Nữ Thủ tướng Australia ngã nhào vì giày cao gót

Nữ Thủ tướng Australia ngã nhào vì giày cao gót

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
0
Nữ Thủ tướng Julia Gillard một lần nữa gặp họa với giày cao gót khi bà ngã đập mặt xuống đất trong chuyến thăm Ấn Độ.

Rất may bà Gillard không bị thương và đã đứng dậy ngay lập tức để tiếp tục chuyến thăm của mình.

Nguyên nhân cú ngã là do gót giày của bà bị kẹt trong đám cỏ ướt ở gần đài tưởng niệm Gandhi, New Delhi.

Sự kiện - Nữ Thủ tướng Australia ngã nhào vì giày cao gót

Sự kiện - Nữ Thủ tướng Australia ngã nhào vì giày cao gót (Hình 2).

"Tôi vẫn ổn. Đàn ông được đi giày phẳng suốt ngày. Nếu bạn đi giày cao gót, nó có thể bị kẹt trong cỏ mềm và khi bạn rút chân ra, chiếc giày vẫn ở nguyên vị trí và kết quả là như bạn thấy đấy", The Australian dẫn lời bà nói.

Sau sự cố, bà Gillard cũng nói không với đề xuất đi giày bốt, cho rằng bà sẽ có thể bị chỉ trích về thời trang ở Australia khi đi giày bốt và mặc váy.

Trước đó, bà Gillard cũng từng bị ngã và đánh rơi một chiếc giày sau khi thoát khỏi một đám biểu tình ở thủ đô Canberra vào ngày Quốc khánh hồi tháng giêng. Cú ngã của bà Gillard đã trở thành đề tài nóng trên khắp các mặt báo ở Australia.

Xem video nữ Thủ tướng Julia Gillard gặp họa vì giày cao gót tại đây

Thiên Yết