Nữ sinh vận chuyển heroin để

Nữ sinh vận chuyển heroin để "chuẩn bị cho tương lai"

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
0
Cơ quan Công an huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam bốn tháng đối với đối tượng Lê Thị Hóc (bản Na Chảo, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Vụ án này đặc biệt ở điểm "nữ quái" vận chuyển, mua bán heroin hiện là một nữ sinh, đang theo học tại một trường THPT.

"Nữ quái" khoác áo nữ sinh

Đồng chí Trần Công Phúc, Phó phòng Tham mưu Tổng hợp, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết: Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu HĐND sắp tới, ngay từ đầu tháng 5, công an huyện Tương Dương đã phối hợp với các ban ngành có liên quan tổ chức kiểm tra, đảm bảo an ninh từ cơ sở. Trong những đợt truy quét nói trên, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều ổ nhóm chuyên sử dụng ma túy. Nghi ngờ có ai đó chuyên cung cấp hàng cho các con nghiện, nên lãnh đạo công an huyện đã bố trí lực lượng bám địa bàn.

Đối tượng Lê Thị Hóc

Ngay sau đó, chuyên án mang bí số 411M được thành lập. Theo đó, một tổ công tác được bố trí túc trực ngày đêm tại khu vực bản Của Rào, xã Xá Lượng, nơi các con nghiện thường xuyên tụ tập để hút chích. Tổ thứ 2 có nhiệm vụ sàng lọc các đối tượng có nghi ngờ trên địa bàn và vùng lân cận. Sau một tuần theo dõi, thông tin báo về lãnh đạo công an huyện Tương Dương cho biết, không có nhiều đối tượng lạ xuất hiện ở khu vực nghi ngờ mà chỉ có một cô gái chừng 18 tuổi thỉnh thoảng có mặt ở đây. Theo nhận định, rất có thể cô gái trên nằm trong đường dây chuyên cung cấp ma túy ở bản Cửa Rào nên một tổ trinh sát đã được phân công nhiệm vụ bám sát đối tượng.

Sáng ngày 7/5, biết đối tượng xuất phát từ bản Na Chảo, xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn), tổ trinh sát đã ngay lập tức bám theo. Trong quá trình theo dõi, nhận thấy đối tượng có nhiều khả nghi, nhưng đề phòng trường hợp đối tượng có thể dùng mưu mẹo để đánh lừa cơ quan chức năng khi bị phát hiện nên các trinh sát được lệnh kiên trì bam theo. Đến khoảng 16h, khi đối tượng có mặt tại bản Na Chảo, xã Xá Lượng thì các trinh sát tiến hành bủa vây. Cùng thời điểm, công an huyện Tương Dương điều thêm lực lượng để tăng cường, chuẩn bị phương án bắt gọn các đối tượng liên quan. Chừng 30 phút sau, khi đối tượng chuẩn bị giao "hàng", thì các trinh sáp ập tới, bắt quả tang. Khám xét người đối tượng, lực lượng chức năng thu được 29.5g heroin.

Những lời khai “tỉnh bơ”

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên là Lê Thị Hóc (SN 1993, trú tại bản Na Chảo, xã Hữu Kiệm, Kỳ Sơn), hiện đang là học sinh lớp 12 của một trường THPT tại Kỳ Sơn. Xác minh nhân thân, công an được biết trước kia Hóc là một học sinh ngoan hiền, nhưng thời gian gần đây có một số biểu hiện bất thường. Hóc khai nhận thời gian trước đây có một số thanh niên lạ tiếp cận nói lời yêu thương và sau đó nhờ cô vận chuyển heroin xuống Tương Dương, bù lại cô được trả thù lao cao.

Hóc tỉnh bơ nói với các điều tra viên: "Các anh ấy nói đó là cách rất tốt để kiếm tiền "chuẩn bị cho tương lai" nên em đã nghe theo". Gần 1 tháng nay, Hóc nhiều lần bỏ học để nghe theo chỉ đạo của những thanh niên nói trên. Khi hỏi về tên tuổi và xuất xứ của các thanh niên, Hóc cho rằng mình "không hề hay biết, vì các anh ấy xưng hô bằng bí danh".

Đồng chí Trần Công Phúc cho biết, từ lời khai của Hóc, cơ quan điều tra đang tiếp tục truy bắt một đối tượng còn lại trong vụ buôn bán ma túy. Theo nguồn tin của ĐS&PL, các nghi phạm liên quan trong vụ án này hiện cũng đang là học sinh và có độ tuổi như Hóc.

Chỉ trong thời gian ngắn, trên địa bàn Nghệ An đã liên tiếp xảy ra một số vụ buôn bán ma túy liên quan đến học sinh, sinh viên. Đây thực sự là điều đáng báo động vì những kẻ buôn "cái chết trắng" đang lợi dụng những đối tượng đang ngồi trên ghế nhà trường để qua mặt cơ quan chức năng, hòng dễ dàng hơn trong việc gieo rắc ma túy trong xã hội.

Lê Giáp

Cùng chuyên mục

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.

Bắt giam Giám đốc Điện lực huyện Na Rì, Bắc Kạn

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:51
Giám đốc Công ty điện lực huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, vừa bị bắt giữ về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
     
Nổi bật trong ngày

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Đề nghị truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.