Ô nhiễm nghẹt thở, Trung Quốc đóng cửa trường học

Ô nhiễm nghẹt thở, Trung Quốc đóng cửa trường học

Thứ 6, 06/12/2013 | 15:23
0
Tình trạng ô nhiễm không khí nguy hiểm buộc các trường học tại hai thành phố ở miền đông Trung Quốc phải tạm thời đóng cửa.

Tình trạng ô nhiễm không khí nặng nề ở hai thành phố Nam Kinh (tỉnh Giang Tô) và Thanh Đảo (tỉnh Sơn Đông) đang khiến đời sống của người dân tê liệt.

Một cư dân mạng viết trên Twitter cá nhân: "Bầu trời màu vàng nhạt còn không khí đầy mùi nồng nặc gây nghẹt thở".

Ở Nam Kinh, thủ phủ của tỉnh Giang Tô, màu sắc của ánh nắng mặt trời được mô tả như "lòng đỏ trứng muối". Hôm thứ Tư, chính quyền đã đưa ra "báo động đỏ" về tình trạng ô nhiễm không khí.

Tiêu điểm - Ô nhiễm nghẹt thở, Trung Quốc đóng cửa trường học

Các quan chức cho hay, chỉ số chất lượng không khí tại Nam Kinh đã đạt mức 354 vào hôm thứ Tư. Chỉ số này vượt qua mức 300 là ‘rất độc hại’. Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo chỉ số chất lượng không khí trung bình là dưới mức 20.

Thanh Đảo, một thành phố ven biển ở tỉnh Sơn Đông cũng bị bao phủ trong bầu không khí ô nhiễm ở mức báo động.  

Chính quyền thành phố Nam Kinh đã yêu cầu đóng cửa các trường tiểu học và trung học, đồng thời tăng cường kiểm soát các chất công nghiệp gây ô nhiễm Trong khi thành phố Thanh Đảo cấm mọi hoạt động ngoài trời cũng như việc đốt lá, rác và hạn chế sử dụng xe công.

Do tình trạng ô nhiễm ở mức độ nghiêm trọng vẫn tiếp diễn nên các biện phát này có thể sẽ được áp dụng trong thời gian dài, Tân Hoa xã cho biết.

Một số hình ảnh về tình trạng ô nhiễm không khí tại Trung Quốc:

Tiêu điểm - Ô nhiễm nghẹt thở, Trung Quốc đóng cửa trường học (Hình 2).

Tiêu điểm - Ô nhiễm nghẹt thở, Trung Quốc đóng cửa trường học (Hình 3).

Tiêu điểm - Ô nhiễm nghẹt thở, Trung Quốc đóng cửa trường học (Hình 4).

Tiêu điểm - Ô nhiễm nghẹt thở, Trung Quốc đóng cửa trường học (Hình 5).

Tiêu điểm - Ô nhiễm nghẹt thở, Trung Quốc đóng cửa trường học (Hình 6).

Tiêu điểm - Ô nhiễm nghẹt thở, Trung Quốc đóng cửa trường học (Hình 7).

Tiêu điểm - Ô nhiễm nghẹt thở, Trung Quốc đóng cửa trường học (Hình 8).

Tiêu điểm - Ô nhiễm nghẹt thở, Trung Quốc đóng cửa trường học (Hình 9).

Tiêu điểm - Ô nhiễm nghẹt thở, Trung Quốc đóng cửa trường học (Hình 10).

Tiêu điểm - Ô nhiễm nghẹt thở, Trung Quốc đóng cửa trường học (Hình 11).

Linh An (Theo Huffingtonpost)

Ô nhiễm không khí: Không phải chuyện của một quốc gia

Thứ 4, 17/04/2013 | 10:00
Những ngày qua, Trung Quốc đã trở thành tâm điểm thế giới về vấn đề môi trường khi mà các báo cáo lần lượt cảnh báo tình trạng ô nhiễm không khí của nước này đang ở mức báo động.

1,2 triệu người Trung Quốc chết vì ô nhiễm không khí

Thứ 4, 03/04/2013 | 19:41
Theo một nghiên cứu quốc tế, ô nhiễm không khí đã giết chết 1,2 triệu người Trung Quốc chỉ trong năm 2010, chiếm 40% số người tử vong do ô nhiễm không khí toàn cầu.

Loài người đang chết dần, chết mòn vì ô nhiễm không khí

Thứ 3, 26/03/2013 | 17:27
Mỗi năm có khoảng 2 triệu người chết vì ô nhiễm không khí - đó là lời cảnh báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra mới đây.

Lý do Obama không được dùng iPhone

Thứ 6, 06/12/2013 | 13:30
Obama vốn là một tín đồ của BlackBerry từ trước khi ông trở thành tổng thống nước Mỹ. Nhưng sự thực, chính bản thân ông cũng không có sự lựa chọn khác.

Những tên gọi chưa biết của Nelson Mandela

Thứ 6, 06/12/2013 | 13:08
Thế giới mới chỉ biết biết đến ông với cái tên Mandela. Tuy nhiên, người khai sinh ra nền dân chủ ở Nam Phi còn có những cái tên ý nghĩa khác tại chính quê hương của mình.

2 bác sĩ Việt chết trong vụ đánh bom ở Yemen

Thứ 6, 06/12/2013 | 23:33
Theo hãng thông tấn Saba, vụ đánh bom liều chết tại khu vực thuộc Bộ Quốc phòng Yemen hôm 5/12 làm 7 người nước ngoài thiệt mạng, trong đó có 2 bác sĩ người Việt Nam.

Ô nhiễm không khí: Không phải chuyện của một quốc gia

Thứ 4, 17/04/2013 | 10:00
Những ngày qua, Trung Quốc đã trở thành tâm điểm thế giới về vấn đề môi trường khi mà các báo cáo lần lượt cảnh báo tình trạng ô nhiễm không khí của nước này đang ở mức báo động.

1,2 triệu người Trung Quốc chết vì ô nhiễm không khí

Thứ 4, 03/04/2013 | 19:41
Theo một nghiên cứu quốc tế, ô nhiễm không khí đã giết chết 1,2 triệu người Trung Quốc chỉ trong năm 2010, chiếm 40% số người tử vong do ô nhiễm không khí toàn cầu.

Loài người đang chết dần, chết mòn vì ô nhiễm không khí

Thứ 3, 26/03/2013 | 17:27
Mỗi năm có khoảng 2 triệu người chết vì ô nhiễm không khí - đó là lời cảnh báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra mới đây.

Lý do Obama không được dùng iPhone

Thứ 6, 06/12/2013 | 13:30
Obama vốn là một tín đồ của BlackBerry từ trước khi ông trở thành tổng thống nước Mỹ. Nhưng sự thực, chính bản thân ông cũng không có sự lựa chọn khác.

Những tên gọi chưa biết của Nelson Mandela

Thứ 6, 06/12/2013 | 13:08
Thế giới mới chỉ biết biết đến ông với cái tên Mandela. Tuy nhiên, người khai sinh ra nền dân chủ ở Nam Phi còn có những cái tên ý nghĩa khác tại chính quê hương của mình.

2 bác sĩ Việt chết trong vụ đánh bom ở Yemen

Thứ 6, 06/12/2013 | 23:33
Theo hãng thông tấn Saba, vụ đánh bom liều chết tại khu vực thuộc Bộ Quốc phòng Yemen hôm 5/12 làm 7 người nước ngoài thiệt mạng, trong đó có 2 bác sĩ người Việt Nam.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

"Cá mập ma" với hình dáng kỳ dị được phát hiện ở Thái Lan

Thứ 4, 27/03/2024 | 05:57
Một loài cá mập với cái đầu đồ sộ, đôi mắt to và những chiếc vây giống như có lông vừa được phát hiện ở biển Andaman, ngoài khơi Thái Lan.

Câu chuyện “giảm thiểu rủi ro” của Đức và EU đối với Trung Quốc

Thứ 4, 27/03/2024 | 13:52
Sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc chủ yếu là vấn đề của Đức, không phải vấn đề của châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Chính phủ “thân phương Tây” thất bại, Bulgaria nguy cơ phải bầu cử sớm

Thứ 4, 27/03/2024 | 06:00
Quá trình đàm phán chuyển giao quyền lực giữa 2 khối chính trị lớn nhất Bulgaria đã trở thành cuộc tranh cãi mang tính đảng phái về các vấn đề.