Ô tô giá rẻ vẫn không ngừng vào Việt Nam

Ô tô giá rẻ vẫn không ngừng vào Việt Nam

Thứ 6, 14/04/2017 | 23:41
0
Làn sóng ô tô giá rẻ tràn vào thị trường Việt Nam, đồng nghĩa với việc giấc mơ sở hữu một chiếc xe 4 bánh của người Việt không còn là giấc mơ?

Theo số liệu thống kế của Tổng cục Hải quan cho thấy, riêng trong tháng 3/2017 đã có đến 11.185 xe ô tô nhập khẩu vào Việt Nam, trong đó có 6.700 xe từ 9 chỗ trở xuống với tổng giá trị 180 triệu USD.

Theo đó, cả 3 tháng đầu năm 2017, nước ta nhập đến 26.506 ô tô, tăng đến 34,4 % so với cũng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, giá khai báo Hải quan của mỗi chiếc xe cũng giảm đáng kể so với năm 2016 (từ 550 triệu đồn xuống 400 triệu đồng).

Đánh giá - Ô tô giá rẻ vẫn không ngừng vào Việt Nam

 Xe nhập khẩu giá rẻ từ Ấn Độ thu hút người tiêu dùng.

Qua đó, có thể thấy giá mỗi chiếc xe ô tô nhập khẩu về Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2017 giảm sâu đến 150 triệu đồng là nguyên nhân chính khiến nước ta đang bùng nổ ô tô giá rẻ. Thị trường nhập khẩu ô tô chính của Việt Nam là Thái Lan, Indonesia. Đây là 2 nước nằm trong khu vực ASEAN, với chính sách giảm thuế nhập khẩu ô tô từ 40% xuống 30% của Chính phủ đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ồ ạt nhập khẩu và kinh doanh ô tô giá rẻ.

Riêng Ấn Độ là thị trường ngoài ASEAN nhập khẩu nhiều nhất vào Việt Nam với 4.800 chiếc, trị giá 18,3 triệu USD và gần như 100% là xe du lịch dưới 9 chỗ, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2016. Mức giá bình quân khai báo Hải quan của ô tô Ấn Độ chỉ gần 3.798 USD/chiếc, tương đương 86 triệu đồng (chưa tính các loại thuế và phí khi bán ra thị trường). Thậm chí có thời điểm giá bình quân ô tô Ấn Độ nhập về cảng Việt Nam chỉ 84 triệu đồng/chiếc.

Như vậy, giá ô tô nhập về Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2017 thấp hơn gần 150 triệu đồng/chiếc so với cùng kỳ 2016 (giá khai báo hải quan, chưa bao gồm các loại thuế) đã khiến thị trường ô tô biến động không ngừng. Từ đó, người dân Việt Nam có cơ hội lớn để sở hữu xe 4 bánh giá rẻ trong năm nay mà không cần đợi đến năm 2018.

Xuân Khải