Nữ sinh Nhân văn đăng quang hoa khôi 'vầng trăng khuyết'

Nữ sinh Nhân văn đăng quang hoa khôi 'vầng trăng khuyết'

Thứ 2, 15/04/2013 | 16:41
0
Vượt qua 10 thí sinh trong đêm chung kết, cô sinh viên khoa Tâm lý - ĐH KHXH & NV Nguyễn Thị Ánh Ngọc đã trở thành “vầng trăng khuyết” hoàn hảo nhất.

Tối 14/4, đêm chung kết "Vẻ đẹp vầng trăng khuyết" diễn ra trong sự xúc động nghẹn ngào. 10 thí sinh của cuộc thi đã khiến cả khán phòng vỡ òa trong niềm cảm phục và tự hào.  

Cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp trong sự đa dạng và chú trọng tới những vẻ đẹp của nghị lực, trí tuệ và những tài năng tiềm ẩn trong một cộng đồng người khuyết tật.  

Được phát động từ 10/10/2012, cuộc thi đã thu hút hơn 70 thí sinh từ khắp mọi miền trên cả nước tham gia. 10 cô gái lọt vào chung kết là những người xuất sắc nhất dự thi các phần thi trang phục tự chọn, tài năng và ứng xử.  

Xã hội - Nữ sinh Nhân văn đăng quang hoa khôi 'vầng trăng khuyết'

Ban tổ chức xúc động trước phần thi của các thí sinh khuyết tật  

Bà Quách Thu Trang, thành viên BTC cho hay: “Cuộc thi này rất khác biệt so với cuộc thi người đẹp khác. Các thí sinh tham gia, dù họ có một phần khiếm khuyết về cơ thể, nhưng họ đều rất đẹp, cả về gương mặt, sự tự tin, tài năng và trí tuệ. Trong đêm nay, tất cả họ đều đã tỏa sáng”. 

Kết thúc cuộc thi, nữ sinh trường Nhân văn Nguyễn Thị Ánh Ngọc đã trở thành “vầng trăng khuyết” hoàn hảo nhất.

Cô chia sẻ với PV: “Tôi rất bất ngờ khi nhận được giải nhất này và được đại diện cho người khuyết tật Việt Nam để tham gia và quảng bá các hoạt động của người khuyết tật. Tôi cũng như những thí sinh ở đây đều đã rất cố gắng, mong đem lại niềm tin cho những người như chúng tôi và thêm động lực cho mọi người”. 

Xã hội - Nữ sinh Nhân văn đăng quang hoa khôi 'vầng trăng khuyết' (Hình 2).

Sau đây là hình ảnh của thí sinh trong đêm chung kết: 

Xã hội - Nữ sinh Nhân văn đăng quang hoa khôi 'vầng trăng khuyết' (Hình 3). 

Xã hội - Nữ sinh Nhân văn đăng quang hoa khôi 'vầng trăng khuyết' (Hình 4).

 Nguyễn Thị Ánh Ngọc với trang phục tự chọn là một bộ váy công chúa, với ước mơ có một cuộc sống như trong truyện cổ tích. Ánh Ngọc nhắn nhủ: “Dù ước mơ là gì, khó thực hiện thế nào thì bạn hãy cứ dám ước mơ. Khi ấy ước mơ mới có thể thành hiện thực”. 

Xã hội - Nữ sinh Nhân văn đăng quang hoa khôi 'vầng trăng khuyết' (Hình 5).

 Nguyễn Ngọc Hòa, Trần Ngọc Linh và Đoàn Lệ Thu, mỗi người một vẻ đẹp 

Xã hội - Nữ sinh Nhân văn đăng quang hoa khôi 'vầng trăng khuyết' (Hình 6).

Thí sinh Lê Thị Thúy Đoan với trang phục tự chọn đẹp nhất trong đêm chung kết 

Xã hội - Nữ sinh Nhân văn đăng quang hoa khôi 'vầng trăng khuyết' (Hình 7).

Trần Thị Hạnh chia sẻ đây là lần đầu tiên cô mặc áo dài và cảm thấy rất tự hào khi được khoác lên mình bộ trang phục của dân tộc. 

Xã hội - Nữ sinh Nhân văn đăng quang hoa khôi 'vầng trăng khuyết' (Hình 8).

Dù là “ngọn nến cong” nhưng nụ cười luôn hiện sẵn trên môi họ. Trong ảnh là thí sinh Nguyễn Thị Hậu 

Xã hội - Nữ sinh Nhân văn đăng quang hoa khôi 'vầng trăng khuyết' (Hình 9).

Tiết mục múa của các học sinh khiếm thính mang tên “Ước nguyện” 

Xã hội - Nữ sinh Nhân văn đăng quang hoa khôi 'vầng trăng khuyết' (Hình 10).

 Nguyễn Thị Hậu say mê với ca khúc “Khát vọng” của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn khiến khán giả “nổi da gà” vì ngỡ ngàng với giọng hát truyền cảm và đầy nội lực 

Xã hội - Nữ sinh Nhân văn đăng quang hoa khôi 'vầng trăng khuyết' (Hình 11).

Lê Thị Thúy Đoan uyển chuyển trong điệu múa hoa sen với nền nhạc du dương và lời thơ “Đóa hoa dâng đời” do thí sinh Vương Thị Bích Việt sáng tác.  Cô mạnh mẽ khẳng định: “Ta phải sống vì đời ta đáng sống” Thúy bị khuyết tật vận động, phải ngồi xe lăn nên để giúp thí sinh có thể truyền tải được điệu múa, nhà thiết kế đã tạo điểm nhấn cho chiếc áo dài  ở phần tay 

Xã hội - Nữ sinh Nhân văn đăng quang hoa khôi 'vầng trăng khuyết' (Hình 12).

 Đoàn Lệ Thu vừa gảy đàn vừa đọc thơ Kiều 

Xã hội - Nữ sinh Nhân văn đăng quang hoa khôi 'vầng trăng khuyết' (Hình 13).

 Trần Thị Hạnh khiến khán giả xúc động trào dâng với ca khúc “Con yêu mẹ” bằng giọng hát trong sáng, thơ ngây nhưng dạt dào tình cảm. Đặc biệt là sự xuất hiện của người mẹ khiến Hạnh say mê đến… sai nhạc, lạc giọng đi vì nức nở 

Xã hội - Nữ sinh Nhân văn đăng quang hoa khôi 'vầng trăng khuyết' (Hình 14).

”Nguyễn Thị Ánh Ngọc với phần thuyết trình về mẹ khiến nhiều khán giả òa khóc. Với Ánh Ngọc, mẹ là người mà “cho dù người khác có nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nào, thì ánh mắt người đó dành cho tôi vẫn không bao giờ thay đổi, dịu dàng và chan chứa yêu thương 

Xã hội - Nữ sinh Nhân văn đăng quang hoa khôi 'vầng trăng khuyết' (Hình 15).

Ca sĩ Minh Vương “cháy” hết mình trong chương trình

Xã hội - Nữ sinh Nhân văn đăng quang hoa khôi 'vầng trăng khuyết' (Hình 16).

 Nguyễn Thu Hiền khẳng định “Cây nến cong không phải là xấu. Mọi vật sinh ra đều có ý nghĩa riêng của nó. Tự nhận là nến, tôi cảm thấy mình cần phải cháy và tỏa sáng hơn nữa.” Thu Hiền đã tốt nghiệp khoa Công nghệ thông tin của trường Cao đẳng Sơn La và nhận được chứng chỉ lập trình viên quốc tế dành cho người khuyết tật 

Xã hội - Nữ sinh Nhân văn đăng quang hoa khôi 'vầng trăng khuyết' (Hình 17).

 Đoàn Lệ Thu là cô gái trả lời ứng xử hay nhất, phong thái tự tin nhất với thông điệp “Thượng đế còn ban cho ta hơi thở nghĩa là ta vẫn còn cơ hội” và “Khiếm khuyết lớn nhất của đời người chính là đầu hàng số phận!” 

Xã hội - Nữ sinh Nhân văn đăng quang hoa khôi 'vầng trăng khuyết' (Hình 18).

 Lê Thị Thúy Đoan nhận giải người có trang phục tự chọn đẹp nhất 

Xã hội - Nữ sinh Nhân văn đăng quang hoa khôi 'vầng trăng khuyết' (Hình 19).

Người đẹp có gương mặt khả ái là Nguyễn Thị Ngọc Hòa 

 Xã hội - Nữ sinh Nhân văn đăng quang hoa khôi 'vầng trăng khuyết' (Hình 20).

Nguyễn Thu Hiền nhận giải ba của cuộc thi 

Xã hội - Nữ sinh Nhân văn đăng quang hoa khôi 'vầng trăng khuyết' (Hình 21).

Giải nhì thuộc về Nguyễn Thị Hậu 

Xã hội - Nữ sinh Nhân văn đăng quang hoa khôi 'vầng trăng khuyết' (Hình 22).

 Giây phút đăng quang của Nguyễn Thị Ánh Ngọc 

Xã hội - Nữ sinh Nhân văn đăng quang hoa khôi 'vầng trăng khuyết' (Hình 23).

 Các thí sinh cùng hát vang bài ca “Nối vòng tay lớn”

Thùy Dương

Top 10 'Vẻ đẹp vầng trăng khuyết' giao lưu với khán giả

Chủ nhật, 14/04/2013 | 13:59
Tối ngày 13/4 tại nhà Bát giác-Vườn hoa Lý Thái Tổ diễn ra chương trình âm nhạc đường phố dành cho người khuyết tật với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Cô gái khuyết tật đi thi hoa hậu

Thứ 6, 05/04/2013 | 10:49
Lê Thị Thúy Đoan đi thi hoa hậu. Tin ấy làm nhiều người ở ngõ 402, đường Ngô Gia Tự (quận Long Biên, Hà Nội) ngạc nhiên, bởi Đoan là người khuyết tật, câm điếc bẩm sinh.

Cô gái thủy tinh gieo niềm tin cho người khuyết tật

Thứ 7, 02/03/2013 | 20:30
Căn phòng chưa đầy 10m2 của chị Nguyễn Thị Thu Thương vừa làm nơi ăn ở, vừa là nơi làm việc và thậm chí làm lớp học cho những học viên khuyết tật đến học nghề.