'Nướng' hơn nửa tỷ đồng vào sòng bạc Campuchia rồi hoang báo cướp

'Nướng' hơn nửa tỷ đồng vào sòng bạc Campuchia rồi hoang báo cướp

Thứ 3, 28/06/2016 | 11:13
0
Sau khi cháy túi ở sòng bạc Campuchia, Út liền tung tin giả mình vừa bị cướp để chiếm đoạt tiền. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an đã lật tẩy hành vi này của Út.

Ngày 28/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa kết thúc điều tra và chuyển sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trương Văn Út (36 tuổi, ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) với hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ điều tra , chị Nguyễn Thị Phụng (38 tuổi, ngụ xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) và Trương Văn Út cùng hùn vốn để mua lúa xay xát bán cho các doanh nghiệp xuất khẩu ở tỉnh Cà Mau.

Pháp luật - 'Nướng' hơn nửa tỷ đồng vào sòng bạc Campuchia rồi hoang báo cướp

Đối tượng Trương Văn Út tại cơ quan công an.

Cuối tháng 12/2014, chị Phụng chuyển khoản cho Út số tiền 930.340.000 đồng (trong đó Út hùn 250.000.000 đồng) để mua lúa ở huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau).

Sau khi nhận được tiền của chị Phụng chuyển khoản, Út chỉ dùng số tiền 302.000.000 đồng mua được gần 64 tấn lúa, số còn lại 628.340.000 đồng sang Campuchia đánh bạc và đã thua hết.

Nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền trên, khi về Việt Nam, Út tung tin giả mình bị cướp giật. Hay tin Út bị cướp, chị Phụng đến Công an huyện Trần Văn Thời trình báo vụ việc.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra Út đã thừa nhận hành vi tung tin giả bị cướp của mình. Sau đó, hồ sơ vụ việc đã được Công an huyện Trần Văn Thời chuyển về Công an Vĩnh Long thụ lý theo thẩm quyền.

Đến ngày 10/5, đối tượng Trương Văn Út bị Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi trên.

Thanh Lâm

Cùng chuyên mục

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.