Ô nhiễm không khí khiến trẻ con bệnh nhiều hơn

Ô nhiễm không khí khiến trẻ con bệnh nhiều hơn

Thứ 3, 02/04/2013 | 14:50
0
Không khí ô nhiễm, tiếng ồn, tia cực tím, thức ăn không đảm bảo vệ sinh, là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của các bé.

Thep Phó giáo sư - Tiến sĩ Phạm Thị Minh Hồng, ĐH Y dược TP HCM, nghiên cứu mới nhất thực hiện trên trẻ từ 2 đến 5 tuổi tại TP HCM cho thấy, tình trạng ô nhiễm không khí trong nhà và ngoài trời đã khiến các mắc bệnh hô hấp nhiều hơn, đặc biệt là trẻ bị mắc bệnh hen.

Việt Nam Xanh - Ô nhiễm không khí khiến trẻ con bệnh nhiều hơn
Môi trường trong lành, nhiều cây xanh sẽ có lợi cho sức khỏe của bé. Ảnh minh họa: Phương Nghi 

Qua nghiên cứu này, các bác sĩ xác định, trẻ bị tiếp xúc với môi trường ô nhiễm sẽ tăng nguy cơ mắc các chứng bệnh hô hấp và tiêu hóa. Lượng trẻ mắc bệnh hen thường xuyên lên cơn hen cấp nhiều hơn, nhiều bé thậm chí phải nhập viện cấp cứu chỉ vì khói thuốc lá, khói xe.

Theo tiến sĩ Hồng, ô nhiễm không khí ngoài trời chính là yếu tố độc hại đầu tiên tiên ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Bố mẹ cần tránh cho con tiếp xúc thường xuyên với khói xe, khu vực có nhiều bụi bay lơ lửng hoặc khu vực có xả khí thải.

Nghiên cứu cho thấy, trẻ chơi ngoài trời nhiều sẽ thở nhanh hơn và hít nhiều chất ô nhiễm hơn so với người lớn. Ngoài ra do đường hô hấp của trẻ hẹp hơn sẽ dẫn đến việc chất gây ô nhiễm dễ kích thích gây tắc nghẽn đường thở hơn.

“Trẻ tiếp xúc lâu dài với môi trường ngoài trời bị ô nhiễm có thể bị giảm chức năng phổi, tăng triệu chứng hô hấp như ho, khò khè, khó thở, nhiễm trùng hô hấp trên”, bác sĩ Hồng nói.

Ô nhiễm gồm khói bếp, bụi từ tủ gỗ, lông chó mèo, gián, chuột, thuốc diệt côn trùng, khói thuốc lá, khói hương (nhang)… trong nhà hoặc trong trường học cũng là yếu tố có thể gây hại cho sức khỏe của trẻ.

Không chỉ không khí, tiếng ồn quá mức và ánh sáng mặt trời quá gay gắt cũng là hai yếu tố có hại cho trẻ. “Tiếng ồn có thể tác động sinh lý có thể gây mất ngủ, tăng nhịp tim, huyết áp. Ngoài ra, tiếp xúc thường xuyên với âm thanh quá to cũng có thể gây căng thẳng tâm lý khiến nhức đầu, mỏi mệt, giảm sức nghe”, bác sĩ Hồng cho biết.

Ánh sáng có lợi cho trẻ vì giữ vai trò quang tổng hợp, sản xuất vitamin D, nhưng tia cực tím (UVR) lại gây tác hại lên da, mắt và hệ miễn dịch. Bà Hồng khuyên phụ huynh chỉ nên cho trẻ tắm nắng trước 9h sáng và không nên kéo dài quá một giờ. Trẻ dưới 6 tháng nên mặc quần áo, đội nón có vành tránh nắng trong thời gian 10-16h.

Thức ăn không đảm bảo vệ sinh cũng là một trong những nguyên nhân gây bệnh cho trẻ. Phụ huynh cần chú ý rửa sạch trái cây, gọt vỏ trước khi cho trẻ ăn, không cho trẻ ăn trứng sống, thịt cá sống. Thức ăn phải được nấu chín và bảo quản trong nhiệt độ thích hợp.

Phương Nghi (Vnexpress.net)

Loài người đang chết dần, chết mòn vì ô nhiễm không khí

Thứ 3, 26/03/2013 | 17:27
Mỗi năm có khoảng 2 triệu người chết vì ô nhiễm không khí - đó là lời cảnh báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra mới đây.

Việt Nam nằm trong 10 nước không khí ô nhiễm nhất thế giới

Thứ 3, 26/03/2013 | 08:48
Việt Nam nằm trong số 10 quốc gia có không khí ô nhiễm nhất thế giới, theo một nghiên cứu thường niên về môi trường do các trường đại học của Mỹ thực hiện và công bố tại Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos mới đây.

Doanh nghiệp làm ô nhiễm, "những đứa trẻ thấy tội"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
Nhà máy sản xuất gây ô nhiễm, dân “kêu” chính quyền xuống kiểm tra, rồi nhà máy lại tiếp tục sản xuất. Không biết tình trạng này kéo dài đến bao giờ, khi mà hàng trăm hộ dân vẫn đang phải sống trong môi trường ô nhiễm kéo dài gần 2 năm nay.