Nữ sinh Mộc Châu tát bạn 50 cái: Xử lý thế nào cho đúng luật?

Nữ sinh Mộc Châu tát bạn 50 cái: Xử lý thế nào cho đúng luật?

Thứ 6, 06/05/2016 | 07:55
0
Sau khi clip nữa sinh Mộc Châu tát bạn 52 cái được đưa lên mạng xã hội nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành vi bạo lực này. Tuy nhiên, việc xử lý đối với hành vi đó không phải là đơn giản.

Trước đó, như đã đưa tin về vụ việc nữ sinh lớp 8 trường THCS 15/10 (Tiểu khu Tiền Tiến, thị trấn Nông Trường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) tát bạn 50 cái tới bật máu mũi, thâm tím mặt ngay trong lớp học khiến nhiều người bức xúc và có nhiều ý kiến trái chiều về hành động của nữ sinh này.

Thông tin về nguyên nhân dẫn đến vụ việc này, chiều ngày 5/5, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Đào Xuân Tư – Trưởng Công an, thị trấn Nông Trường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho hay: “Nguyên nhân xảy ra vụ việc là do hai em học sinh này mâu thuẫn, cãi chửi nhau trên facebook, sau đó có truyền tải cho một bạn nữa nên đã dẫn đến xô xát”

“Hai em học sinh này chưa đủ 14 tuổi, hai em không nhận thức được hành vi của mình. Chúng tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ vụ việc kèm với giấy khai sinh của các em, sau đó sẽ gửi sang bên nhà trường để nhà trường xem xét kỷ luật”.

Xã hội - Nữ sinh Mộc Châu tát bạn 50 cái: Xử lý thế nào cho đúng luật?

Độ tuổi các em còn nhỏ nên biện pháp xử lý cũng cần phải phù hợp (ảnh cắt từ clip)

Cũng nhận định dưới góc độ pháp lý của vụ việc, trao đổi nhanh với báo Người đưa tin, luật sư Giang Văn Quyết, giám đốc công ty luật TNHH Tôi Yêu Luật, Đoàn luật sư TP. Hà Nội chia sẻ: Sự việc một nữ học sinh tát bạn đến hơn 50 cái bật máu ngay tại trường lớp học một lần nữa cảnh báo về tình trạng bạo lực học đường. Điều đó cho thấy sự nhận thức của các em về tình bạn, về sự đoàn kết là còn yếu kém.

Tuy nhiên, để xử lý nhóm hành vi ở độ tuổi này cũng không phải dễ dàng. Các em chưa đủ tuổi để xem xét trách nhiệm hình sự và ngay cả áp dụng hình thức đuổi học cũng có thể đẩy các em đến bước đường cùng.

Theo tôi, đối với những trường hợp này cần phải cho các em ngồi “đối thoại” nói chuyện với nhau, cha mẹ, thầy cô cùng phải ngồi vào phân tích để các em nhận ra cái sai, cái đúng. Rõ ràng, một phần trách nhiệm thuộc về nhà trường và gia đình kh

Tag: Facebook
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.