Ngày 28/7, TAND tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa phúc thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Lý Hùng (SN 1993) và Phạm Quốc Bảo (SN 1987) cùng trú xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) về tội Cố ý gây thương tích .
Theo hồ sơ vụ án, tối ngày 8/6/2014 do Nguyễn Lý Hùng có mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau với anh Hồ Minh Phương (cùng trú xã Hải Trạch). Đến khoảng 0h30 phút ngày 9/6, Hùng điện thoại rủ Phạm Quốc Bảo cùng 3 người bạn đến đánh anh Phương. Khi cả nhóm tập trung ở bờ kè xã Hải Trạch, Bảo cùng đồng bọn đến hai nhà dân ở gần đó lấy trộm 2 con dao và một thanh sắt. Sau khi có hung khí trong tay, cả nhóm tiến nhà anh Phương “hỏi tội”.
Đến nhà, thấy anh Phương đang ngồi chơi điện thoại ở trước cửa, cả nhóm của Hùng xông đến, dùng dao và gậy đánh, chém vào đầu, vai, cánh tay anh Phương. Sau đó, thấy anh Phương nằm gục xuống đất bất tỉnh, cả nhóm của Hùng bỏ về nhà. Số hung khí mang theo được chúng ném xuống biển phi tang.
Hai bị cáo trước vành móng ngựa
Về phần anh Phương, được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo kết quả giám định Pháp y, anh Phương bị thương tật với tỷ lệ 26% cơ thể.
Trong phiên tòa sơ thẩm, nhóm của Nguyễn Lý Hùng đều chịu mức án thích đáng theo quy định của Pháp luật. Tuy nhiên, cho rằng bản án 15 tháng tù giam là quá nặng với mình, cả hai bị cáo Nguyễn Lý Hùng và Phạm Quốc Bảo cùng làm đơn kháng cáo.
Tại phiên tòa phúc thẩm, khi thẩm phán đề nghị Hùng và Bảo đưa ra lý do cũng như tình tiết mới để HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt trong bản án sơ thẩm, thì cả hai không đưa ra được tình tiết mới.
Đối với bị cáo Hùng, đưa ra tình tiết mình tham gia cứu hộ, cứu nạn tàu cá trong cơn bão năm 2010, nhưng khi HĐXX hỏi giấy chứng nhận của chính quyền địa p