Nữ kế toán nhắn tin tống tiền chủ tịch xã, dọa tố cáo sai phạm lĩnh án

Nữ kế toán nhắn tin tống tiền chủ tịch xã, dọa tố cáo sai phạm lĩnh án

Thứ 2, 14/06/2021 | 15:43
0
Nữ kế toán ở Hà Nội yêu cầu UBND xã phải trả mình 200 triệu đồng tiền công nhập số liệu trong 10 năm nếu không sẽ tố cáo sai phạm.

Ngày 14/6, TAND TP.Hà Nội xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Thị Vui (SN 1980, ở Chương Mỹ) tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2010, Vui được UBND xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ ký hợp đồng lao động làm việc tại bộ phận kế toán ngân sách xã, giúp việc cho kế toán trưởng là ông Nguyễn Trọng Minh và được bố trí làm việc cùng phòng với ông Minh.

Sau khi ông Minh nghỉ hưu, tháng 6/2019, UBND xã Tốt Động thống nhất giao cho anh Trịnh Quốc Chiến, kế toán ngân sách xã phụ trách mảng chi lương và chi hoạt động thường xuyên, được phân phòng làm việc riêng.

Lúc này, Vui chỉ được phân công tham mưu giúp việc cho UBND xã trong việc thu ngân sách xã.

Anh Chiến chuyển phòng làm việc vào ngày chủ nhật, chuyển máy tính để bàn (có nhập phần mềm kế toán trong máy tính) của UBND xã sang phòng mình nhưng không thông báo việc này cho Vui biết.

Sáng ngày thứ hai, Vui đến UBND xã mới biết anh Chiến chuyển máy tính nên đã yêu cầu anh cho phép Vui vào máy tính sao lưu lại dữ liệu kế toán trước đây, nhưng anh Chiến không đồng ý.

Lúc này, bị cáo giật cửa phòng làm việc của anh Chiến, đề nghị trả lại máy tính để bàn của UBND xã mà anh Chiến chuyển sang phòng của anh.

Sự việc trở nên ồn ào khi Vui gặp ông Nguyễn Trọng Trận - Chủ tịch UBND xã Tốt Động để yêu cầu bồi thường chất xám, công sức bị cáo nhập liệu kế toán từ năm 2010 đến năm 2019.

Vui yêu cầu phải đưa mình 200 triệu đồng, hẹn ngày 19/7/2019 UBND xã phải trả nếu không, cứ mỗi ngày sẽ tính lãi 10 triệu đồng.

Thời gian này, xã Tốt Động chuẩn bị quy trình nhân sự cho nhiệm kỳ mới nhưng Vui cho rằng nhân sự không xứng đáng nên đe dọa sẽ tố cáo sai phạm lên cấp trên.

Bị cáo nhắn tin cho chủ tịch xã, yêu cầu đến ngày 29/7/2019 phải rút từ nguồn tiền xã quản lý, đưa cho mình 290 triệu đồng nếu không sẽ tố giác sai phạm. Ông Trận đã chuyển tiếp tin nhắn này cho anh Chiến đồng thời yêu cầu anh đưa 60 triệu đồng cho Vui. Sau đó, vị chủ tịch xã này đã lấy tiền cá nhân đưa lại cho anh Chiến số tiền đã đưa cho Vui. Vì vậy, ông được xác định là bị hại trong vụ án.

Khi nhận tiền từ anh Chiến, bị cáo có viết biên nhận và đe dọa: “Nếu đến ngày 30/8/2019, Ủy ban không thanh toán nốt cho tôi 240 triệu đồng, tôi sẽ làm đơn tố cáo”.

Vì những hành vi trên, tòa cấp sơ thẩm phạt Nguyễn Thị Vui án 36 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản. Bị cáo này sau đó kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Hội đồng xét xử phúc thẩm cho rằng, bị cáo Vui có nhiều tình tiết giảm nhẹ như đã khắc phục hậu quả; được bị hại làm đơn xin giảm nhẹ… Do đó, tòa phúc thẩm quyết định giảm án, chuyển hình phạt của Nguyễn Thị Vui từ 36 tháng tù sang cho hưởng án treo.

Han (t/h từ Vietnamnet, Tiền Phong)

 

 

 

 

Mạo danh cán bộ truyền thông Thanh tra Chính phủ tống tiền doanh nghiệp

Thứ 6, 11/06/2021 | 20:45
Sơn mạo danh cán bộ truyền thông của các cơ quan báo chí, viện nghiên cứu của Thanh tra Chính phủ để đe dọa, vòi vĩnh và tống tiền doanh nghiệp.

Dùng clip “nóng” để “tống tiền, ép tình” cô gái trẻ và cái kết

Thứ 4, 09/06/2021 | 11:00
Lợi dụng những bức ảnh, clip “nóng” trước đó chị D. từng gửi cho mình, Thật đã tống tiền đồng thời ép nạn nhân phải quan hệ tình dục với hắn ta.

Nam sinh ở miền Tây 6 lần bị đe, dọa cưỡng đoạt 14 triệu đồng

Thứ 2, 07/06/2021 | 15:14
Để có tiền tiêu xài, nhóm 4 đối tượng đã chặn đường nam sinh “xin đểu”. Nhóm này 6 lần đe dọa, cưỡng đoạt 14 triệu đồng của nam sinh lớp 9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải tổng tiến công toàn lực, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn để dập dịch

Thứ 7, 29/05/2021 | 19:27
Trong lúc này toàn hệ thống chính trị và toàn dân phải “tổng tiến công toàn lực, toàn diện, mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa, với quyết tâm cao hơn, với nỗ lực lớn hơn.

Gửi ảnh khỏa thân cho bạn trai quen qua mạng, cô gái bị tống tiền

Thứ 7, 08/05/2021 | 15:06
Quen nhau trên mạng xã hội, chị P. chuyển cho bạn trai xem ảnh khỏa thân thì bị đe dọa, tống tiền nhiều lần.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Tình tiết bất ngờ tại phiên tòa xét xử mẹ nữ sinh giao gà

Thứ 2, 22/04/2024 | 19:38
Tại phiên tòa phúc thẩm, nhiều bị cáo bất ngờ thay đổi lời khai, khẳng định không quen biết và không mua bán ma túy với mẹ nữ sinh giao gà.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Vụ nghi phạm 15 tuổi sát hại bạn gái: Nỗi đau phía sau một vụ án

Thứ 2, 22/04/2024 | 07:00
Theo thông tin của người dân xã An Hồng, nghi phạm T. và cháu N.T.D. có quan hệ tình cảm, khiến D. có thai và đã sinh con được 5 tháng.