Nữ sinh Lạng Sơn đánh bạn dã man: Nguyên nhân là do vấn đề tình ái

Nữ sinh Lạng Sơn đánh bạn dã man: Nguyên nhân là do vấn đề tình ái

Thứ 3, 19/04/2016 | 18:30
0
Liên quan đến vụ việc nữ sinh đánh bạn dã man ở Lạng Sơn, lãnh đạo Sở Giáo dục tỉnh này cho biết, nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn tình ái giữa các nữ sinh...

Ngày 18/4, trên mạng xã hội đã xôn xao một clip 2 nữ sinh mâu thuẫn, trong đó, một nữ sinh bị đánh mặc áo đồng phục của trường THPT chuyên Chu Văn An còn nữ sinh đánh bạn là học sinh trường THPT Việt Bắc (thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, PV báo Người Đưa Tin đã trao đổi với bà Nguyễn Minh Châu – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn, bà cho biết: “Ngay sau khi xảy ra vụ việc, phía trường đã báo cáo với Sở GD&ĐT là đã tiến hành họp khẩn với nhóm học sinh trên có mặt tại hiện trường. Chiều tối qua (18/4), Sở cũng đã nhận được tờ trình từ trường THPT chuyên Chu Văn An và trường THPT Việt Bắc".

Bà Ngân nhấn mạnh: “Các cháu chỉ là xô xát nhẹ ở khu vực nhà thờ, chưa đến mức đánh nhưng có túm tóc, giật tóc nhau. Thời điểm đó, đã có người lớn can ngăn, sau đó các bạn lại hẹn nhau ra đèo Giang Văn Vỉ (TP Lạng Sơn), rồi có xô xát trên đó”.

Pháp luật - Nữ sinh Lạng Sơn đánh bạn dã man: Nguyên nhân là do vấn đề tình ái

Nguyên nhân xảy ra vụ xô xát này là do ghen tuông. Ảnh cắt từ facebook.

Trao đổi về nguyên nhân xảy ra vụ ẩu đả, bà Ngân cho biết, cậu học sinh lớp 11, trường THPT Việt Bắc đang yêu cô gái (tên là B.D) cùng khối 11 trường này. Sau một thời gian, nam sinh này lại không thân với cô B.D nữa. Rồi cậu này lại thân với bạn nữ sinh trường THPT chuyên Chu Văn An, cô B.D ghen quá nên hẹn nhau gặp mặt và có những lời cãi vã, sau rồi xảy ra xô xát, đánh nhau.

“Gọi là yêu nhau thì lớn quá, nhưng theo tôi, với học sinh đó chỉ là mối quan hệ bạn bè thân thiết”, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn nói.

"Ba em đang theo học khối lớp 11 của 2 trường, 2 em đã được bố mẹ đưa vào bệnh viện kiểm tra chụp chiếu và chỉ bị xây xát mặt. Nói chung, thời điểm họp ngày hôm qua (18/4), 2 em này đã không thể tham gia họp, ban lãnh đạo 2 trường và Sở GD&ĐT chỉ làm việc được với những em chứng kiến sự việc” – Bà Ngân cho biết thêm.

Cùng chuyên mục

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.