Nữ du khách cởi áo ngực ở bãi biển: Lột đồ thắng trò chơi để lấy tiền?

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 7, 30/07/2022 | 09:43
0
Trước lời hứa sẽ được thưởng tiền thắng khi chơi team building, nhóm nữ du khách đã cởi quần (ngoài), áo và thậm chí lột luôn áo ngực.

Dân sinh - Nữ du khách cởi áo ngực ở bãi biển: Lột đồ thắng trò chơi để lấy tiền?

Đại diện công ty xin lỗi du khách

Sáng 30/7, bà N.T.H, đại diện Công ty TNHH Thương mại N.N (đóng tại Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) cho biết, đơn vị này đã nhận được yêu cầu đến làm việc của phòng Văn hóa - Thông tin Tx. Cửa Lò, tỉnh Nghệ An liên quan đến vụ nhân viên của công ty này cởi áo lót chơi team building ở bãi biển này.

3 ngày trước, hơn 40 người (phần lớn là nữ) trong công ty do bà H. làm chủ vào Tx.Cửa Lò du lịch. Tại đây, công ty này đã thuê âm thanh, loa đài và MC dẫn chương trình. Vị đại diện công ty này nói rằng, sự việc xảy ra là ngoài mong muốn, bản thân bà cũng không lường trước được.

“Chúng tôi chỉ muốn tạo không khí vui chơi ở bờ biển cho mọi người. Thế rồi, trong lúc chơi, có chị em hào hứng quá, muốn giành chiến thắng quá nên lột bỏ áo, để ngực trần chơi lấy nước biển. Tôi nghĩ họ cũng không có mục đích xấu, chỉ ham quá thôi”, bà H. phân trần.

Bà H. thừa nhận việc nhân viên “quá sung” trong lúc chơi, cởi cả áo lót là rất phản cảm tại nơi công cộng. “Chúng tôi chân thành xin lỗi du khách, người dân Cửa Lò và dư luận”, bà H. nói.

Dân sinh - Nữ du khách cởi áo ngực ở bãi biển: Lột đồ thắng trò chơi để lấy tiền? (Hình 2).

Nhóm du khách lột đồ để tham gia trò chơi. Ảnh Hồ Thắng.

Quá trình chơi team building của công ty này đã bị một người tắm biển tại đây quay lại và đăng tải trên mạng xã hội. Theo nội dung đoạn clip, nhóm du khách này chia thành nhiều tốp nhỏ, chơi trò múc nước từ biển lên bãi cát.

Tuy nhiên, nghe thông báo sẽ được thưởng tiền khi thắng trò chơi thì có nhiều nữ du khách cởi quần, cởi áo, thậm chí có một số người còn cởi cả áo lót dùng để lấy nước. Thời điểm này tại bãi biển có rất đông người lớn, trẻ em… khiến nhiều người dân địa phương bức xúc, đề nghị xử phạt vì hành vi quá phản cảm.

MC cần có trách nhiệm

Ông Nguyễn Hữu Bắc, Giám đốc Công ty Lữ hành Quốc tế PhucGroup cho biết, một đơn vị tổ chức team building sẽ làm việc chuyên nghiệp cùng khách hàng, vững vàng kiến thức, chứ không chỉ là cách làm lố và phản cảm để tạo chú ý.

“Cái sai lớn nhất ở đây không phải là người chơi mà là người quản trò - MC hoạt náo trò chơi đó. Có thể lúc đầu luật chơi không như vậy, nhưng sau này MC đã cổ súy cho hành động trái với thuần phong mỹ tục và làm biến tướng ý nghĩa trò chơi”, ông Bắc phân tích.

Thông qua đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, ông Bắc cho rằng, trong tâm lý đám đông, người chơi bị kích động mạnh nên không thể kiểm soát bản thân và hành vi, dẫn đến hành động cởi phăng quần áo.

Nhưng thời điểm này, nếu MC làm tròn trách nhiệm thì phải nhắc nhở và ngăn chặn ngay. Trong khi đó, MC lại bị cuốn theo sự hào hứng quá đà của khách. Vì vậy, trong vụ việc này, MC không thể đổ lỗi cho người chơi.

Hiện nay, nhu cầu team building của các doanh nghiệp khá lớn. Sau 2 năm bị kìm hãm vì dịch bệnh, các công ty liên tục tổ chức những chuyến đi chơi tập thể nhằm mục đích gắn kết nhân viên, khen thưởng.

Vì vậy, ngoài việc nắm được văn hóa công ty để xây dựng các hoạt động gắn kết nhân viên, ban tổ chức cũng cần chọn bối cảnh phù hợp với các trò chơi. MC của chương trình team building cũng phải là người đủ sức khuấy động chương trình.

Liên quan đến vụ việc, ông Hoàng Thanh Sơn, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin Tx. Cửa Lò cho biếtcơ quan vào cuộc xác minh, UBND Tx. Cửa Lò đã xử phạt hành chính đơn vị tổ chức sự kiện cho công ty này 400.000 đồng vì tổ chức hoạt động gây mất trật tự công cộng trong hoạt động văn hóa, thể thao theo quy định tại khoản 1, điều 7, Nghị định số 144 của Chính phủ.

Nữ du khách cởi áo ngực trên bãi biển: Xử phạt đơn vị tổ chức sự kiện

Thứ 6, 29/07/2022 | 15:14
Nhóm nữ du khách khi chơi team building trên bãi biển Cửa Lò đã cởi áo ngực để làm dụng cụ múc nước khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Phản cảm nhóm du khách nữ lột áo ngực chơi team building ở biển Cửa Lò

Thứ 5, 28/07/2022 | 20:29
Trong quá trình chơi trò chơi, nhiều nữ du khách đã lột áo ngực để xuống biển múc nước trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Du lịch nội "lấp lánh" đón 60,8 triệu người, khách quốc tế tăng cao

Chủ nhật, 24/07/2022 | 06:22
6 tháng đầu năm 2022, ngành du lịch Việt Nam bắt đầu hồi sinh, khách du lịch bắt đầu nhộn nhịp đến các khu nghỉ dưỡng trên cả nước...
Cùng tác giả

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.

Nghệ An: Xuất hiện mưa đá khiến nhiều nhà hư hỏng, 1 người bị thương

Thứ 2, 15/04/2024 | 09:46
Mưa đá ở Kỳ Sơn chỉ khoảng 15 phút nhưng đã khiến 1 người bị thương và nhiều nhà cửa hư hỏng nặng.
Cùng chuyên mục

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn ở Cà Mau

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:31
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã tổ chức vận chuyển nước ngọt từ đảo vào đất liền, để cấp miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tp.HCM: Dịch bệnh tay chân miệng gia tăng, người dân cần làm gì?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:16
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tp.HCM (HCDC) vừa có báo cáo tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tuần 15 (từ ngày 8 - 14/4).

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Gia Lai: Tìm giải pháp ứng phó mùa khô khốc liệt

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:32
Trước tình hình nắng hạn kéo dài khiến hàng trăm ha cây trồng bị hư hại, Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức hội nghị, lên phương án xả nước về hạ du.

Lâm Đồng: Gian nan hành trình tìm nguồn nước sinh hoạt cho hơn 700 hộ dân

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:00
Do nguồn nước cạn kiệt, buộc Nhà máy nước Đạ Huoai phải ngừng cung cấp nước, khiến hơn 700 hộ dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Đồng Nai: Một nam sinh lớp 8 tử vong do đuối nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:00
Nhóm 3 nam thiếu niên rủ nhau đi tắm tại một con rạch trong hẻm 259, thuộc phường Long Bình Tân (thành phố Biên Hoà). Hậu quả, một em bị đuối nước tử vong.