Nước cờ mới cứu Apple đang 'thất thủ'

Nước cờ mới cứu Apple đang 'thất thủ'

Chủ nhật, 16/06/2013 | 10:34
0
Loạt tin đồn mới đây về việc Apple đang thử nghiệm không phải một mà là tận 2 model iPhone màn hình lớn dường như đi ngược hoàn toàn với châm ngôn kinh doanh và sáng tạo của hãng này bấy lâu nay.

> Tin tức công nghệ hấp dẫn, thiết thực và nhanh nhất tại Nguoiduatin.vn

Apple phản đòn hay e sợ Samsung?

Nếu như Steve Jobs lúc còn sống luôn mỉa mai cười khẩy vào các sản phẩm giá rẻ thì giờ đây, có tới 90% dân công nghệ khẳng định sắp có iPhone giá rẻ với đủ tông màu khác nhau. Dù Apple và có chấp nhận hay không thì ngày nay, một thực tế rõ ràng đang phơi bày trước mắt chúng ta, đó là: Apple đang học theo bài toán kinh doanh của đại kình địch Samsung Electronics.

Công nghệ - Nước cờ mới cứu Apple đang 'thất thủ'

Hình ảnh được cho là của iPhone giá rẻ nhiều màu sắc

Trước hết, phải nói đến việc Samsung là hãng đầu tiên khơi mào cho xu hướng phablet - smartphone màn hình lớn, nôm na là smartphone lai máy tính bảng. Và cùng lúc với việc tung ra những sản phẩm cao cấp như siêu phẩm Galaxy S4 để đối đầu iPhone, Samsung cũng ào ạt trình làng nhiều smartphone giá rẻ, chinh phục các thị trường tiềm năng như Trung Quốc, Ấn Độ và các thị trường đang phát triển khác.

Mối đe dọa mang tên Samsung ngày càng lớn trong mắt đại gia California. Samsung hiện tại thậm chí đã vượt qua Apple về thị phần nhờ sự ăn khách của đại gia đình Galaxy S và Galaxy Note, nhờ các chiến dịch marketing rầm rộ và cả những đợt sóng sản phẩm mới liên miên bất tận, bủa vây người dùng. So về nền tảng, những gì mà Samsung đạt được ngày nay có thể tạm gọi là chiến thắng.

Công nghệ - Nước cờ mới cứu Apple đang 'thất thủ' (Hình 2).

Một trong những con Át chủ bài của Samsung

"Chỉ có là kẻ ngốc mới khoanh tay ngồi im nhìn đối thủ tung hoành", một chuyên gia bình luận về vị thế hiện tại của Apple. Tin đồn hôm qua rộ lên rằng sẽ có ít nhất 2 model iPhone cỡ lớn: 4,7 inch và 5.7 inch sẽ được Apple giới thiệu trong năm 2014. Các nguồn tin cho hay Apple đã tiếp cận một số nhà cung cấp linh kiện để đặt vấn đề về màn hình iPhone lớn, dù vậy, không ai dám chắc Apple có thực sự xuất xưởng những sản phẩm này hay không.

"Họ liên tục thay đổi cấu hình của sản phẩm cho tới tận phút chót, vì vậy không ai dám khẳng định đây đã là mô hình cuối hay chưa", một người trực tiếp liên quan cho hay.

Gồng mình chịu sức ép

Dù Tim Cook luôn khẳng định 4-inch là kích cỡ lý tưởng của iPhone để người dùng có thể thoải mái cầm bằng một tay, thì cơn sốt nhà nhà "phablet" dường như cũng đang khiến cho Táo khuyết phải ngầm dao động. Hoặc cũng có thể, sức ép không chỉ đến từ thị trường mà còn từ chính các cổ đông, những người vô cùng sốt ruột khi đã 8 tháng nay, Apple chưa giới thiệu được một phần cứng thực sự quan trọng nào. Nhiều nhà phân tích đã đặt dấu hỏi về năng lực sáng tạo của Apple, rằng phải chăng kể từ sau sự ra đi của Steve Jobs, tốc độ sáng chế sản phẩm mới cũng vì thế mà đuối hẳn? Nói cách khác, linh hồn Steve Jobs không còn, mọi sản phẩm thếhệ sau của iPhone đều chỉ là một bản sao chép, tô đi xoá lại trên một tờ nháp cũ?

Công nghệ - Nước cờ mới cứu Apple đang 'thất thủ' (Hình 3).

"Linh hồn đã mất" của Apple

iPhone 5 được tung ra từ tháng 9 năm ngoái cũng là model đầu tiên chia tay với màn hình 3.5 inch quen thuộc. Nhưng so với các đối thủ bán chạy trên thị trường hiện nay thì iPhone 5 chẳng khác gì một kẻ tí hon, nhất là khi đặt cạnh màn hình 5-inch của Galaxy S4 hay 5.5 inch của Galaxy Note 2. Trong giai đoạn mà người dùng ngày càng lướt web và xem video trên điện thoại nhiều hơn, thì màn hình bé cũng làm nảy sinh nhiều bức xúc hơn hẳn.

Công nghệ - Nước cờ mới cứu Apple đang 'thất thủ' (Hình 4).

Nhiều khả năng, tháng 9 này Apple sẽ ra mắt iPhone 5S, song kích cỡ của model này sẽ vẫn giữ nguyên so với iPhone 5. Đây có thể coi là một sự mạo hiểm của Apple và có thể khiến nhiều người dùng thất vọng, đủ để nhảy xuồng sang sân chơi Android. Nếu kịch bản diễn ra như vậy thật thì giá cổ phiếu Apple sẽ không chỉ dừng lại ở mức giảm 20% như hiện nay, và sự kiêu hãnh mà Apple tận hưởng bấy lâu cũng sẽ bị tổn thương không ít.

Đa dạng hóa sản phẩm

Các chuyên gia phân tích tin rằng, hơn bao giờ hết, Apple cần phải đa dạng hóa danh mục sản phẩm của hãng, thay vì mỗi năm chỉ tung ra đúng một phiên bản iPhone mới như hiện nay. Vị thế của hãng đã không còn ở thế "sừng sững, độc tôn" để duy trì mô hình đó lâu hơn nữa. Thay vào đó, người ta đã bắt gặp Apple phải "học lỏm" nhiều tính năng của các đối thủ Android, Windows Phone ở hệ điều hành iOS 7. Cấu hình của iPhone 5 hiện tại cũng rất lép vế nếu so với HTC One hay Samsung Galaxy S4.

Công nghệ - Nước cờ mới cứu Apple đang 'thất thủ' (Hình 5).

"Họ cần thỏa mãn nhiều nhu cầu của người dùng hơn. Một iPhone giá rẻ để tấn công các thị trường tăng trưởng nhanh như Trung Quốc và để đối phó với chính sách sản phẩm/giá bán đa dạng của Samsung", Gartner bình luận. Trung Quốc hiện là thị trường smartphone lớn nhất thế giới và được dự báo sẽ tăng trưởng tới 48% trong năm nay. Nếu bỏ qua Trung Quốc và nhường lại sân chơi này cho Samsung, HTC hay Nokia, Apple có thể sẽ phải dành cả 10 năm tới để khóc ròng trong hối tiếc! 

Hơn nữa, nếu như Apple từng rất thành công trong việc bán nhiều dòng máy nghe nhạc iPod và nhiều phiên bản iPad khác nhau thì tại sao iPhone lại không thể? Thế nên thay vì khẳng định như đinh đóng cột rằng Không bao giờ có chuyện nhiều hơn một model iPhone trong một năm, thì tại sự kiện All Things D hồi cuối tháng 5, Tim Cook đã úp mở rằng: "Giờ chưa có nhưng không có nghĩa tương lai tuyệt đối không có".

Công nghệ - Nước cờ mới cứu Apple đang 'thất thủ' (Hình 6).

Giải thích cho sự tréo ngoe nói trên, Cook nói rằng iPod có nhiều dòng, nhiều mức giá là để thỏa mãn nhiều đối tượng và nhu cầu khác nhau. Nhưng với điện thoại, hãng chưa rõ đã đến thời điểm mà mỗi phân khúc người dùng đều "đủ lớn" để đáp ứng hay chưa, nhất là khi màn hình lớn đòi hỏi phải đánh đổi nhiều yếu tố như thời lượng pin, độ phân giải và độ sáng màn hình.

Lời kết

Trong lúc chờ đợi thêm thông tin về "phablet" iPhone thì các tin đồn cho biết, iPhone 5S và iPhone giá rẻ sẽ bắt đầu được sản xuất thử trong tháng tới. Việc sản xuất đại trà sẽ bắt đầu từ tháng 8 để có thể kịp ra mắt trong tháng 9.

"Đúng ra công đoạn sản xuất thử phải bắt đầu trong tháng 6, nhưng việc pha màu diễn ra lâu hơn dự kiến. Apple có những chuẩn mực rất cao, tới mức lý tưởng hóa", một nguồn tin tiết lộ. Cũng người này cho biết khoảng 20 triệu iPhone vỏ nhựa sẽ được xuất kho trong quý IV/2013.

Liệu rằng các tín đồ iFan có thể tin tưởng và cho Apple thêm một cơ hội nữa?

> Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng

> Tin tức Công nghệ hấp dẫn tại TechZ

Hằng Giang

Những điện thoại hai sim 'giá bèo' của Nokia

Thứ 2, 03/06/2013 | 15:10
Ở mức giá 1-2 triệu đồng, “dế” giá rẻ hai sim Nokia luôn giành được sự ưa chuộng của người dùng. Dưới đây là những điện thoại đáng dùng nhất, đáng chờ đợi nhất của hãng điện thoại đến từ Phần Lan hiện nay.

Điện thoại giống Lumia bán 1,4 triệu đồng

Thứ 2, 22/04/2013 | 07:59
Nokia vẫn chứng tỏ vị thế của mình trong phân khúc điện thoại tầm trung khi liên tiếp giới thiệu những mẫu điện thoại ấn tượng. Một trong số đó có thể kể đến chiếc điện thoại Nokia 206 (2 sim) có thiết kế tương tự như dòng Lumia cao cấp với giá bán 1,4 triệu đồng.

Điện thoại Facebook của Nokia giá 1,3 triệu đồng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
– Asha 205 và Asha 206 là hai mẫu điện thoại có phím Facebook đầu tiên vừa được Nokia trình làng.

Acer: 'Chúng tôi rất muốn làm một chiếc điện thoại Windows 8'

Thứ 6, 14/06/2013 | 11:00
Tuy nhiênm Acer chờ đợi nhiều hơn ở hệ điều hành mới từ Microsoft. Vì vậy, kế hoạch sản xuất vẫn chưa được triển khai.