Hãi hùng 'xe dù, bến cóc' ngay trong thành phố Huế

Hãi hùng 'xe dù, bến cóc' ngay trong thành phố Huế

Chủ nhật, 15/05/2016 | 11:13
0
Xe dù “đội lốt” xe hợp đồng du lịch đón trả khách ngay trong thành phố Huế gây mất an toàn giao thông và bất bình dư luận.

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, tại các tuyến đường trung tâm như: Lê Lợi, Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Lê Lai, Nguyễn Huệ (khu vực Bệnh viện Đại học y Dược Huế) nhiều xe dù mang biển số tỉnh Quảng Bình không rõ từ điểm nào tới nhưng vẫn ngang nhiên đón trả khách "chớp nhoáng", sai quy định trước cổng bệnh viện gây náo loạn cả tuyến phố.

Tình trạng này cũng diễn ra trước cổng số 1 (đường Lê Lợi), cổng số 4 (đường Ngô Quyền) Bệnh viện Trung ương Huế thuộc phường Vĩnh Ninh, TP Huế (Thừa Thiên Huế).

Theo quan sát, sau khi nhận trả khách tại TP Huế, các xe dù này nằm ì đợi khách để tiếp tục hành trình ở các tuyến đường Lê Lai, Hai Bà Trưng và Phan Đình Phùng.

Khoảng 10h30 các xe bắt đầu nổ máy hoạt động, điển hình xe mang BKS: 73A- 048.17, 73B- 002.57, 73B- 003.26 và 73B-004.81 …, chạy như “rùa bò” vòng quanh các nẻo đường nêu trên để đón khách trong "tích tắc".

Pháp luật - Hãi hùng 'xe dù, bến cóc' ngay trong thành phố Huế

Pháp luật - Hãi hùng 'xe dù, bến cóc' ngay trong thành phố Huế (Hình 2).

Xế hộp mang BKS 73A- 048.17, nằm ì để đón khách ngay trung tâm TP Huế.

Trong vai một hành khách, chúng tôi tiếp cận xe 9 chỗ mang BKS 73A-048.17 thì được biết xe này thuộc nhà xe Hạnh Luyến chuyên chạy tuyến Nông trường Việt Trung – Đồng Hới – Bệnh viện Trung ương Huế - Bến xe phía Nam Huế.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu được biết nhà xe Hạnh Luyến chuyên chạy tuyến cố định Quảng Bình - Đà Nẵng. Để qua mặt lực lượng chức năng, nhà xe này đã đầu tư 1 xế hộp loại 9 chỗ nằm ngay trung tâm TP. Huế để đón khách, rồi sau đó trung chuyển lên đường tránh Huế để sang xe khác (loại 16 chỗ).

Cuối chiều tài xế và phụ xe lại đón khách để ra Quảng Bình. Nhà xe này còn in card để gửi khách hàng về tuyến lộ trình của xe.

Ngoài nhà xe trên, nhiều xe không đăng ký luồng tuyến cũng đón trả khách sai nơi quy

Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.
     
Nổi bật trong ngày

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.