Nữ nhân viên bệnh viện bắt tay cặp vợ chồng để làm giả thẻ BHYT

Nữ nhân viên bệnh viện bắt tay cặp vợ chồng để làm giả thẻ BHYT

Thứ 3, 27/12/2016 | 10:20
0
Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua thẻ BHYT của người dân, Tú đã cấu kết với cặp vợ chồng khác để làm giả thẻ BTYT nhằm trục lợi. Hành vi này đã bị Công an Thanh Hóa phát giác.

Ngày 21/12, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo đó, 2 đối tượng bị bắt là Nguyễn Văn Hân (SN 1965), trú tại số nhà 28, Cửa Tả, phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa và Lê Thị Ngọc Tú (SN 1991), trú tại thôn 2, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa).

An ninh - Hình sự - Nữ nhân viên bệnh viện bắt tay cặp vợ chồng để làm giả thẻ BHYT

 Công an đọc lệnh bắt giữ đối với Nguyễn Văn Hân (áo phao sọcđen).

Theo tài liệu của cơ quan công an, Lê Thị Ngọc Tú hiện đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh, được phân công nhiệm vụ tiếp nhận đăng ký mua thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện của người dân.

Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận hồ sơ, Tú không chuyển lên Cơ quan BHYT mà cấu kết với 2 vợ chồng Nguyễn Văn Hân và Chu Thị Thúy Hà (chủ của hàng Photocoppy Hân Hà, ở số 28, Cửa Tả, P.Lam Sơn, TP.Thanh Hóa) tổ chức pho-to và làm giả nhiều thẻ BHYT để trục lợi.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Từ tháng 4/2016 đến tháng 7/2016, Tú đã câu kết với 2 vợ chồng Nguyễn Văn Hân và Chu Thị Thúy Hà làm giả hàng trăm thẻ BHYT, dưới hình thức sử dụng mã cốt thẻ BHYT thật của người khác, sau đó photo lại.

An ninh - Hình sự - Nữ nhân viên bệnh viện bắt tay cặp vợ chồng để làm giả thẻ BHYT (Hình 2).

 Các đối tượng cùng tang vật của vụ án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã điều tra, làm rõ hơn 50 thẻ BHYT mà các đối tượng này làm giả cấp cho người dân trên địa bàn TP.Thanh Hóa và các huyện Đông Sơn, Thiệu Hóa dùng để khám chữa bệnh tại nhiều bệnh viện và phòng khám tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Vụ việc, đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Thiên Vân

Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.