Ô tô đi vào trung tâm TP.HCM sẽ phải đóng phí

Ô tô đi vào trung tâm TP.HCM sẽ phải đóng phí

Võ Công Thư
Thứ 5, 12/10/2017 | 11:48
0
Dự án “Thu phí ô tô vào trung tâm TP.HCM để hạn chế ùn tắc giao thông” nhằm kéo giảm tình trạng kẹt xe tại các quận trung tâm TP nói riêng và trên toàn TP nói chung.
Xã hội - Ô tô đi vào trung tâm TP.HCM sẽ phải đóng phí

Xe ô tô vào trung tâm thành phố sẽ phải đóng phí.

Công ty Cổ phần công nghệ Tiên Phong (ITD) vừa trình UBND TP.HCM và sở Giao thông Vận tải (GTVT) đề xuất dự án “Thu phí ô tô vào trung tâm TP.HCM để hạn chế ùn tắc giao thông”.

Dự án này được thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP.HCM từ tháng 3/2012. Tuy nhiên, do dự án được lập cách đây đã lâu nên lần này sở GTVT đề nghị công ty Cổ phần công nghệ Tiên Phong bổ sung để hoàn chỉnh dự án mới. Theo đó, ô tô vào trung tâm TP.HCM sẽ bị thu phí với mức từ 30.000 - 50.000 đồng/lượt (tùy từng loại xe).

Theo dự án này, 36 cổng thu phí tự động sẽ được xây trên các tuyến đường bao quanh quận 1, 3 và vùng giáp ranh với quận 5, 10. Mục tiêu của dự án nhằm làm giảm ùn tắc giao thông cho khu vực trung tâm TP vào giờ cao điểm.

36 cổng thu phí tự động dự kiến sẽ được xây trên các tuyến đường vào trung tâm, gồm: Đường 3/2, Lê Hồng Phong, Lý Thái Tổ, Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Kiệt, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Phúc Nguyên (giao với đường Cách Mạng Tháng Tám) và tuyến đường Hoàng Sa dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Tại cổng sẽ lắp các thiết bị tính phí và camera chuyên dụng để nhận dạng các loại xe.

Theo đề xuất của ITD, mức thu phí từ 40.000 đồng đối với ô tô cá nhân, 30.000 đồng đối với taxi (có đăng ký tại TP.HCM) và 50.000 đồng đối với xe tải và xe buýt thương mại (kể cả xe biển xanh). Các ô tô khi vào trung tâm TP sẽ phải lắp thiết bị nộp phí. Thiết bị này tương thích với thiết bị thu phí tự động mà bộ GTVT sẽ yêu cầu các xe ô tô trang bị.

Trong trường hợp các xe không chịu lắp thiết bị thu phí, khi đến trạm, hệ thống sẽ báo xe không qua được. Những xe không chịu trả phí dù đã lắp thiết bị nộp phí, camera sẽ chụp lại biển số xe và bị xử phạt theo Nghị định của Chính phủ.

Việc thu phí sẽ thực hiện trong các giờ cao điểm, thời gian thu phí sẽ kéo dài từ 6h đến 19h hằng ngày. Đối với xe ô tô ra khỏi trung tâm TP sẽ không bị thu phí.

Theo ITD, tổng mức đầu tư dự án là 1.797 tỷ đồng theo hình thức PPP (Nhà nước và tư nhân hợp tác), BLT (xây dựng, thuê dịch vụ và chuyển giao) trong thời gian 15 năm. 

Dự kiến thời gian chuẩn bị dự án là năm 2017-2018. Dự án sẽ tiến hành xây lắp vào năm 2018-2019 và giai đoạn khai thác (bắt đầu thu phí) năm 2019-2034.

Theo lãnh đạo công ty Cổ phần công nghệ Tiên Phong, hiện nay đề án trên đang được bổ sung, hoàn thiện để trình Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM xem xét. 

TP.HCM: Mưa lớn sáng đầu tuần, người dân bơ phờ với kẹt xe

Thứ 2, 02/10/2017 | 10:01
Sáng sớm 2/10, một cơn mưa lớn đổ xuống TP.HCM khiến nhiều tuyến đường ách tắc, giao thông qua lại khó khăn. Nhiều người đi học, đi làm trong buổi sáng đầu tuần rất vất vả.

TP.HCM: Lắp camera giao thông gần 11 tỷ đồng có giảm kẹt xe?

Thứ 4, 12/07/2017 | 13:00
Mới đây, sở GTVT TP.HCM đã đề xuất với UBND thành phố thực hiện thí điểm dự án tích hợp lắp đặt camera với kinh phí 11 tỷ đồng để giảm tình trạng kẹt xe.

Giảm kẹt xe không nhất thiết phải 'học lệch giờ, làm lệch ca'

Thứ 2, 22/05/2017 | 14:00
Tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc băn khoăn: “Tại sao phải “học lệch ca” khi học sinh, sinh viên không bao giờ là đối tượng gây nên tình trạng kẹt xe vào giờ cao điểm”.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.