Ngày 31/5, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Hồ Thị Lan (42 tuổi) và Hồ Thị Nan (22 tuổi), cùng trú xã A Xing, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị về tội Giết người. Lan và Nan là 2 chị em ruột.
Theo cáo trạng, vào đầu tháng 8/2016, vì thường xuyên bị chồng đánh đập nên Lan nảy sinh ý định giết anh này. Để thực hiện âm mưu, Lan rủ Nan trợ sức giúp mình. Đầu tiên nghe chị nói, Nan đã từ chối, nhưng nghĩ đến cảnh chị gái bị anh rể đánh đập và phụ tình nên đồng ý giúp Lan.
Hồ Thị Lan khai nhận, vào tối 6/8/2016, thấy chồng là Hồ Văn H. uống rượu say về ngủ ở phòng khách nên đã gọi em gái sang nhà thực hiện vụ việc.
Lan và Nan thay nhau dùng búa, gậy gỗ đánh vào đầu, mặt của anh H. Khi thấy anh này vẫn cử động, Lan dùng gối áp vào mặt nạn nhân cho đến khi tắt thở. Gây án xong, 2 chị em liền tạo dựng hiện trường giống một vụ tai nạn rồi gọi hàng xóm đến cứu.
Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ tang vật mà Lan và Nan gây án là một cây búa cán gỗ, 1 thanh gỗ dài, một ruột gối, một chiếc chăn.
Nan đang là nữ sinh sư phạm của một trường cao đẳng trên địa bàn. Còn Lan đã chung sống với anh H. được hơn 15 năm, có với nhau 2 mặt con.
Đứng trước tòa, Hồ Thị Nan khai nhận vì thương chị thường xuyên bị anh rể đánh đập nên mới đồng ý thực hiện hành vi.
Kết thúc phiên tòa, dựa trên các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ như xét thấy cả 2 chị em Nan là người dân tộc thiểu số, nhận thức pháp luật hạn chế, gia đình có công, một phần lỗi xuất phát từ bị hại... nên HĐXX đã tuyên án 9 năm tù đối với Hồ Thị Lan và 8 năm tù đối với Hồ Thị Nan.
Ngô Huyền