Nữ giới không chỉ là Bí thư tỉnh ủy mà còn đảm nhiệm chức vụ cao hơn

Nữ giới không chỉ là Bí thư tỉnh ủy mà còn đảm nhiệm chức vụ cao hơn

Thứ 5, 29/10/2015 | 06:24
0
Tin tức các Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 trên cả nước có 3 nữ Bí thư khiến dư luận xã hội chú ý. Tuy nhiên, các đại biểu Quốc hội cho rằng, phụ nữ có thể đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng nữa.

Những ngày qua, dư luận xã hội quan tâm chú ý và kỳ vọng khá nhiều vào những Bí thư tỉnh ủy trúng cử và tái đắc cử là phái nữ.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin bên hành lang Quốc hội, Đại biểu Đặng Thị Kim Chi (Đoàn Phú Yên) đưa quan điểm: “Hiện nay, số lượng nữ cán bộ trẻ làm lãnh đạo không phải là chuyện hiếm. Vấn đề mà tôi quan tâm là chị em liệu có phát huy được vai trò của mình hay không. Một khi những năng lực, vai trò đã được phát huy một cách tối đa thì uy tín của người phụ nữ sẽ càng được khẳng định”.

Xã hội - Nữ giới không chỉ là Bí thư tỉnh ủy mà còn đảm nhiệm chức vụ cao hơn

Đại biểu Đặng Thị Kim Chi trả lời phỏng vấn báo Người Đưa Tin bên hành lang Quốc hội .

“Là một Đại biểu Quốc hội nữ, tôi luôn ủng hộ và mong muốn chị em có thể phát huy được hết vai trò của mình và vượt qua những rào cản của xã hội cũng như biết sắp xếp công việc gia đình cho hài hòa để phát huy sự sáng tạo, năng động. Phụ nữ cũng thường có rất nhiều lợi thế, tôi ví dụ như chỉn chu, chín chắn, cẩn trọng hơn...”, Đại biểu Kim Chi nói.

Đại biểu Kim Chi cũng cho biết: “Không chỉ là nữ Bí thư tỉnh ủy, tôi nghĩ rất nên xuất hiện nữ lãnh đạo ở vị trí cao hơn. Bởi nếu có lãnh đạo nữ thì bất cứ khi nào đưa ra những quyết sách về những vấn đề chung sẽ có được cái nhìn tổng quan, hài hòa hơn là chỉ có nam giới. Nếu điều này thành hiện thực thì đây cũng là dịp để chị em phụ nữ khẳng định vai trò của phụ nữ không chỉ trong nước mà còn cả trên trường quốc tế nữa. Nguyên thủ quốc gia là nữ, tôi nghĩ hết sức là cần thiết".

Về số lượng nữ đại biểu trong quốc hội hiện này, vị Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên cho rằng: “Hiện nay trên thực tế, 50% dân số của chúng ta là nữ mà tỷ lệ đại biểu quốc hội là nữ lại chưa đầy 30%. Mặc dù chưa đầy 30% nhưng trong việc tham gia phát biểu tại nghị trường hay các hoạt động khác thì nữ đại biểu cũng không thua gì so vớ

Tag: nữ lái
Cùng chuyên mục

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Vẫn còn nhiều "băn khoăn" về 2 phương án rút bảo hiểm xã hội một lần

Thứ 4, 27/03/2024 | 19:00
Quy định về hưởng BHXH một lần trong Dự thảo lần này là nội dung được dư luận đặc biệt quan tâm.