Nữ sinh cảnh báo lừa đảo khi mua hoa chơi Tết Đinh Dậu

Nữ sinh cảnh báo lừa đảo khi mua hoa chơi Tết Đinh Dậu

Chủ nhật, 22/01/2017 | 11:36
0
Háo hức khi mua được chậu hoa chơi Tết Nguyên Đán giá bình dân lại rất đẹp, nhưng cô gái không ngờ rằng chậu hoa này lại là đồ rởm.

Mới đây, trên trang facebook cá nhân Liên Phạm có chia sẻ về sự việc mình bị lừa khi mua hoa Tết.

Theo lời chia sẻ của Liên Phạm, ngày 20/1 cô trên đường về quê (từ Hà Nội về Nam Định) thấy một người phụ nữ bán hoa Hải Đường rất đẹp nên cô nàng đã dừng lại mua, vì thấy người mua trước đó nên cô mới mua một cây. Sau khi mua xong, có một vị khách khác cũng hỏi mua nhưng người phụ nữ này không bán mà vội phóng xe đi luôn.

Dậy sóng mạng - Nữ sinh cảnh báo lừa đảo khi mua hoa chơi Tết Đinh Dậu

 Lời cảnh báo của nữ sinh thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Vì đi xe máy về lại nhiều đồ, nên đi được nửa đường em gái ngồi sau xe mới phát hiện ra chậu hoa Hải Đường là giả, bông hoa gắn thân cây dành dành vào chứ không phải là hoa thật.

Chia sẻ thêm với PV báo Người Đưa Tin, cô nàng tên Liên (Nam Định) cho biết cô cảm thấy rất bức xúc khi bị lừa như vậy mặc dù số tiền không đáng là bao nhiêu: “Mình mua hoa khoảng 10h sáng trên đường Tôn Đức Thắng sáng ngày 20/1, chậu hoa này mình mua với giá 150 ngàn đồng, họ nói hoa Hải Đường nhưng lại là cây dành dành có gắn thêm bông hoa Hải Đường”.

Dậy sóng mạng - Nữ sinh cảnh báo lừa đảo khi mua hoa chơi Tết Đinh Dậu (Hình 2).

 Cô dừng xe lại và giật ra hết.

Dậy sóng mạng - Nữ sinh cảnh báo lừa đảo khi mua hoa chơi Tết Đinh Dậu (Hình 3).

 Cô cảm thấy rất bức xúc vì bị lừa.

Theo lời của Liên, cô đi xe máy nên đi đến nửa đoạn đường có 1 bông hoa bị bung ra nên mới phát hiện ra bị lừa: “Hoa họ cắm xen kẽ nửa hoa thật nửa hoa giả, sau đó họ gắn thêm cành vào và dính keo chặt rất tinh vi không phát hiện ra”.

Khi đăng tải lên mạng xã hội, Liên cho biết cô nàng cũng chỉ mong muốn mọi người nên thận trọng khi mua hàng ngày tết, không chỉ hoa, cây cảnh mà tất cả mặt hàng khác đều có thể làm giả, nên thận trọng để bảo vệ mình.

Dậy sóng mạng - Nữ sinh cảnh báo lừa đảo khi mua hoa chơi Tết Đinh Dậu (Hình 4).

 Bông hoa được gắn rất tinh vi khó phát hiện.

Dậy sóng mạng - Nữ sinh cảnh báo lừa đảo khi mua hoa chơi Tết Đinh Dậu (Hình 5).

 Sau đó, cô đã mang chậu hoa này vứt luôn chứ không mang về nhà.

Được biết, Hải đường là loài hoa mang ý nghĩa tượng cho giàu sang, phú quý thường nở vào dịp Tết đến xuân về nên còn tượng trưng cho sự làm ăn may mắn, tấn tới. Có lẽ vì ý nghĩa đó, mà loài hoa này trong vài năm nay cũng đã được bày bán và nhiều người ưa chuộng.

Hiện, những dòng chia sẻ của cô gái này tiếp tục nhận được sự quan tâm, bình luận của đông đảo cộng đồng mạng.

Thanh Lam

Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.