệu với 250 đối tượng chính sách và người khuyết tật  đang chờ đợi để được các bác sỹ  kiểm tra sức khỏe, tư vấn điều trị với sự tài trợ toàn bộ thuốc men từ Công ty Dược phẩm Tâm Bình.

Nhân dịp này, DS. Lê Thị Bình thay mặt công ty tặng 10 suất quà cho các em nhỏ mồ côi, tàn tật có thành tích tốt trong học tập để khích lệ động viên các em vượt khó, tự tin hòa nhập cộng đồng.

Được biết, từ năm 2007 đến nay, công ty đã tổ chức nhiều đợt thăm khám và phát thuốc chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng chính sách, người có công, nạn nhân chất độc da cam tại các địa phương như Thái Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội.... Đặc biệt, năm 2012, Tâm Bình phối hợp với Trung ương Hội chữ thập Đỏ Việt Nam, Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam tổ chức khám chữa bệnh cho 1.000 đối tượng chính sách tại tỉnh Nam Định.

Nói về các hoạt động từ thiện của Tâm Bình, DS. Lê Thị Bình chia sẻ: "Những việc làm cụ thể trong chuyến từ thiện là tấm lòng chân thành của bản thân tôi và cán bộ nhân viên công ty Tâm Bình tri ân những người đã hy sinh xương máu cho nền hòa bình của đất nước. Chúng tôi muốn cùng chung tay với cộng đồng góp thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa ngày càng chu đáo, tô sáng thêm đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam  - đạo lý Uống nước nhớ nguồn".

Bùi Kim xuyến                                                                                    

Nữ doanh nhân Việt quyến rũ nhất

Thứ 7, 06/07/2013 | 10:31
Xinh đẹp, quyến rũ, tài năng và thành công là những gì mà những mỹ nhân Việt này đang sở hữu. Chúng ta có thể gọi họ là "những bà chủ quyến rũ nhất Việt Nam"

Forbes bình chọn những nữ doanh nhân thành công nhất Việt Nam (1)

Thứ 7, 29/06/2013 | 10:24
Dưới đây là danh sách 10 nữ doanh nhân thành công nhất năm 2013 do tạp chí Forbes bình chọn.

Nữ doanh nhân Forbes chia sẻ bí quyết thành công

Chủ nhật, 31/03/2013 | 10:46
“Thương trường cũng như chiến trường, chỉ có đánh mới tìm ra cách đánh. Va chạm với thực tế sẽ giúp tìm ra cách giải quyết tốt nhất”, bà Phạm Thị Việt Nga, chủ tịch Dược Hậu Giang, chia sẻ bí quyết khi công ty tìm cách mở rộng thị trường.

Những nữ doanh nhân thành đạt đất Việt

Thứ 6, 08/03/2013 | 15:10
Sự xinh đẹp của họ gắn liền với tài kinh doanh thao lược.

Chuyện cảm động của những 'giang hồ cộm cán' nấu cháo từ thiện

Thứ 3, 25/06/2013 | 13:56
"Bát cháo cũng không nhiều nhặn gì, cũng không giúp các bác ấy khỏi được căn bệnh ung thư nhưng nó là tấm lòng của chúng tôi. Tôi mong rằng, trong thời gian chữa bệnh các bác được ăn thức ăn sạch và giúp giảm đi phần nào chi phí. Ở Hà Nội này có cái gì rẻ đâu...", một người từng là dân "anh chị" nay hoàn lương về nấu cháo từ thiện cho bệnh nhân ung thư tâm sự.

Đôi vợ chồng U80 vẫn mê làm... từ thiện

Thứ 6, 08/03/2013 | 08:54
Gần 30 năm qua, hai vợ chồng ông Tỉnh, bà Dung vẫn miệt mài đi kêu gọi, vận động quyên góp từng đôi bít tất, chiếc quần len cho người già cô đơn, trẻ em bị bỏ rơi tại các trung tâm bảo trợ xã hội trong những ngày đông giá rét. Ông bà còn dành hàng trăm triệu đồng từ khoản lương hưu của mình để giúp đỡ những người có hoàn cảnh éo le, những phận đời bất hạnh.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

"Cháy" vé máy bay, Cục Hàng không tiếp tục yêu cầu tăng chuyến

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:11
Dù đã cung ứng thêm nhiều chuyến bay, một số đường bay nội địa từ Hà Nội và Tp.HCM đi, đến các địa phương vẫn có tỉ lệ đặt chỗ từ 90-100% trong các ngày 27/4 và 1/5.

Tăng cường kiểm soát an ninh hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:00
Cục HKVN vừa ra quyết định tăng cường kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu dịp nghỉ lễ.

Tp.HCM: Phát hiện một cơ sở dịch vụ tắm hơi, massage quảng cáo, hành nghề trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:54
Sở Y tế Tp.HCM vừa phát hiện và xử phạt cơ sở LuxCell International Clinic ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh.
     
Nổi bật trong ngày

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Hàng trăm doanh nghiệp gỗ dán đứng trước nguy cơ phải đóng cửa

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:56
Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ván ép của Việt Nam gặp nhiều khó khăn do phía Hàn Quốc sắp ra các phán quyết cuối cùng về thuế chống bán phá giá gỗ dán.

Tp.HCM: Cửa hàng Watchstore.vn bán đồng hồ... trôi nổi?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Đến cửa hàng“Watchstore.vn” mua đồng hồ, khách hàng được nhân viên cam kết sản phẩm chính hãng và có giấy chứng nhận đại lý ủy quyền từ nhiều thương hiệu. Tuy nhiên, lúc mang đi bảo hành, khách hàng bị hãng từ chối hỗ trợ vì lý do… hàng xách tay.