‘Nữ quái’ cầm đầu đường dây buôn bán ma túy ‘sa lưới’

‘Nữ quái’ cầm đầu đường dây buôn bán ma túy ‘sa lưới’

Thứ 4, 29/03/2017 | 21:29
0
Để có tiền ăn chơi, “nữ quái” tổ chức đường dây buôn bán ma túy, quy tụ nhiều "đàn em".

Ngày 29/3, đội 4, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC47, Công an TP.HCM vừa phối hợp với Công an huyện Bình Chánh triệt phá băng nhóm buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo đó, công an đã tạm giữ các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Anh Thư (SN 1994, tên gọi khác là Na, ngụ quận 3, TP.HCM), Nguyễn Tiến Thịnh (SN 1979, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM), Nguyễn Hoàng Cường (SN 1980), Dương Ngọc Sĩ Đăng (SN 1983, em Thịnh), Nguyễn Quốc Thuận (SN 1996), Bùi Thị Ngọc Giang (vợ Thịnh, SN 1990), Nguyễn Đình Hoàng Duy (SN 1988), Liêu Quốc Thái An (SN 1993), Võ Thị Thúy An (SN 1994).

Cơ quan công an cho biết, Cường là một trong những đối tượng "cộm cán", chuyên móc nối với các đường dây buôn bán ma túy để trao đổi "hàng trắng". Từ đây, số ma túy sẽ được giao tới Anh Thư để bán lại cho các con nghiện tại TP.HCM.

Ngoài ra, nếu muốn mua trực tiếp, con nghiện có thể tìm tới địa chỉ nhà số 159/74/38 Trần Văn Đang, phường 11,quận 3 do Thư làm chủ để giao dịch.

Ngày 22/3, các trinh sát bất ngờ bắt giữ Cường trước khu vực nhà Thư, thu giữ 0,5kg ma túy đá. Qua lời khai của Cường, lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ Anh Thư ngay sau đó.

Tại trụ sở công an, “nữ quái” khai thường nhận ma túy từ một đối tượng tên “Tuấn trắng” cung cấp, nhưng sau đó chuyển sang mua của Cường.

Cường cũng khai nhận có giao cho một đàn em tên Thuận đi bỏ hàng và cất giấu. Khám xét tại nhà Cường, công an thu giữ được 200g ma túy đá và 300 viên thuốc lắc.

An ninh - Hình sự - ‘Nữ quái’ cầm đầu đường dây buôn bán ma túy ‘sa lưới’

Cường và Anh Thư bị bắt giữ.

Sau đó, Cường khai nhận mua ma túy từ Thịnh. Khoảng 16h cùng ngày, các trinh sát chốt chặn trước hẻm C3, ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh bắt giữ đối tượng Thịnh.

Dương Ngọc Sĩ Đăng và Bùi Thị Ngọc Giang nghe tin Thịnh bị “xộ khám” đã nhanh chóng đem 1kg ma túy đá bỏ trốn nhưng các trinh sát kịp thời bắt giữ.

Theo một trinh sát, đường dây trên hoạt động khá bài bản, chặt chẽ. Đặc biệt trong công tác giao hàng vận chuyển các đối tượng đều rất cẩn thận. Thậm chí xung quanh nhà, Anh Thư còn tự trang bị đầy đủ camera từ ngoài hẻm để đề phòng.

An ninh - Hình sự - ‘Nữ quái’ cầm đầu đường dây buôn bán ma túy ‘sa lưới’ (Hình 2).

Một số tang vật công an thu giữ.

Qua làm việc, các đối tượng đều thừa nhận có liên quan tới việc buôn bán và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hiện, công an đang tạm giữ nhóm trên để tiếp tục điều tra xử lý hành vi.

Phùng Sơn

Cùng tác giả

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:03
Horasis Trung Quốc được đánh giá là một diễn đàn kết nối cộng đồng doanh nghiệp giữa Việt Nam - Trung Quốc và thúc đẩy liên kết phát triển nhiều ngành nghề.
Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.